Những ngôi sao đột ngột tử vong sau những động thái vạch trần tội phạm tình dục trẻ em

30/09/20, 11:53 Bí ẩn

Sự qua đời một cách bí ẩn của những người nổi tiếng trên khắp thế giới, sau khi vạch trần “tội phạm tình dục trẻ em” là nghi vấn lớn. Nhiều người cho rằng, họ đã đụng phải “thế lực ngầm” khi làm việc ấy.

Những cá nhân và tổ chức bị tố cáo đều là những thành phần tinh hoa, có địa vị và tầm ảnh hưởng trong xã hội. Đặc biệt là giới tài phiệt Hollywood.

Bị sát hại vì làm phim lên án tội lạm dụng trẻ em 

Có những ngôi sao tận mắt chứng kiến, thậm chí bản thân là nạn nhân của việc lạm dụng khi còn bé. Một số ngôi sao đình đám của Hollywood đã lên tiếng vạch trần hành vi ấu dâm của các chính trị gia, hiến tế trẻ nhỏ cho quỷ Satan, và hàng loạt các hành vi biến dị khác. Những cái tên điển hình như:

> Ca nhạc sĩ Chester Bennington

> Ca sĩ Chris Cornell

> DJ Avicii

> Diễn viên Isaac Kappy

Từ trái qua: DJ Avicii, Isaac Kappy, Chris Cornell và Chester Bennington – trưởng nhóm nhạc Linkin Park. (Ảnh qua Facebook)

Họ đã cùng nhau thực hiện phim tài liệu có tên: “The silence of children” (Tạm dịch: Những đứa trẻ câm lặng) tiết lộ sự thật về pizzagate – một thuật ngữ của giới tài phiệt, đặc biệt là Hollywood dùng để ký hiệu nói chuyện với nhau, trao đổi, mua bán trẻ, ấu dâm và uống máu trẻ nhỏ để dưỡng sinh.

Đây là một bằng chứng khủng khiếp nhất về hành vi giết người diệt khẩu của giới tội phạm buôn trẻ em. Bộ phim mang thông điệp cảnh báo thế giới đã đến lúc phải thức tỉnh, nếu không sẽ vẫn còn nhiều người khác và hàng loạt trẻ nhỏ phải tiếp tục bị chết oan. 

Diễn viên Kappy khẳng định: Nạn ấu dâm và ăn thịt người tràn ngập các phương tiện truyền thông chính thống. 

Kappy cáo buộc Mark Thompson – người điều hành tờ New York Times và sau này điều hành đài BBC có liên quan đến những hành vi đen tối này, và đồng lõa trong việc che đậy tội ác của giới tinh hoa trong ngành giải trí.

Kết quả là cả 4 ngôi sao đều cùng chung số phận: Chết vì ám sát chỉ trong vòng chưa đến 1 năm, nhưng truyền thông cánh tả luôn tuyên bố lý do vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán mà ai cũng có thể nhận ra, đó chính là điệp khúc chết vì “tự sát”.

> Chỉ 34 ngày sau khi lên tiếng cáo buộc tội ác của giới tinh hoa Hollywood, báo chí cánh tả đưa tin Kappy nhảy cầu tự vẫn. Nhưng trên thực tế, Kappy bị rượt đuổi bởi 1 xe tải trên xa lộ 66 ở gần cây cầu đó, và chết vì tai nạn xe hơi.

> Ngày 18/5/2017, nam ca sĩ Chris Cornell thuộc nhóm nhạc huyền thoại Linkin Park được phát hiện đã qua đời tại phòng của mình sau buổi biểu diễn của nhóm, nguyên nhân được truyền thông kết luận là treo cổ tự sát.

> Chỉ hai tháng sau đó, vào ngày 20/7/2017, Chester Bennington – trưởng nhóm nhạc Linkin Park cũng được phát hiện tử vong trong tư thế bị treo cổ tại nhà riêng, cái chết không khác gì người bạn thân Chris Cornell.

Chết vì “tự sát” là điệp khúc mà truyền thông cánh tả thường sử dụng để kết thúc mọi sự nghi hoặc. (Ảnh qua Facebook)

> Ngày 20/4/2018, Avicii được gia đình thông báo đã qua đời tại Muscat, Oman. Cơ quan truyền thông xác nhận: DJ nổi tiếng qua đời ở tuổi 28 do dùng rượu một thời gian quá dài, trong khi cơ thể rất yếu và đầy bệnh tật, trong khi nhiều người cho rằng cái chết của anh có uẩn khúc. 

Rất nhanh sau đó, CNN tuyên bố không có nghi án hình sự trong cái chết của Avicii – đây lại là một tuyên bố quen thuộc của giới truyền thông cánh tả.

Nghịch lý 

Ngày 29/1/2010, cảnh sát Haiti đã kịp thời ngăn chặn, và bắt một nhóm người đang đang tìm cách xuất cảnh khỏi Haiti nhập cảnh vào Cộng hòa Dominican cùng với 33 trẻ nhỏ.

Một trong những người bị bắt là Laura Gayler Silsby, cô ta nói rằng những đứa trẻ trên là mồ côi, và sắp được nhận nuôi tại Mỹ. 

Tuy nhiên sau khi điều ra, Bộ trưởng Các vấn đề Xã hội Haiti – ông Yves Cristallin khẳng định: Đây không phải là một vụ nhận con nuôi mà là một vụ bắt cóc. Không có một giấy tờ hợp pháp nào chứng minh các công dân mỹ sắp nhận số trẻ trên làm con nuôi, và không có một bức thư hay giấy ủy quyền nào từ cha mẹ của chúng. Số trẻ này có tuổi đời từ 2 tháng – 12 tuổi, đến từ những nơi khác nhau ở Haiti. Ngay sau đó, toàn bộ những đứa trẻ trên đều được đưa về Haiti đoàn tụ với gia đình.

Vậy Laura Gayler Silsby là ai? Cô ta là một trong những thành viên ban Giám đốc của công ty Alert Sense, một công ty cung cấp kỹ thuật cho Amber Alert. Trong khi đó, Amber Alert lại là một hệ thống phản ứng khẩn cấp được triển khai để cứu những trẻ em bị bắt cóc. Điều này khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ, các tổ chức giải cứu trẻ em phải chăng được dựng lên để làm bức bình phong, cho nạn buôn bán trẻ em? Và sự thật là như vậy.

Laura Gayler Silsby là một trong những thành viên ban Giám đốc của công ty Alert Sense. (Ảnh qua Twitter)

Laura Gayler Silsby còn là một sáng lập viên của một tổ chức chống buôn bán và lạm dụng tình dục trẻ em – New Life Refuge Ministries. Tổ chức này có sứ mệnh giải cứu trẻ mồ côi cho Haiti, điều này đã giúp cô ta có thể buôn trẻ em Haiti một cách quá dễ dàng – một sự che đậy hoàn hảo.

Thế lực chống lưng không tầm thường?

Laura Gayler Silsby còn là một người vô cùng thân thiết với nhà Clinton. Ngay sau khi Laura bị bắt, Hillary Clinton đã tức tốc mời luật sư biện hộ cho cô ta, đó chính là Jorge Puello.

Thật trớ trêu, ngay sau đó vào tháng 2/2010 Jorge Puello cũng bị bắt và bị kết án, với tội danh dẫn đầu một đường dây buôn người quốc tế liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

WikiLeaks – một tổ chức phi lợi nhuận đã đưa những điều trên ra ánh sáng. Họ đã công bố toàn bộ những email bí mật giữa nhà Clinton và Laura Gayler Silsby.

Nhà Clinton cũng dính líu đến vụ bê bối này. (Ảnh qua Pinterest)

Các email còn tiết lộ rằng, 3 triệu đô la đã bị rút ra khỏi Haiti và các quỹ cứu trợ thông qua quỹ Clinton. Tổ chức chữ thập đỏ đã quyên góp được nửa tỷ đô la chi Haiti, nhưng tất cả những gì họ làm là xây được vỏn vẹn 6 ngôi nhà.

Quỹ Clinton đã chiếm đoạt tiền quyên góp của các nhà tài trợ rồi mất tăm.

Những cái chết bí ẩn 

> Klaus Eberwein – một cựu quan chức chính phủ của Haiti vì làm chứng về sự tham nhũng của quỹ Clinton, nên ông đã bị ám sát với một viên đạn bắn vào đầu, chỉ vài hôm trước khi phiên tòa diễn ra vào ngày 12/7/2017.

> Monica Petersen – một nhà nhân chủng xã hội học đã đến Haiti để điều tra nạn buôn người và lạm dụng trẻ em trên quốc đảo này, sau đó đăng trên Twitter về một số suy nghĩ của bản thân về quỹ Clinton. 

Tháng 11/2016, Monica được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Cái chết của cô được truyền thông cánh tả đưa tin do tự sát, và câu chuyện nhanh chóng khép lại trong im lặng.

> Bác sĩ Dean Lorich – người chia sẻ về những trải nghiệm mà bản thân ông cho là ghê tởm trước nạn tham nhũng của quỹ Clinton, điều ông tận mắt chứng kiến khi đang ra sức cứu lấy sự sống trên quốc đảo Haiti. 

Và kết cục cũng như thế, vào tháng 12/2017, ông được phát hiện đã tử vong tại căn hộ của mình tại New York với một con dao găm vào lồng ngực. Ngay sau đó, cái chết của ông cũng được cho là tự sát.

Từ trái qua phải: Klaus Eberwein, Monica Petersen và bác sĩ Dean Lorich. (Ảnh qua Facebook)

Cái chết bí ẩn của đầu bếp nổi tiếng – Anthony Bourdain

Tháng 6/2018, truyền thông Mỹ đưa tin, đầu bếp lừng danh Anthony Bourdain chết vì tự tử trong một phòng tắm ở khách sạn Pháp.

Sau khi Bourdain qua đời, một bài báo trên Neon Nettle đăng vào ngày 9/6/2018 với tiêu đề “Anthony Bourdain sắp vạch trần một ổ nhóm ấu dâm thuộc tầng lớp thượng lưu trước khi chết” đã viết như sau:

“Trong khi cả thế giới vẫn đang quay cuồng trước thông tin nhà báo Anthony Bourdain được phát hiện đã chết, thì bằng chứng cho thấy trước khi chết, phóng viên của kênh truyền thông chính thống này dự định vạch trần một kẻ ấu dâm thuộc giới thượng lưu. Gần đây hơn, theo tin tức về một vụ bắt cóc buôn bán một lượng lớn trẻ em, các nguồn tin khẳng định Bourdain đang lên kế hoạch vạch trần một mạng lưới nô lệ tình dục”.

Bài báo này sau đó đã bị các trang thông tin cánh tả vùi dập là ‘fake news’, đến nỗi cả tờ Neon Nettle cũng đã phải đính chính lại. Tuy nhiên, điều này không thuyết phục được đại đa số người tin vào thuyết âm mưu, nhất là khi nhiều vụ việc liên quan đến tội ác Pizzagate bị lật tẩy.

Đã từ lâu, việc lạm dụng trẻ em ở Mỹ đã trở thành vấn nạn lớn, và tội ác này thậm chí diễn ra một cách có hệ thống trong các nhà thờ và các quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi. Theo Trung tâm Quốc tế về Trẻ em Mất tích & Bị bóc lột, mỗi năm ở Mỹ có 460.000 trẻ em mất tích, tương ứng 1.260 trẻ em mỗi ngày bị bắt cóc. Trong số đó có khoảng 115 trẻ em bị người lạ bắt cóc, đa số không tìm thấy dấu vết sau khi các em bị bắt cóc.

Bê bối lớn nhất liên quan đến tệ nạn này là vụ ‘đảo ấu dâm’ của của tỷ phú Jeffrey Epstein, với một danh sách dài những nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Nhiều nguồn tin tiết lộ, Anthony Bourdain đã biết về bí mật kinh khủng của giới tài phiệt này, do thân thiết với CNN và dự định phơi bày điều đó với phần còn lại của thế giới, có lẽ điều này đã gián tiếp đã mang tới cái chết cho ông.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x