Những loài thực vật giống bộ phận cơ thể người đến kỳ lạ

19/04/17, 07:56 Chuyện lạ

Chắc chắn nhiều người sẽ thót tim khi nhìn thấy những loài thực vật dưới đây vì hình dáng của chúng giống các bộ phận trên cơ thể người đến kỳ lạ.

1. Nấm thạch anh tím (Purple Jellydisc Fungus)

Nếu 2 loài nấm trên giống các bộ phận bên ngoài cơ thể người thì nấm thạch anh tím lại giống ruột non người đến kỳ lạ. (Ảnh : briliant)

Loài nấm này có danh pháp khoa học là Ascocoryne sarcoides, phân bố rộng rãi ở Anh, Ireland, châu Âu và Úc. Chúng mọc thành từng cụm với nhau, khi lớn lên, các bào tử màu hồng có bề ngoài trơn mượt ẩm ướt mọc chen chúc nhau khiến chúng chẳng khác gì ruột non.

Các nhà nghiên cứu cho biết chúng thường mọc trên thân những khúc gỗ mục hoặc cây đã chết. Chiều dài của chúng có thể đạt 20 cm. Môi trường sống chủ yếu của chúng là trên thân các cây sồi.

2. Nấm ngón tay quỷ (Devil’s Fingers Mushroom)

Chắc chắn có người sẽ phát hoảng khi thấy cảnh này, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây chỉ là một loài nấm có tên gọi là nấm ngón tay quỷ (danh pháp khoa học: Clathrus archeri). Loài này thường mọc ở vùng đất ẩm, cao 10cm và rộng 20cm. Mặc dù không phải là nấm độc nhưng mùi của nó hết sức hôi thối. Mục đích của chúng là dùng thứ mùi kinh dị đó để thu hút ruồi, nhặng, giúp chúng phân tán bào tử.

3. Mộc nhĩ

Hẳn đây là một trong những loại nấm phổ biến nhất được các bà nội trợ dùng để nấu nướng. Và không khó để nhận ra chúng có hình dáng giống tai người. Mộc nhĩ dài 3 đến 4cm, mỏng mềm và thường mọc trên các thân gỗ mục.

4. Hoa của cây Kim Ngư Thảo (Snapdragon Seed Pod)

Riêng búp hoa đã tàn của cây Kim Ngư Thảo lại hoàn hảo nhất khi “cosplay” những chiếc đầu lâu kinh dị. Đây là một loài hoa dại có nguồn gốc từ Tây Ban Nha và Ý, có tên khoa học là Antirrhinum. Khi hoa còn tươi, Snapdragon có màu hồng nhạt tươi tắn, nhưng khi hoa bắt đầu héo đi, các hạt rơi ra, thì hình dáng của nó lại hoá một chiếc đầu lâu đầy ma quái.

5. Girdled Dapperling

Những thành viên nấm thuộc chi Lepiota lại khá táo bạo khi dám cosplay vòng 1 gợi cảm của chị em phụ nữ. Nấm Lepiota boudieri có thịt trắng ở mũ, và trung tâm có màu vàng nâu đậm. Đặc biệt, mỗi khi mưa xuống, nấm bị ướt, độ ẩm đè nặng nắp trũng xuống để trồi ra phần trung tâm và cong xuống ở phần rìa bên ngoài, tạo thành một “bầu vú” đầy gợi cảm.

6. Nấm Morel

Nếu vô tình nhìn thấy Nấm Morel ở ngoài tự nhiên thì chắc chắn hình hài của nó sẽ là nỗi ám ảnh của nhiều người vì nó chẳng khác gì một bộ não người bị vứt bỏ trên mặt đất.

Nấm Morel có tên khoa học Gyromitra esculenta, là một trong những món ăn khá phổ biến ở Mỹ. Ở đây, loài nấm này thường được bán giá 44 USD/kg. Tuy nhiên, không những có bề ngoài kỳ dị, loài này có có thể mang độc tố chết người nếu người mua không biết phân biệt giữa nấm độc và nấm không độc và ăn phải nó.

Nếu ăn phải nấm độc, Gyromitrin có trong nấm khi vào cơ thể sẽ chuyển thành chất độc khác ảnh hưởng đến gan, hệ thần kinh và thận. Nạn nhân sẽ xuất hiện triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu, chóng mặt, có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu và tử vong sau một tuần. 20% trường hợp chết vì ăn phải nấm độc  là do ăn phải nấm False Morel.

7. Nấm chảy máu răng (Bleeding Tooth Fungus)

Nấm chảy máu chân răng có danh pháp khoa học là Hydnellum pecki. Chúng được tìm thấy nhiều ở Mỹ và một số quốc gia ở châu Âu, châu Á. Chất dính màu đỏ tiết ra trên khối thịt nấm màu trắng toát dễ dàng khiến người xem bị nhầm lẫn với một chiếc răng đẫm máu rơi trên mặt đất.

Loài nấm này còn có tên gọi khác là “Kem dâu tây”. Loài này không phải là nấm độc nhưng vì quá cay và đắng mà không ai thèm ăn chúng.

8. Mắt búp bê (Doll’s Eye)

Cây mắt búp bê (danh pháp khoa học là Actaea pachypoda) cũng nên được góp mặt trong “hội những kiểu cosplay ghê kỳ quái nhất” của giới thực vật. Chúng mang trên mình cả chục con mắt khiến mọi người chỉ nhìn thôi đã đủ rợn người.

Loài cây kỳ quái phát triển ra những quả mọng hình bầu dục hoặc tròn màu trắng tua tủa bám trên cuống dài màu đỏ. Đặc biệt, Cây mắt búp bê còn chứa chất độc có khả năng làm tê liệt cơ tim.

Theo afamily

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x