Những tình tiết kỳ lạ trong chuyến thị sát Vũ Hán của Tập Cận Bình

16/03/20, 16:15 Trung Quốc

Hơn hai tháng sau khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đã đến thăm ‘tâm dịch’ Vũ Hán vào ngày 10/3, nhưng toàn bộ quá trình thị sát lại bị phát hiện có nhiều tình tiết giả, dân mạng bình luận nói, trong thời đại cái gì cũng là giả thì Tập Cận Bình cũng là một trong những diễn viên.

Ngày 10/3, Tập Cận Bình lần đầu tiên đến 'tâm dịch' Vũ Hán để  thị sát.
Ngày 10/3, Tập Cận Bình lần đầu tiên đến ‘tâm dịch’ Vũ Hán để  thị sát. (Ảnh: Xinhua)

Vào ngày 10/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thị sát Vũ Hán, trung tâm của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa tin, điểm dừng chân đầu tiên của Tập Cận Bình là Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, hình ảnh tin tức cho thấy, Tập Cận Bình đang thăm hỏi các bệnh nhân và nhân viên y tế một cách “thân mật” thông qua màn hình video trong một đại sảnh lộng lẫy.

Những tình tiết kỳ lạ trong chuyến thị sát Vũ Hán của Tập Cận Bình (ảnh 2)
Tập Cận Bình thăm hỏi các bệnh nhân và nhân viên y tế một cách “thân mật” thông qua màn hình video trong một đại sảnh lộng lẫy. (Ảnh: Leadership)

Một bức ảnh trước Bệnh viện Hỏa Thần Sơn cho thấy, tòa nhà có bảng hiệu “Bệnh viện Hỏa Thần Sơn” sau lưng Tập Cận bình là một tòa nhà bốn tầng cũ, không phải là bệnh viện chống dịch được xây dựng trong vòng 10 ngày mà ĐCSTQ tuyên truyền trước đây.

Cư dân mạng cho rằng đó không phải là Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, mà là Viện điều dưỡng công chức của Vũ Hán. Đồng thời chỉ ra, trần nhà nơi đại sảnh mà Tập Cận Bình gặp gỡ các bệnh nhân và nhân viên y tế qua màn hình cũng giống hệt như trần nhà của viện điều dưỡng công chức Vũ Hán mà truyền thông đã đưa tin trước đó.

Những tình tiết kỳ lạ trong chuyến thị sát Vũ Hán của Tập Cận Bình (ảnh 4)
Tập Cận Bình được cho là đang đứng trước bệnh viện “Hỏa Thần Sơn”. (Ảnh chụp video)

Bình luận viên thời sự Lam Thuật tại Hoa Kỳ nói rằng: “Bạn xem, dải màu xanh phía dưới kia hơi cũ, không mới chút nào, công trình kiến trúc cũng khá cũ kỹ, bậc thang cũng khá cũ, về cơ bản có thể khẳng định nó không phải là một kiến trúc mới, nên tòa nhà này không phải là Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, mà là treo bảng hiệu Bệnh viện Hỏa Thần Sơn lên một tòa nhà khác, sau đó tìm một số Đảng viên ĐCSTQ chạy tới diễn kịch với Tập Cận Bình”.

Cùng ngày, Tập Cận Bình còn thị sát cư xá Đình Viện, Đông Hồ, đoạn video lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, lúc Tập Cận Bình đến, một người phụ nữ trong video đã hỏi: “Có thể hô chưa?”. Không ai trả lời, một lát sau thì có thể nhìn thấy một vị quan chức đón tiếp Tập Cận Bình trước xe, giơ một cánh tay lên thật cao hướng phía sau ra hiệu, hình như đang ra hiệu cho người trên tòa nhà.

Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi: “Có thể hô chưa?”, một người phụ nữ khác nói, “Có thể hô rồi!”. Sau đó truyền đến giọng của hai người phụ nữ này hô lên: “Xin chào Chủ tịch Tập Cận Bình, Xin chào Chủ tịch Tập Cận Bình, Vũ Hán cố lên, Trung Quốc cố lên”.

Video: Tập Cận Bình đi thị sát khu dân cư Tân Thành, Đông Hồ, Vũ Hán

Khi Tập Cận Bình thị sát khu dân cư, ngoại trừ đoàn tùy tùng hùng mạnh thì không thể nhìn thấy cư dân nào.

Vài ngày trước khi Tập Cận Bình đến, lúc Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan đang thị sát một khu dân cư ở Vũ Hán, cư dân trong một tòa nhà đã liên tục hô lên: “Giả dối, giả dối, tất cả đều là giả”.

Có người dân đăng tải video nói, lần này vì không để cho dân chúng hò hét, cảnh sát đã trực tiếp ngồi trên ban công của từng nhà.

Những tình tiết kỳ lạ trong chuyến thị sát Vũ Hán của Tập Cận Bình (ảnh 2)
Vì không để cho dân chúng hò hét, cảnh sát đã trực tiếp ngồi trên ban công của từng nhà. (Ảnh: Twitter)

Còn có người đăng tải hình ảnh cho thấy, cảnh sát vào trong một ngôi nhà, hai người trông coi một bé gái.

Những tình tiết kỳ lạ trong chuyến thị sát Vũ Hán của Tập Cận Bình (ảnh 3)
Có người đăng tải hình ảnh cho thấy, cảnh sát vào trong một ngôi nhà, hai người trông coi một bé gái.(Ảnh: Twitter)

Ngoài ra còn có cư dân mạng tải lên video của Ủy ban khu dân cư phân phối thức ăn, nói là Tập Cận Bình đến thì liền phân phát thức ăn!

Lam Thuật cho hay: “Tập Cận Bình đến Vũ Hán chủ yếu là để tô vẽ cho hình ảnh cá nhân của ông ấy, tạo dựng nên hình ảnh một lãnh tụ của ĐCSTQ, hình tượng vĩ đại – quang vinh – đứng đắn, đi đến nơi đó lượn một vòng để ghi điểm, sau đó thì rời đi.

Bởi vì trong hai tháng qua, cuộc sống sinh hoạt của người dân Vũ Hán mỗi ngày kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, bạn cũng không nhìn thấy Tập Cận Bình đến. Đi một chuyến như vậy, các nhà văn ‘bút nô’ của ĐCSTQ tha hồ mà viết cho hay”.

Trên mạng còn có video cho thấy, nghi thức đóng cửa bệnh viện cabin Vũ Hán được diễn tập rất hoành tráng. Có cư dân mạng nói, thảo nào bệnh viện cabin đã trống trơn, nhưng vẫn giữ hơn 100 “bệnh nhân”, thì ra là giả vờ giả vịt lần cuối cho Tập Cận Bình xem.

Có phương tiện truyền thông nhận xét, xuất hiện rất nhiều chuyện được làm giả để tạo ra bầu không khí yên bình trong quá trình thị sát của Tập Cận Bình. Bản thân Tập Cận Bình cũng trở thành một trong những diễn viên một cách vô tình hoặc cố ý.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x