Obama khiếnTrung Quốc tức tím mặt

12/04/15, 08:10 Tin Tổng Hợp

Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã thẳng thừng bày tỏ, Washington rất quan ngại trước việc Trung Quốc đang sử dụng “sức mạnh và quy mô thực sự” của mình đã bắt nạt, chèn ép các nước nhỏ hơn ở Biển Đông. Phát biểu công khai và thẳng thắn trên của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh vừa đưa ra lời biện hộ chi tiết cho việc nước này xây dựng trái phép những đảo nhân tạo ở vùng tranh chấp thuộc Biển Đông.

(VnMedia) –

Ảnh minh họa

Trung Quốc đang tích cực tiến hành các hoạt động bồi đắp, cải tạo và xây dựng ở quanh 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Bước đi này của Trung Quốc đã gây lo ngại rất lớn đối với các nước trong khu vực nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Giới chức dân sự và quân sự của Mỹ liên tiếp lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động của Bắc Kinh.

Trong khi những hòn đảo nhân tạo mới không làm mất đi vị trí vượt trội về sức mạnh quân sự của Mỹ trong khu vực thì các công nhân của Trung Quốc đang xây dựng cảng biển, kho dữ trữ nhiên liệu và có thể là cả sân bay mà giới phân tích tin là có thể giúp Bắc Kinh vươn sức mạnh ra đến tận trung tâm biển của khu vực Đông Nam Á.

“Điều chúng tôi lo ngại về Trung Quốc là nước này không tuân theo các quy định và thông lệ quốc tế. Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh và quy mô thực sự của mình để ép các nước nhỏ vào vị trí thấp hơn, dễ bị bắt nạt hơn”, Tổng thống Obama phát biểu tại Jamaica hôm 9/4, trước thềm chuyến thăm đến dự hội nghị thượng đỉnh Caribbean ở Panama.

“Chúng tôi nghĩ rằng điều đó có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao nhưng chỉ bởi vì Philippines hay Việt Nam không lớn bằng Trung Quốc không có nghĩa là họ có thể bị gạt sang một bên”, ông Obama nhấn mạnh.

Trung Quốc đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng Biển Đông chiến lược và giàu tài nguyên. Biển Đông là nơi mà khoảng 5 nghìn tỉ USD giá trị hàng hóa được vận chuyển qua hàng năm. Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải ở Biển Đông với các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Vùng lãnh thổ Đài Loan.

Trung Quốc liên tục đòi Mỹ phải tránh xa Biển Đông, không được đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp của họ ở Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng thảo luận trực tiếp với từng nước một có tranh chấp với họ ở Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối tham gia vào vụ kiện do Philippines khởi xướng nhằm phản đối những đòi hỏi chủ quyền thái quá của Trung Quốc ở Biển Đông.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying trước đó đã vạch ra kế hoạch sử dụng đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo bà Hua, những hòn đảo đó sẽ được sử dụng cho mục đích “phòng vệ quân sự cũng như cung cấp các dịch vụ dân sự làm lợi cho cả các nước khác”.

Trong khi nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói cụ thể, chi tiết về mục đích quân sự của những đảo nhân tạo được xây dựng trái phép của Trung Quốc thì bà này cho hay công việc xây dựng, bồi đắp là cần thiết một phần vì những nguy cơ gây ra từ các cơn bão trong khu vực – nơi tàu thuyền đi lại nhiều mà lại ở xa đất liền.

Khi được đề nghị bình luận về những phát biểu trên của bà Hua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke đã miêu tả hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo của Trung Quốc ở Biển Đông là “gây bất ổn”, “làm dấy lên nỗi quan ngại lớn hơn trong khu vực về các ý định của Trung Quốc trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc Trung Quốc có thể quân sự hóa những tiền đồn ở các khu vực tranh chấp trên Biển Đông “.

“Chúng tôi rất hy vọng, Trung Quốc sẽ xác định lại những lợi ích của sự ổn định và các mối quan hệ tốt đẹp trong khu vực”, ông Rathke nói.

Mỹ nổi giận với Tổng thống Obama

Phản ứng trước những lời chỉ trích nặng nề của Tổng thống Mỹ Obama, Trung Quốc hôm qua (10/4) đã một lần nữa lên tiếng tái khẳng định nước này cam kết với hòa bình và sự ổn định ở Biển Đông, bác bỏ phát biểu của ông chủ Nhà Trắng về việc Bắc Kinh đang sử dụng “sức mạnh và quy mô thực sự” của nước này để bắt nạt các nước láng giềng.

“Tôi cho rằng, tất cả mọi người đều có thể thấy ai là nước có quy mô và sức mạnh lớn nhất trên thế giới”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying tức giận nói tại buổi họp báo định kỳ.

“Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể tôn trọng những nỗ lực mà Trung Quốc và ASEAN đang làm để giải quyết vấn đề Biển Đông, và chân thành đống một vai trò tích cực, mang tính xây dựng và có trách nhiệm để củng cố hòa bình, sự ổn định ở Biển Đông và khu vực”, bà Hua nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Mỹ lên tiếng chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh lên tiếng phản pháo những chỉ trích, cảnh báo từ phía Mỹ liên quan đến các cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Bắc Kinh liên tục đòi Mỹ tránh xa Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ một mặt khẳng định không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp ở Biển Đông nhưng mặt khác Mỹ nhấn mạnh nước này có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm sự tự do hàng hải ở khu vực biển chiến lược này.

(tổng hợp)Kiệt Linh

Theo VnMedia

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x