Nơi ‘thánh địa’ của UFO

12/03/15, 19:50 Bí ẩn

Càng ngày người ta càng phát hiện nhiều di tích của UFO và các sinh vật ngoài Trái đất tại Peru, Colombia, Mexico, Braxin…

Theo Ultro, các nhà UFO học khẳng định càng ngày người ta càng phát hiện sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất thông qua những di tích tại các nước Nam Mỹ. Nhiều người lý giải rằng tại đây có những cánh rừng rậm nhiệt đới, dân cư thưa thớt nên người ngoài hành tinh có thể tự che giấu một cách dễ dàng khỏi những kẻ tò mò. Còn nhà UFO học nổi tiếng Michael Cohen lại quả quyết Braxin chính là căn cứ bí mật của những người ngoài hành tinh.

Xác ướp được tìm thấy ở Peru tuần trước có rất nhiều đặc điểm kỳ lạ.

Song dù lý do gì đi nữa thì những hiện tượng chưa giải thích được tập trung tại chính mảnh đất nhiều điều bí hiểm này của hành tinh. Ví dụ trong tuần trước, một đoàn thám hiểm từ Nga và Tây Ban Nha đến Peru để nghiên cứu những chiếc sọ bí mật làm những nhà nhân chủng học phải sửng sốt. Renato Davila Riquelme, Giám đốc Viện bảo tàng tư nhân “Phong tục vùng núi Andes” đã phát hiện hai xác ướp kỳ lạ tại Thành phố Andahuaylillas phía Tây nam Peru 2 năm về trước. Ông chỉ quyết định công bố những hiện vật mình phát hiện sau khi đã được các nhà khoa học khảo nghiệm.

Những đặc điểm hết sức lạ lùng của bộ xương vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Một trong 2 xác ướp chỉ cao 50 cm, sọ hình tam giác kéo dài và hốc mắt rất lớn. Trên sọ các nhà nghiên cứu thấy có cả chiếc “thóp” lõm xuống phía trên trán như ở trẻ sơ sinh. Nhưng xác ướp lại có cả chân răng nên không thể cho rằng đây là xác ướp của một đứa trẻ. Hốc mắt lớn đến vậy cũng không thấy ở người bình thường.

Сần phải nói rằng, đây không phải lần đầu tiên người ta tìm thấy những hiện vật kiểu như vậy tại Nam và Trung Mỹ. Năm 1995, nhà nghiên cứu các nền văn minh cổ đại Robert Conolly trong chuyến du hành vòng quanh thế giới cũng phát hiện Peru và Mexico những chiếc sọ hình dáng kỳ lạ. Ba chiếc sọ ở Peru hình nón, mặt sau phía trên bị kéo dài ra, trán phẳng; hai chiếc sọ khác tại Mexico giống như chiếc bóng đèn, hộp sọ hình cầu. Các nhà khoa học không thể xác định đó là người tiền sử hay người hiện đại, tuổi tác ra sao. Còn các nhà UFO học thì quả quyết những xác ướp này có nguồn gốc ngoài Trái đất.

Nhiều nhà nhân chủng học tìm cách giải thích những chiếc sọ có hình dạng khác nhau này trong nền văn hóa của các dân tộc thời cổ đại. Các bộ lạc da đỏ, trong đó có người Maya có tập quán kéo dài sọ để thể hiện đẳng cấp lúc đứa trẻ mới vài tháng tuổi, khi xương còn mềm. Thế nhưng ở những hiện vật tìm thấy không chỉ có sự dị thường ở xương sọ mà còn có hốc mắt rất lớn, vả lại những xác ướp tại Andahuaylillas còn có cả chân răng, nên không thể là những đứa trẻ. Nói tóm lại, những điều kỳ lạ chưa thể giải thích bằng khoa học.

Ở Braxin, “người màu xanh” đã từng lọt vào ống kính của một nhà du lịch người Anh khi ông ta đi tàu hỏa ven rừng Amazon. Nhà UFO học Michael Cohen, cựu chuyên gia của NASA đã từng viết về loài “người” bí hiểm này trên trang blog của mình. Theo ông, có những “căn cứ địa” của những người ngoài hành tinh ở Braxin và thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện những vật thể lạ. Thậm chí, năm ngoái Bộ chỉ huy không quân Braxin còn ra chỉ thị trong toàn binh chủng “Về sự báo cáo và phân loại các vật thể bay không xác định”.

Tại Nga, ngay tuần trước, báo chí đưa tin về một bà già về hưu ở Petrozavodska đã bảo quản trong tủ lạnh của mình trong hai năm thi hài một người ngoài hành tinh. Theo lời bà kể, mùa thu năm 2009 tại sân ngôi nhà nghỉ của bà ở làng Maserero, vùng Kareli có một vật thể lạ bay quanh. Nghe thấy những tiếng động khủng khiếp, bà Marta Egorovna vùng chạy ra khỏi nhà và phát hiện trên sân một đống kim loại bị cháy ở nhiệt độ rất cao. Bên cạnh những mảnh kim loại có một vật thể hình người, bao bọc trong một bộ quần áo bảo vệ. Ngón chân tay to, mắt to, vật thể này có chiều cao khoảng 50 cm, trông giống như lai giữa người và cá và không có một dầu hiệu nào của cuộc sống.

Bà già Marta cùng với chồng lấy màng chất dẻo bọc lại, mang về thành phố giữ trong tủ lạnh và chụp ảnh hiện vật. Sau đó, một người tự nhận là người nhà nước đến mang thi hài “người phi công lái đĩa bay” kia đi, không trả lại bà Marta Egorovna nữa và hiện bà chỉ còn lưu lại bức ảnh, đưa lên internet.

Tuấn Hà

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x