Ông Mike Pence thách thức TQ: Biển Đông không thuộc riêng nước nào

17/11/18, 11:46 Thế giới

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 16/11 tuyên bố, Biển Đông không thuộc riêng nước nào và Washington sẽ tiếp tục đi lại trên biển, trên không ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Đây được xem là lời thách thức đối với yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông Mike Pence thách thức TQ: Biển Đông không thuộc riêng nước nào. Ảnh 1
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc họp báo tại Singapore hôm 15/11. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đã tiến hành một loạt hoạt động “tự do hàng hải” ở Biển Đông, chọc giận Bắc Kinh vốn cho rằng việc đi lại này đe dọa chủ quyền của Trung Quốc.

“Biển Đông không thuộc về riêng một nước nào cả và các bạn có thể chắc chắn rằng: Mỹ sẽ tiếp tục đi lại trên biển, trên không ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép cũng như lợi ích quốc gia của chúng tôi yêu cầu”, ông Pence nói.

Ông Pence hôm 15/11 nói với lãnh đạo các nước Đông Nam Á (ASEAN) rằng, không có chỗ cho “sự chuyên quyền và gây hấn” tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, một phát biểu được diễn giải là ám chỉ sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Phát biểu tại một hội nghị của ASEAN, phó tổng thống Mỹ trực tiếp lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, theo bản ghi chép được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố.

“Để tôi nói cho rõ: Hoạt động quân sự hóa và mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp và nguy hiểm. Điều này đe dọa chủ quyền của nhiều nước và đặt sự thịnh vượng của thế giới vào chỗ nguy nan”, ông Pence nói.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói không nước nào, bao gồm Mỹ, từng đưa ra được bằng chứng cho các vấn đề về tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

“Nếu Mỹ có thể sớm phê chuẩn và tuân thủ UNCLOS, tôi nghĩ điều này sẽ có lợi hơn nhiều cho việc bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông”. “Cho phép tôi làm phiền các bạn để nhắc nhở ông Pence rằng Mỹ chưa phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)”, bà Hoa phát biểu trong một cuộc họp báo thường ngày.

Công ước ra đời năm 1982 xác định cách thức các nước ven biển được phép thiết lập chủ quyền đối với lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế. Trung Quốc đã ký và phê chuẩn công ước này.

Hồi tháng 10/2018, ông Pence từng có bài phát biểu gây xôn xao dư luận. Trong đó, ông vạch ra một cách tiếp cận cứng rắn hơn của Mỹ với Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh tiến hành các nỗ lực “thâm hiểm” để làm tổn hại Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các hành động quân sự liều lĩnh ở Biển Đông.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x