NSA dùng cảm xạ từ xa dự đoán kết quả trước chuyến thăm sao Mộc đầu tiên

10/02/15, 09:57 Bí ẩn

Tàu không gian Pioneer 10 của NASA đã được đưa vào không gian năm 1972. Đó cũng là con tàu đầu tiên đi xuyên qua vành đai hành tinh và tiến hành quan sát Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời. Chiếc tàu cũng có khả năng chụp cận cảnh hành tinh này, vốn là điều mà các nhà khoa học trước đó chưa làm được.

Vành đai của sao Mộc

Trước chuyến hành trình đến sao Mộc của tàu Pioneer 10, CIA và NSA đã liên kết với trường Đại học Stanford về vấn đề “cảm xạ từ xa” (Remote Viewing). Cảm xạ từ xa được định nghĩa theo nhiều cách. Nó liên quan khả năng của con người trong việc mô tả vật thể tại vị trí địa lý cách nơi họ đứng đến vài nghìn cây số.

Một người đàn ông tên là Ingo Swann đã có thể miêu tả chính xác vành đai xung quanh sao Mộc, vành đai mà các nhà khoa học chưa từng biết đến. Điều này đã diễn ra ngay trước chuyến bay đầu tiên của Pioneer 10 đến sao Mộc. Kết quả được đăng trong thành tựu khám phá những vành đai.

NSA
Bản báo cáo về dự án “Cảm xạ từ xa” của CIA.

Ingo đạt được thành công này sau khi các nhà khoa học theo dõi khả năng cảm xạ của người này đối với các vật thể từ cách xa hàng trăm cây số.

Việc tái lập thành công thể loại cảm xạ từ xa trong các phòng thí nghiệm đã xác thực tính khoa học và sự tồn tại của hiện tượng cảm xạ này. Không những thế, hiện nay số người có năng lực cảm xạ cực tốt ngày càng được phát hiện nhiều hơn, điều này đã củng cố hơn cho sự hiện diện của một trong những bản năng con người. Thậm chí CIA cũng đã tham gia với tư cách một nhà cảm xạ từ xa để tìm ra lỗi của thủ tục thí nghiệm. Nhân viên CIA đã đúc kết được một bảng mô tả mục tiêu toàn diện và hiệu quả cho phép các mục tiêu này có thể trùng khớp ngẫu nhiên với kết quả đánh giá độc lập”, Tiến sĩ Harold Puthoff, Đại học Stanford, cho biết.

Để xác định liệu có cần đến một cá thể “đánh dấu” tại vùng mục tiêu, Swann đề nghị thực hiện thí nghiệm cảm xạ từ xa đối với Sao Mộc trước chuyến bay của Pioneer 10 của NASA. Kết quả thí nghiệm khiến cả ông (và chúng ta) đều vô cùng thất vọng khi nó dự báo về vành đai quanh sao Mộc, và ai nấy cũng đều tự hỏi ‘liệu có phải ông đã cảm xạ nhầm sao Thổ’. Những người hoạt động trong ngành thiên văn học đều không có ấn tượng tốt đẹp gì với kết quả cảm xạ này cho đến khi chuyến bay ghi nhận về một vành đai ngoài dự kiến thực sự tồn tại trên sao Mộc”, theo Tiến sĩ Harold Puthoff, Đại học Stanford.

Điều này đáng để chúng ta suy ngẫm về năng lực rộng lớn của con người và khả năng của chúng ra. Song song đó, chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ bằng cách nào mà các thông tin như thế không được nhấn mạnh, thậm chí nó còn bị sàng lọc và che giấu. Và liệu còn có các thông tin nào vẫn còn bị sàng lọc mà chúng ta không hay biết, rồi liệu tất cả sự thật về chương trình cảm xạ từ xa đã được bóc trần hết hay chưa?

Pioneer 10 và chuyến hành trình đến sao Mộc.

Sau đây là trích dẫn từ cuốn sách Sự xuyên suốt (Penetration) của Ingo. Trong cuốn sách này, ông đề cập rất chi tiết về nhiều hiện tượng không được ghi chép trong các báo cáo nghiên cứu.

Chỉ một ít thông tin về UFO và các vấn đề liên quan được nhắc đến trong các bài báo hoặc sách vở. Trong khi số thông tin khác đều là những đồn đại về việc quân đội hoặc chính phủ dính líu trong các hoạt động bí ẩn này, cụ thể như việc họ đã bắt giữ các sinh vật ngoài Trái Đất và bắn hạ phi thuyền vũ trụ của người ngoài hành tinh. Bên cạnh đó, vẫn có một số rất ít thông tin đến từ những người tự mình chứng kiến và trải nghiệm sự thật. Tôi đã nhìn thấy những cái tháp, thiết bị cơ khí, tòa nhà ánh sáng, các sinh vật giống con người đang bận rộn làm việc tại những nơi mà tôi không thể nói rõ (ví dụ như mặt khuất của mặt trăng)“.

Thông tin liên quan đến các thí nghiệm của chính phủ về cảm xạ từ xa đã được công bố vào năm 1995, nhưng không ai biết có bao nhiêu thông tin vẫn bị ém nhẹm. Ingo nhấn mạnh rằng, chương trình này bị gián đoạn vì nó là một trong những mối nguy to lớn, có khả năng làm lộ bí mật chính phủ.

ingo
Ingo Swann (1933 – 2013), người mặc áo màu tối, và Robert J. Durant, một người bạn, học trò cuối cùng của Ingo và cũng là chuyên gia nghiên cứu UFO, qua đời năm 2014.

Các thông tin này được bị che giấu trong suốt 20 năm. Trước năm 1995, công chúng hoàn toàn không biết về những gì đang diễn ra, các chương trình tiếp cận đặc biệt, các quỹ đen liên quan đến những dự án và thông tin mà chúng ta cũng hoàn toàn mù mờ.

Ngày mà khoa học bắt đầu nghiên cứu về các hiện tượng phi vật chất, thì chỉ trong vòng 1 thập kỷ thôi, trình độ khoa học sẽ tiến xa hơn bất kì thời kì tồn tại nào trước đó”, Nikola Tesla.

Như vậy, khoa học đã nghiên cứu hiện tượng phi vật chất từ rất lâu. Không may là các nghiên cứu khoa học này niêm kín trong thế giới của những điều bị che giấu, và chương trình cảm xạ từ xa là một ví dụ điển hình cho điều này.

Vậy thì trình độ công nghệ hiện nay có phải là kết quả đến từ những thành tựu của hoạt động nghiên cứu “phi vật chất?

Có lẽ chúng ta chẳng thể nào biết được theo lối chính thống nếu chẳng có ai công khai thừa nhận.

Hàn Mai – Theo C.E

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x