Ông Cameron giành ưu thế trước đối thủ tuyển cử

03/11/14, 15:49 Thế giới

Sự ủng hộ dành cho lãnh đạo Đảng Lao động đối lập Anh là Ed Miliband đã đạt mức thấp kỉ lục trong cuộc thăm dò hôm Chủ Nhật (2/10), làm gia tăng những nghi ngờ về khả năng ông này có thể thay thế vị trí của Thủ tướng David Cameron khi ứng cử 6 tháng tới.

State Opening of Parliament 2014
Thủ tướng Anh David Cameron và đối thủ chính là Ed Miliband trong cuộc chạy đua chính trị sắp diễn ra.

Cuộc khảo sát được công bố sau khi dữ liệu bỏ phiếu tuần trước cho thấy Đảng cánh tả của ông Miliband đang ở mức gần như thất thế tại thành trì truyền thống là Scotland. Trong khi đó, một loạt cuộc thăm dò trước đây do Anh triển khai đều thể hiện sự ưu ái giảm dần đối với Đảng Bảo thủ của ông Cameron.

Bị báo chí mỉa mai vì sự vụng về trong ứng xử xã hội kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo Đảng cánh tả năm 2010, ông Miliband, chính trị gia được đào tạo tại Oxford với cách ứng xử của một học giả. Các thành viên trong vào ngoài Đảng chỉ đánh giá ông có khả năng ứng cử thay vì giành chiến thắng.

Cuộc khảo sát hôm Chủ Nhật (2/11) do tổ chức YouGov thực hiện cho The Sunday Times cho thấy 73% cử tri  nhận định rằng ông Miliban điều hành rất tệ, trong khi chỉ 18% nghĩ ông đang làm tốt vai trò của mình. Như vậy mức độ ủng hộ đối với ông là -55.

Tháng trước, tỉ lệ ủng hộ chính trị gia này đạt mức thấp nhất trong 33 tháng qua, theo kết quả một cuộc thăm dò tương tự của YouGov với tỉ lệ tương ứng là 71% nói tệ và 20% nhận định tốt. Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy ông vượt qua Thứ trưởng kiêm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do là Nock Clegg, phái ít nổi trội nhất trong 3 đảng.

Theo điều tra, sự ủng hộ nhìn chung đối với Đảng Lao động là 32%, hơn 1 điểm so với Đảng Bảo thủ, và là mức ủng hộ thấp nhất tính từ năm 2010.

Ông Cameron, 48 tuổi, lãnh đạo Đảng Bảo thủ, vẫn là người được lòng dân nhất với 54% cho rằng ông đang làm việc tệ và 40% nhận định ngược lại, như vậy mức ủng hộ ông là -14.

Bà Yvette Cooper, phát ngôn viên phòng nội vụ của Đảng Lao động vào Chủ Nhật (2/11) nhận định, ông Miliband đang thực hiện tốt công việc của mình, nhưng cựu Thủ tướng cũng thuộc Đảng này là John Prescott lại nghĩ có vấn đề trong chiến lược.

“Thành thực mà nói, các chiến dịch của chúng tôi không mấy thành công. Từ cuộc tổng tuyển cử năm 2010 đến các đợt bỏ phiếu trong khu vực và châu Âu, kể cả các cuộc bầu cử phụ, có vẻ như chiến lược này được chỉ đạo bởi một học giả chứ không phải một chính trị gia quyết đoán”, ông Prescott viết trên tờ Sunday Mirror.

Miliband là đối thủ chính của ông Cameron trong hàng ngũ lãnh đạo chính trị cấp cao của Anh. Ông Miliband trước giờ luôn lúng túng do những vấn đề liên quan đến hình ảnh hời hợt cùng các chính sách thiếu kiên quyết và khả năng diễn thuyết kém.

Ông cũng phải khá vất vả để thuyết phục hoàn toàn các nhà lập pháp của Đảng mình, những người phần lớn đều ủng hộ đối thủ trên cơ là David Cameron trong cuộc tranh đua vào ghế Thủ tướng năm 2010. Ông Miliband cũng vấp phải các chỉ trích từ thành viên của Đảng tại miền bắc nước Anh, những người này cáo buộc ông né tránh các vấn đề nan giải như chính sách nhập cư.

Một lần vì sơ xuất mà ông Miliband rơi vào tình thế lúng túng, khi đó, do không cầm theo bài ghi chú, ông đã quên một số đoạn quan trọng trong bài diễn văn trước một hội nghị của Đảng vào Tháng Chín đề cập đến thâm hụt công quỹ và vấn đề nhập cư.

Cuộc bỏ phiếu này được thực hiện từ 30/10 – 31/10 đối với 1.808 người Anh.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x