Những trường hợp ăn cá sẽ làm bệnh tình trở nên nghiêm trọng

08/01/15, 10:54 Dinh dưỡng, Sức khỏe

Cá là món ăn không những phổ biến mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Mỗi tuần bạn nên ăn cá 2-3 bữa để bảo đảm sức khỏe và cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, những người đang bị mắc các loại bệnh dưới đây thì nên hạn chế ăn cá.

Các loại thịt trắng như tôm, sò, cá rất tốt cho sức khỏe nhưng khi mắc các bệnh như đông máu thì ăn chúng lại không có lợi chút nào.

Người bị bệnh rối loạn đông máu

Trong mỡ cá có chứa acid eicosapentaenoic (EPA), có tác dụng ngăn ngừa cholesterol bám dính vào thành mạch máu, rất tốt đối với những người mắc bệnh xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, việc hấp thụ quá nhiều EPA sẽ ức chế khả năng đông máu của cơ thể, dễ làm triệu chứng chảy máu trầm trọng thêm, không có lợi cho việc phục hồi bệnh.

Người bị bệnh gút (Gout)

Cá, tôm, ngao sò và các loại hải sản khác thường chứa nhiều purin. Trong khi sự rối loạn trong việc chuyển hóa purin trong cơ thể là nguyên nhân gây ra bệnh gút. Vì vậy những người mắc loại bệnh này phải tuyệt đối tránh xa các loại thực phẩm có hàm lượng purin cao.

Hạn chế ăn cá chép, cá tuyết, cá bơn, cá vược, cá chình, lươn và tuyệt đối không được ăn cá mòi, cá cơm và trứng cá.

Người có chức năng gan thận kém

Thực phẩm nhóm cá có hàm lượng protein phong phú, hấp thụ quá nhiều sẽ tăng thêm gánh nặng cho gan, thận. Những người mà gan thận đang bị tổn hại nên ăn cá theo định lượng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Người đang sử dụng thuốc

Các hợp chất như chlorpheniramin, diphenhydramine thuộc loại chất đối kháng thụ thể với histamine. Những thực phẩm giàu histidine như tôm cá khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành histamine. Vì vậy những người đang sử dụng loại thuốc có thành phần là chlorpheniramin, diphenhydramine sẽ gặp các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, hồi hộp khi ăn cá.

Người có cơ địa dị ứng

Những người đã từng bị dị ứng da do ăn hải sản nên thận trọng khi ăn cá, để tránh gây dị ứng lần nữa.

Theo Afamily

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x