Nỗ lực ‘thoát Trung’, Nhật Bản tăng cường hợp tác cả về kinh tế và quốc phòng với Việt Nam

16/10/20, 14:35 Thế giới

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng trợ cấp để thúc đẩy các công ty rút khỏi Trung Quốc đại lục và chuyển sang các nước Đông Nam Á. Vấn đề này sẽ được đưa vào chính sách kinh tế của Nhật Bản và cũng sẽ là chính sách cốt lõi trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga vào tuần tới.

Nỗ lực ‘thoát Trung’, Nhật Bản tăng cường hợp tác cả về kinh tế và quốc phòng với Việt Nam (ảnh 1)
Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tăng trợ cấp để thúc đẩy các công ty rút khỏi Trung Quốc đại lục và chuyển sang các nước Đông Nam Á. (Ảnh qua Asiannews)

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin vào ngày 14/10 cho biết, các nguồn tin liên quan trong chính phủ Nhật Bản tiết lộ rằng tân Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ tới Việt Nam vào tuần tới trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức, đồng thời ông cũng xác nhận với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng.

Động thái này nhằm đối phó với sự cản trở chuỗi cung ứng sau sự bùng phát của virus corona mới (viêm phổi Vũ Hán), khiến chuỗi cung ứng của Nhật Bản trở nên đa dạng hơn.

Cho đến nay, các công ty Nhật Bản vẫn luôn phụ thuộc nhiều vào thị trường Đại lục. Sau khi dịch bệnh bùng phát, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố vào tháng 4 rằng, họ sẽ tài trợ cho các công ty rời khỏi Đại lục và quay trở lại Nhật Bản hoặc đến các nước Đông Nam Á; số tiền trợ cấp cho các công ty chuyển đến Đông Nam Á tổng cộng hơn 200 triệu đô la Mỹ.

Theo báo cáo, Chính phủ Nhật Bản đã xác định tài trợ 30 dự án cho Đông Nam Á, 15 trong số đó sẽ được phát triển tại Việt Nam.

Ngày 15/10, Tờ Nikkei đưa tin, quyết định đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng đáng kể ngân sách này sẽ là chính sách cốt lõi của Thủ tướng đương nhiệm Yoshihide Suga của Nhật Bản sau khi nhậm chức.

Đối với các công ty đa dạng hóa dây chuyền sản xuất, chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp tới một nửa chi phí cho các công ty lớn và tới 2/3 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tờ Kyodo News cũng đề cập rằng, ông Yoshihide Suga cũng sẽ xúc tiến việc ký kết thỏa thuận xuất khẩu thiết bị quốc phòng sản xuất tại Nhật Bản với Chính phủ Việt Nam. Nếu được ký kết thành công, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ ba ký kết các hiệp định liên quan với Nhật Bản sau Philippines và Malaysia.

Sau chuyến thăm Việt Nam lần này, ông Yoshihide Suga cũng sẽ đến Indonesia, đồng thời có kế hoạch đàm phán với Tổng thống Indonesia để tăng cường chuỗi cung ứng. Một người thạo tin nói với Kyodo News rằng, ông tin rằng từ việc cân nhắc đến an ninh kinh tế, cần phải cố gắng để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Đại lục.

Sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Chính phủ Nhật Bản đã tăng cường hơn nữa quan hệ với các nước Đông Nam Á, cung cấp 1 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cho “Tổ chức ứng phó với đại dịch viêm phổi corona chủng mới” của ASEAN và đóng góp 50 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ thành lập Trung tâm các vấn đề y tế khẩn cấp và bệnh mới ASEAN.

Vào ngày 14/10, các nhà ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản đã đồng chủ trì Diễn đàn ASEAN-Nhật Bản lần thứ 35. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori cho biết, Nhật Bản sẵn sàng tăng cường hợp tác với Đông Nam Á và coi trọng vai trò nòng cốt của ASEAN.

Minh Huy

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x