Nữ phóng viên TQ bịa chuyện ngay trước Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, bị công an vạch mặt

27/07/20, 09:27 Trung Quốc

Trong khi một kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang truyền hình trực tiếp bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô ngày 24/7, đột nhiên có tiếng pháo nổ. Nữ phóng viên kênh truyền thông của ĐCSTQ liền bịa chuyện trước máy quay, nói rằng có người tổ chức hôn lễ. Lời nói dối này sau đó đã bị vạch trần.

Cảnh sát bắt người đàn ông đốt pháo phía trước tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.
Cảnh sát bắt người đàn ông đốt pháo phía trước Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. (Ảnh chụp màn hình)

Sáng ngày 24/7 giờ địa phương, chính quyền ĐCSTQ chính thức tuyên bố sắp sửa đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Buổi chiều cùng ngày, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ như Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) đã cử người đến gần cửa Tổng Lãnh sự quán ở Thành Đô để phát sóng trực tiếp.

Từ các video clip ngắn lưu hành trên Weibo có thể thấy, khi nữ phóng viên của CGTN tiến hành thu hình trực tiếp trên con đường quốc lộ bên ngoài cổng chính của Tổng Lãnh sự quán Mỹ vào chiều ngày 24, đột nhiên truyền đến tiếng pháo nổ và khói trắng lan ra, một lượng lớn người dân ở gần Tổng Lãnh sự quán chen chúc xung quanh xem náo nhiệt, chụp ảnh. 

Nữ phóng viên của CGTN ngay lập tức nói trước ống kính máy quay, rằng có người dân địa phương sắp cử hành hôn lễ, do đó đốt pháo để ăn mừng.  

Nữ phóng viên của CGTN đã nói dối trước ống kính máy quay là có người tổ chức hôn lễ cho nên mới đốt pháo.
Nữ phóng viên của CGTN đã nói dối trước ống kính máy quay là có người tổ chức hôn lễ cho nên mới đốt pháo. (Ảnh chụp màn hình video)

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cảnh sát Thành Đô đã đăng một tin trên Weibo chính thức của họ như sau: Vào lúc 19:00 ngày 24/7/2020 (giờ Bắc Kinh), có một người đàn ông trên đường đi đến Tổng Lãnh sự quán, đã rút ra và châm lửa một dây pháo từ trong chiếc túi đen anh ta mang bên mình, nhân viên cảnh sát trực ban đã nhanh chóng đưa anh ta đi. Hiện cơ quan công an đã xử phạt đối với anh ta bằng hình thức cảnh cáo hành chính.

Trên mạng, có người hoài nghi rằng kẻ đốt pháo là một thanh niên yêu nước, cũng có những suy đoán rằng ĐCSTQ đã tìm người để diễn kịch.

Được biết, Tổng Lãnh sự quán Mỹ nằm ở số 4, đường Lãnh sự quán, quận Vũ Hầu, thành phố Thành Đô. Theo “Quy định của thành phố Thành Đô về cấm đốt pháo hoa pháo nổ” được thành phố bắt đầu thi hành từ năm 1994, quận Vũ Hầu cấm chỉ tất cả các đơn vị và cá nhân đốt pháo hoa pháo nổ, người vi phạm có thể bị phạt tới 500 nhân dân tệ.

Ngoài ra, cách nữ phóng viên của CGTN “biến hóa tại hiện trường” cũng làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi. Trong khu vực bình luận của Weibo, một số cư dân mạng đã để lại lời nhắn nói rằng nữ phóng viên CGTN là “dí dỏm”; cũng có người đưa ra lời chất vấn hoặc chế giễu câu nói dối “kết hôn đốt pháo hoa” của cô.

Cảnh sát Thành Đô đã đăng một tin trên Weibo chính thức "vạch mặt" lời nói dối của nữ phóng viên.
Cảnh sát Thành Đô đã đăng một tin trên Weibo chính thức “vạch mặt” lời nói dối của nữ phóng viên. (Ảnh chụp màn hình)

Một cư dân mạng Trung Quốc đã để lại bình luận và cười: “Ha ha, chỉ vì cái gọi là năng lượng tích cực, bạn có thể tùy ý nói dối, và gật gù đắc ý”.

Cũng có cư dân mạng bình luận nói: “Những người làm công tác tuyên truyền đều vậy, mở miệng ra là ba hoa. Nhưng họ dù sao cũng là vì bát cơm, có thể lý giải được. Tồi tệ nhất là những người đi tuyên truyền tự nguyện, không có áp lực mà vẫn nói dối thành quen, hoàn toàn là vấn đề về phẩm chất làm người”.

Một cư dân mạng khác đặt câu hỏi: “Đóng cửa Lãnh sự quán ở Thành Đô có gì đáng ngại đối với nước Mỹ? Ngược lại những người muốn đến Mỹ, ví dụ như lưu học sinh muốn có visa đi du học, sẽ phải đi một chặng đường rất dài. Giống như Lãnh sự quán ở Houston, nó gây rắc rối cho lưu học sinh Trung Quốc và những người Trung Quốc làm việc ở Mỹ. Rốt cuộc nó có chỗ tốt nào đây?”.

Tài khoản “ButterflyGarden” để lại lời nhắn tại bài báo có liên quan trên kênh truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài: “Một hiện tượng đáng buồn ở Trung Quốc bây giờ là, nói dối được coi là cơ trí, còn thành thật lại bị xem là ngây thơ”.

Tài khoản “Tai Sha” đã chế giễu cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ: “Chà, biết rồi, mau hạ chỉ, lập tức trao tặng nữ phóng viên này danh hiệu cao quý ‘Người mang cờ đỏ 8/3’ trên mặt trận tin tức, bổng lộc tăng gấp đôi, khâm thử”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x