Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị cho Hà Nội công bố các ca dương tính với virus Vũ Hán

31/03/20, 07:29 Tin trong ngày, Việt Nam

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị cho phép thành phố công bố ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) mới khi có kết quả xét nghiệm để thuận lợi cho cơ sở kịp thời ra quyết định cách ly với các trường hợp F1, F2.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh qua nld)
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung. (Ảnh qua nld)

Đây là đề xuất của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) tại 5 thành phố trực thuộc Trung Ương (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) sáng 29/3.

Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, khi có công bố dương tính thì việc triển khai cách ly F1, F2 sẽ được người dân chấp hành, còn không thì người dân có thể chưa chấp hành ngay. Theo đó, ông đề xuất Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho phép Hà Nội được công bố các ca dương tính.

Ổ dịch tại BV Bạch Mai phức tạp hơn một số BV ở Hàn Quốc và Italia

“Các trường hợp trong Bệnh viện Bạch Mai, cần phải thông tin, phối hợp chặt chẽ”, ông Chung nói và nhận định tình hình ở Bạch Mai còn phức tạp hơn một số bệnh viện diễn ra dịch bệnh ở Hàn Quốc, Italia. Bệnh viện này hiện đang là ‘ổ dịch’ lớn nhất, phức tạp nhất, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus Vũ Hán trên địa bàn thành phố cũng như một số tỉnh, thành trên cả nước. 

Ngày 19/3, khi nắm được thông tin 2 y tá tại Bệnh viện Bạch Mai dương tính virus Vũ Hán, ông Nguyễn Đức Chung đã kiến nghị xem xét phong tỏa một số khoa trong Bệnh viện Bạch Mai và ‘đóng băng’ bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện này nhưng không được chấp thuận. 

Bộ Y tế và các lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai thống nhất chỉ đóng băng một số tầng và khoa có bệnh nhân dương tính. 

Tuy nhiên, thực tế thì những bệnh nhân trong Bệnh viện Bạch Mai không những không bị ‘đóng băng’ mà còn được chuyển về khắp các tỉnh, thành trên cả nước. 

Hơn 5000 bệnh nhân từ BV Bạch Mai đã đi về các tỉnh

Tổng cộng có 5.113 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện này đã về các tỉnh, thành miền Bắc, trong đó TP. Hà Nội đã tiếp nhận 1.592 ca bệnh (từ ngày 15/3 đến 25/3). Hiện toàn bộ người thân của 1.592 bệnh nhân trên đã được thành phố xác định và cho đi cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.

Tiếp nữa, ông Chung cho biết TP cũng đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Trường Sinh (công ty chuyên cung cấp dịch vụ trong bệnh viện Bạch Mai), một nơi khác có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, để có thể xác định được nơi cư trú của hơn 90 nhân viên của công ty với quê quán ở nhiều tỉnh thành. Bộ Phận nấu cháo phở cung cấp theo yêu cầu cho bệnh nhân. Bộ phận nấu ăn hàng ngày cung cấp cho khoảng 5.000 đến 6000 nhân viên trong bệnh viện Bạch Mai ăn tại tòa nhà tầng 2.

Quân đội tiến hành khử khuẩn tại Bệnh viện Bạch Mai tối 28/3. (Ảnh qua nld)
Quân đội tiến hành khử khuẩn tại Bệnh viện Bạch Mai tối 28/3. (Ảnh qua nld)

Trước đó vào tối 28/3, TP đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã đưa 613 trường hợp là người nhà của bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai đi cách ly tại khu ký túc xá Đại học FPT…

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như trên, ông Chung mong tiếp tục được Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia cung cấp 15.000-20.000 test nhanh để thành phố triển khai xét nghiệm nhanh với các bệnh nhân chạy thận, người hiến máu, bệnh nhân HIV liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.  

Ngoài ra, Hà Nội cũng mong được hỗ trợ kit xét nghiệm virus Vũ Hán theo cách thức PCR, bổ sung nguồn cung trang thiết bị y tế và máy thở…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x