Ông Trump đề cử người cứng rắn với Trung Quốc làm cố vấn thương mại

22/12/16, 08:51 Thế giới

Hôm 21/12, nhóm chuyển giao quyền lực cho biết Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn ông Peter Navarro, nhà kinh tế chủ trương cứng rắn với Trung Quốc, làm người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia của Nhà Trắng.

obvuo0-b88772343z.120160813214522000gk7i5vtj.40
Ông Peter Navarro từng là cố vấn của ông Trump trong chiến dịch tranh cử. (Ảnh: STAFF)

Ông Trump nói, “ông ấy nhận ra mặt trái mà toàn cầu hóa gây ra cho lực lượng lao động tại Mỹ và đưa giải pháp cứu giúp tầng lớp trung lưu. Ông ấy sẽ hoàn thành sứ mệnh quan trong trong chính quyền của tôi với vai trò cố vấn thương mại“.

Người đứng đầu chiến dịch tranh cử của tân tổng thống cho biết, ông Navarro là người phù hợp nhất với vị trí lãnh đạo Hội đồng Thương mại Quốc gia, cơ quan mới được thành lập bởi ông Trump. Việc này cho thấy mục tiêu rõ ràng của tổng thống tân cử về chính sách thương mại với nền kinh tế thứ 2 thế giới.

Theo Reuters, ông Navarro, 67 tuổi, là giáo sư đại học California, và cũng là người tham vấn cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Ông này từng xuất bản quyển sách với tựa đề “Death by China: How America Lost its Manufacturing Base” (Cái chết do Trung Quốc: Nước Mỹ đã mất đi những cơ sở sản xuất như thế nào).

Trong một bài báo được đăng trên tạp chí Foreign Policy tháng 11, ông này tỏ thái độ tiêu cực đối với các thỏa thuận thương mại toàn cầu, trong đó có TPP, khi có cùng suy nghĩ với ông Trump rằng các thỏa thuận này làm tổn hại ngành sản xuất của nước Mỹ.

Ông Navarro chủ trương không đi theo chính sách “Một Trung Quốc” mà Bắc Kinh đưa ra nhiều năm nay. Tuy vậy, nhà kinh tế cho rằng không nên chọc giận Trung Quốc bằng cách chính thức công nhận Đài Loan, thay vào đó Washington nên tăng cường trợ giúp và hợp tác với hòn đảo này.

Ông Trump mới đây chỉ trích chính sách thương mại và thuế của Trung Quốc. Vị tỷ phú cũng khiến Bắc Kinh nổi giận khi muốn biến chính sách “Một Trung Quốc” thành quân bài mặc cả trong đối ngoại.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x