Nokia 8210 được dân buôn ma túy và giới tội phạm ưa chuộng

02/02/15, 07:59 Công nghệ

Một trong những loại điện thoại làm nên tên tuổi của Nokia chính là dòng điện thoại “cục gạch”, và nokia 8210 là chiếc điện thoại được giới buôn ma túy tại Anh và nhiều nước phát triển ưa dùng. Lý do họ không chọn Iphone hay Samsung Galaxy là gì?

3
Nokia 8210

Sản phẩm này được coi là thiết bị gần như hoàn hảo dành cho giới tội phạm do không hề được trang bị các tính năng hiện đại nào. Không có chíp định vị GPS nên điện thoại không hề bị theo dõi qua vệ tinh. Không có Wi-Fi hay Bluetooth nên cảnh sát cũng khó thu thập thông tin trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, điện thoại này lại có hồng ngoại cho phép trao đổi dữ liệu nhanh chóng khi cần. Một điều thú vị nữa là Nokia 8210 không có các ứng dụng ngốn pin nên người ta có thể sử dụng trong nhiều ngày mà không cần sạc.

Một người buôn ma túy có biệt danh K2 chia sẻ với trang Vice như sau:  “Tôi dùng đến 3 chiếc Nokia 8210 và có thể hoàn toàn tin tưởng ở chúng. Không giống như iPhone hay những chiếc điện thoại đời mới bây giờ, cảnh sát có thể dễ dàng dò được bạn đang ở đâu. Cảnh sát cũng có thể sử dụng Wi-Fi và Bluetooth để thu thập thông tin từ điện thoại và dường như có thể nghe lén dễ dàng hơn trước đây.  Mọi tội phạm chúng tôi biết đều sử dụng điện thoại cũ và Nokia 8210 là máy được chuộng nhất vì nhỏ gọn và pin khỏe, có thể dùng được nhiều ngày“.

Một chủ tiệm điện thoại giấu tên ở Soho, London của Anh, cho biết Nokia 8210 là một trong những chiếc điện thoại được săn đón nhiều nhất tại nước này. Kể từ khi ra đời vào năm 1999 cho đến nay, chiếc điện thoại đó vẫn được rất nhiều người tìm mua. Mỗi khi cửa hàng mang về được một chiếc Nokia 8210, nó sẽ  được mua ngay lập tức. Với giá trung bình khoảng 50 USD (hơn 1 triệu đồng), chiếc điện thoại này thường được băng nhóm buôn ma túy sử dụng để giao dịch.

Theo VRV

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x