Những hòn đá tiên tri về Trung Quốc

Vong Tần Thạch: Trước khi Tần Thủy Hoàng chết, một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Trên đá có khắc “Thủy Hoàng tử mà địa phân”. Tần Thủy Hoàng phẫn nộ, liền tàn sát bá tánh xung quanh khu vực thiên thạch. Không lâu sau Tần Thủy Hoàng chết, sáu nước lần lượt phục quốc.

Sự truyền cảm của độc nhãn thạch nhân

Lũ lụt sông hoàng hà vào năm đầu triều Nguyên. Trị thủy của triều đình đã đào ra được một tảng đá hình người một mắt. Văn tự khắc trên đó trùng hợp với câu đồng dao địa phương: “Thạch nhân chỉ một mắt, kích động Hoàng Hà thiên hạ phản”.

Ngay sau đó, bùng phát khởi nghĩa nông dân trên quy mô lớn.

Mưa sao băng Cát Lâm

Năm 1976, một trận mưa sao băng trăm năm hiếm gặp trộn lẫn với ba khối thiên thạch lớn đã rơi xuống Cát Lâm. Ngay sau đó, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Chu Đức, 3 người đã lìa đời.

Cùng năm đó vào tháng 7, động đất lớn ở Đường Sơn đã phá hủy thành phố và giết chết 240.000 người.

Đá heo kêu cảnh báo

Thiên cổ chi mê, thái hành kỳ quan”.

Là một tảng đá nằm tại Huyện Vĩnh Lâm thuộc Thái Hành Sơn, Trung Quốc. Mấy trăm năm qua hãy mỗi lần trước khi có biến cố nạn lớn là từ trong tảng đá kêu lên vài tiếng như là heo kêu, mọi lần đất nước có biến cố lớn hoặc thiên tai lớn đều như vậy.

Từ cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành đời Minh đến Thế Chiến II, cho tới Cách mạng văn hóa của ĐCSTQ, dịch bệnh SARS.…

Trăm năm nay, mỗi khi thiên hạ có đại sự thì tảng đá heo kêu lại phát ra tiếng kêu rõ ràng. Mấy năm gần đây đá heo kêu liên tục không dứt.

Huyện Bình Đường ở Quý Châu xuất hiện tảng đá “Vong Cộng Thạch”

Tàng Tự Thạch ở Bình Đường. Sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” in trên vé vào cửa công viên quốc gia tại Quý Châu. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Tháng 6/2002 tại Thôn Chưởng bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu phát hiện tảng đá có niên đại 270 triệu năm hiện dòng chữ: Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong.

Chữ “Vong” có kích thước đặc biệt lớn. Các phương tiện truyền thông chính thức tại Trung Quốc Đại Lục đều đã đưa tin tức này, nhưng họ đã giấu đi chữ “Vong” và chỉ đề cập đến các chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng”. Tuy nhiên, chữ “Vong” có thể được thấy rõ ràng trong bức ảnh đăng trên Nhật Báo Nhân Dân Online và trang web truyền thông nhà nước Tân Hoa Net.

“Tàng Tự Thạch” bị tách làm đôi sau khi rơi xuống từ một vách đá, và khoảng cách vết nứt đủ rộng cho hai người cùng đi bộ qua. Hai phần tảng đá mỗi cái dài 7 mét (23 feet), cao gần 3 mét (10 feet), và nặng khoảng 100 tấn. Các ký tự “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong” thể hiện ngay ngắn và có thể được nhìn thấy rõ ràng trên một tảng đá, và mỗi ký tự có kích thước gần 1 foot vuông (930 cm vuông, tương đương như trong một hình vuông có cạnh khoảng 30 cm).

Các chuyên gia ước tính “Tàng Tự Thạch” có niên đại khoảng 270 triệu năm trước, từ thời kỳ Kỷ Permi. Nó rơi từ một vách núi cao cạnh thung lũng sông Chưởng Bố. Trên vách núi dốc đứng, có thể thấy một vết lõm do nó nằm ở đó trước khi bị rơi xuống vị trí hiện tại. Nó bị tách làm đôi khi bị va chạm, và những chữ “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong” đã lộ ra.

Trong cuộc điều tra, Nhân dân Nhật Báo, CCTV, Báo Quang Minh, Báo Kỹ thuật Hàng ngày, Vệ tinh du lịch, Đài phát thanh truyền hình quốc tế Trung Quốc, và 20 phóng viên truyền thông khác từ Nhật Báo Nhân Dân, Sina.net, Đông Phương Net, Sohu.net, Yahoo, và New China, tất cả đều đã đưa tin về phát hiện này. Hơn 100 tờ báo, các đài truyền hình, và các trang web khác cũng đã đăng tải lại những tin tức về cuộc điều tra khoa học này.

Mặc dù không ai dám đề cập đến chữ thứ 6 “vong”, tất cả những ai nhìn thấy đều hiểu ý nghĩa của nó.

Đến nay 22/4/2015, số người Trung Quốc tiến hành “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng, và các tổ chức liên đới như Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã đạt đến con số 200 triệu.

Theo VietSOH, vietdaikynguyen.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x