Ông Trump ký sắc lệnh bảo vệ các tổ chức tôn giáo

04/05/18, 10:19 Thế giới

Hôm 3/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh dấu ngày Cầu nguyện Quốc gia bằng việc ký một sắc lệnh cho phép các nhóm tín hữu lên tiếng ở Washington và bảo vệ các tổ chức tôn giáo khỏi sự tiếp cận của chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về bảo vệ các tổ chức tôn giáo vào ngày 3/5 tại Vườn Hồng. (Ảnh: Epoch Times)

Sắc lệnh thiết lập White House Faith and Opportunity Initiative FOI (tạm dịch: Sáng kiến Cơ hội và Đức tin của Nhà Trắng), với nhiệm vụ tư vấn cho tổng thống về cách chính sách ảnh hưởng đến các nhóm tín hữu và hoạt động như một cơ quan giám sát để bảo vệ các tổ chức tôn giáo khỏi sự tiếp cận của chính phủ.

FOI sẽ giúp thiết kế các chính sách mới công nhận vai trò quan trọng của đức tin trong các gia đình, cộng đồng và đất nước vĩ đại của chúng ta“, ông Trump phát biểu trong Vườn Hồng trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo tôn giáo và nhân viên Nhà Trắng. “Chúng tôi thực hiện điều này vì biết rằng trong việc giải quyết rất, rất nhiều vấn đề và những thách thức to lớn, đức tin có sức mạnh lớn hơn chính phủ, và không gì có thể mạnh hơn Chúa Trời“.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2017, Tổng thống Trump đã thực hiện một loạt bước đi để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Ngày 4/5/2017, ông cũng đánh dấu ngày Cầu nguyện Quốc gia bằng việc ký sắc lệnh chỉ đạo IRS nới lỏng việc thực thi điều khoản Johnson Sửa đổi, trong đó cấm các tổ chức được miễn thuế như các nhà thờ được phát biểu về chính trị hoặc tham gia các hoạt động chính trị.

Vào tháng 10/2017, dưới chỉ đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp đã ban hành  “20 nguyên tắc cấp cao”, mà các cơ quan liên bang phải tuân thủ nhằm bảo vệ tự do tôn giáo. Trong đó nổi bật là nguyên tắc “Người Mỹ không từ bỏ tự do tôn giáo khi tham gia vào xã hội hay nền kinh tế hoặc hợp tác với chính phủ”.

Vào tháng 1, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã thành lập bộ phận Tự do Tín ngưỡng và Lương tâm (CRFD) nhằm thực thi các luật hiện hành bảo vệ quyền lựa chọn chăm sóc y tế của người Mỹ dựa trên niềm tin tôn giáo của họ.

Ngày 19/1, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ ba giải quyết bức xúc của các nhà hoạt động chống phá thai khi ủng hộ Dự luật Chống phá thai trước hàng nghìn người biểu tình.

Ông Trump cũng khôi phục Chính sách Mexico City, qua đó ngăn 9 tỉ USD tiền thuế được sử dụng để tài trợ cho ngành phá thai toàn cầu thông qua viện trợ nước ngoài. Chính sách Mexico City là một chính sách không liên tục của chính phủ Mỹ yêu cầu tất cả các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) nhận tài trợ liên bang để kiềm chế không thực hiện hoặc cổ vũ các dịch vụ phá thai là một phương pháp kế hoạch hóa gia đình với các quỹ chính phủ không thuộc Mỹ ở các nước khác.

Hôm 5/3, ông Trump còn nói, “đất nước chúng ta được thành lập trên lời cầu nguyệnCác cộng đồng của chúng ta được duy trì bằng lời cầu nguyện. Và đất nước chúng ta sẽ được đổi mới bởi sự lao động chăm chỉ, sự thông minh và lời cầu nguyện”.

Trước đó, phát biểu hôm 8/2 tại buổi Điểm tâm Cầu nguyện Quốc gia lần thứ 66, ông chủ Nhà Trắng cũng đề cao tầm quan trọng của đức tin rằng: “Đức tin là trung tâm của đời sống và sự tự do. Những nhà sáng lập nước Mỹ đã khẩn cầu Đấng Tạo Hóa 4 lần trong Tuyên ngôn Độc lập. Tuyên ngôn hiện tại của chúng ta tuyên bố ‘Chúng ta tín thác vàoThiên Chúa’. Và chúng ta đặt tay của chúng ta trên trái tim mình khi nhắc lại Lời thề trung thành và tuyên bố chúng ta là ‘một quốc gia dưới sự che chở của Thiên Chúa’”.

Các chính sách trong dự luật này bao gồm việc xóa bỏ ngân quỹ liên bang dành cho dịch vụ phá thai trong các bệnh viện, đăng các cảnh báo và khẩu hiệu trên sóng truyền hình, báo chí và mạng Internet.

Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng chính quyền của ông đang chống lại cuộc bức hại tôn giáo trên toàn thế giới, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Những gì đang diễn ra rất khủng khiếp“, ông Trump nói. ”Và chúng tôi đang hành động. Chúng tôi đang hành động”.

Tú Văn, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x