Nữ công dân Hồng Kông chỉ trích trưởng đặc khu Carrie Lam là ‘đạo đức giả’

10/12/19, 14:36 Thế giới

Trong cuộc đối thoại lần đầu tiên giữa Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và đại diện của công chúng hôm 26/9, một nữ công dân Hồng Kông đã được cộng đồng mạng ca ngợi là “người Hồng Kông đích thực” khi mạnh mẽ chỉ ra bản chất đạo đức giả của chính quyền Hồng Kông.

Nữ công dân Hồng Kông đối thoại với trưởng đặc khu Carrie Lam ngày 26/9/2019. (Ảnh qua Youtube)

Ngày 26/9, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã có cuộc đối thoại đầu tiên với đại diện của công chúng trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 4 tháng qua tại đặc khu này.

Cuộc đối thoại có sự tham dự của một số quan chức cấp cao Hồng Kông và khoảng 150 người dân đại diện của công chúng. Mỗi người dân có khoảng 3 phút để trình bày vấn đề họ đang quan tâm.

Trong cuộc đối thoại, bài phát biểu của một người phụ nữ ngồi ghế C43 đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Với giọng điệu bình thản nhưng kiên định, cô đã thể hiện tình yêu dành cho thành phố quê hương mình, đồng thời nhắc lại 5 yêu cầu của người dân Hồng Kông trong suốt thời gian qua. 

Bên cạnh đó, cô còn thẳng thắn chỉ ra thái độ vô trách nhiệm và đạo đức giả của trưởng đặc khu Carrie Lam cùng chính quyền Hồng Kông trước toàn hội trường.

“Mong bà hãy trả lời 5 yêu cầu. Và tôi chỉ muốn nói thêm một điều tại sao Hồng Kông lại có căn ‘bệnh ung thư’. Vì Hồng Kông có một người đạo đức giả phản bội lại Hồng Kông, đó là trưởng đặc khu Hồng Kông. Làm những điều sai trái cũng không cần phải chịu trách nhiệm”.

“Kể cả một hội đồng quan chức như thứ trưởng và bộ trưởng. Một nhóm lạm quyền lạm dụng bạo lực, thúc ép nhục hình, che dấu động cơ hèn hạ và nói dối không chớp mắt”, cô nói.

Bài phát biểu đơn giản nhưng đầy mạnh mẽ của cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi và cảm phục từ cộng đồng sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Video: Nữ công dân Hồng Kông đối thoại với Trưởng Đặc khu Carrie Lam 

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x