Nhìn thấy những đứa trẻ đang chết dần chỉ vì thiếu thứ này, 1 cựu sinh viên đã thay đổi thế giới

29/06/18, 10:34 Cuộc sống

Uống nước không an toàn, thiếu khử trùng và vệ sinh kém gây ra khoảng 60% những ca tử vong. Xuất phát từ việc muốn giúp đỡ những đứa trẻ, anh chàng Dave Simnick đã nung nấu ý định sản xuất ra xà phòng miễn phí.

Năm 2009, Dave Simnick bắt đầu làm nhà thầu phụ cho Carana, một công ty thiết kế và hướng dẫn các chiến lược phát triển kinh tế. (Ảnh: FB SoapBox Soaps)

Năm 2009, Dave Simnick bắt đầu làm nhà thầu phụ cho Carana, một công ty thiết kế và hướng dẫn các chiến lược phát triển kinh tế. Công việc của Dave là liên hệ với các lãnh đạo những dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (United States Agency for International Development, viết tắt: USAID) và đưa ra các đề xuất cho dự án mới.

Kết quả là, Simnick đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm về cách tạo lập chương trình và gây quỹ.

Anh bắt đầu để ý có những dự án tiến triển tốt, nhưng nhiều dự án khác lại không được như vậy.

Simnick đã bí mật tìm hiểu báo cáo của bộ phận Khử trùng Nguồn nước và Vệ sinh của USAID (WASH), và thấy rằng một vấn đề đã không được giải quyết. Họ không thật sự tập trung vào việc “vệ sinh”.

Anh nhận ra rằng việc tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh là vấn đề cấp bách, nhưng họ đã không tập trung vào việc khử trùng, vệ sinh và làm sạch nguồn nước trong khi họ có thể làm những chuyện đó.

Theo UNICEF, bệnh tiêu chảy là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn thế giới.

Uống nước không an toàn, thiếu khử trùng và vệ sinh kém gây ra khoảng 60% những ca tử vong này.

Một khách hàng nhỉ của SoapBox. (Ảnh: FB SoapBox Soaps)

Rửa tay với xà phòng có thể làm giảm đến 40% khả năng mắc bệnh tiêu chảy.

Simnick biết được các con số thống kê này khi làm việc cho Carana, và anh hiểu rằng vài thứ đơn giản như xà phòng có tác động to lớn với sức khoẻ trên toàn cầu.

Vì thế Simnick và những người bạn đã xem xét việc bắt đầu một dự án phi lợi nhuận nhắm đến vấn đề vệ sinh, nhưng họ đã chạm trán các sự cố thường gặp khi muốn thiết lập một tổ chức phi lợi nhuận.

Họ phải không ngừng quyên tiền, tổ chức tốt các hội thảo và hoàn toàn phụ thuộc vào những khoản quyên góp.

Khi Simnick gọi điện cho người bạn thời thơ ấu Eric Vong, đó là lúc họ nảy ra một ý tưởng.

Simnick và Eric nghĩ rằng tại sao không bắt đầu một doanh nghiệp phi lợi nhuận để vừa có thể duy trì mục tiêu cung cấp xà phòng vừa giáo dục vệ sinh cho những người khó khăn? Đôi khi một sự thay đổi lớn lao lại đến từ những sự bắt đầu khiêm tốn như thế.

Và thế là Simnick đã tạo ra thanh xà phòng đầu tiên của mình tại chính văn phòng công ty. Anh tìm những công thức, thiết bị cũng như hướng dẫn chế tạo xà phòng trên Internet rồi tiến hành công việc.

Xà phòng SoapBox. (Ảnh: FB SoapBox Soaps)

Tôi nghĩ nhiều bạn cùng phòng cho là tôi bị điên”, Simnick nhớ lại.

Simnick là cựu sinh viên kiểm toán tại lớp học kinh doanh tại Đại học American ở thủ đô Washington, D.C, nơi anh gặp một người bạn là Dan Doll. Doll cũng rất hứng thú với sứ mệnh này, và họ đã bắt tay thành lập một công ty kinh doanh xà phòng như một dự án của lớp học.

Ngay khi đã làm xong xà phòng tự làm tại gia của mình, anh ấy bắt đầu cung cấp mặt hàng này cho các nhà bán lẻ địa phương. Doanh nghiệp xà phòng của Simnick mang tên SoapBox được thành lập năm 2010.

Ngay khi đã làm xong xà phòng tự làm tại gia của mình, anh ấy bắt đầu cung cấp mặt hàng này cho các nhà bán lẻ địa phương. (Ảnh: FB SoapBox Soaps)

Cơ hội kinh doanh lớn đầu tiên của nhóm đã đến khi họ thuyết phục thành công chuỗi cửa hàng Whole Foods mua xà phòng.

Simnick và đội ngũ của mình vẫn làm các công việc toàn thời gian khác khi doanh nghiệp xà phòng của họ bắt đầu khởi sắc.

Năm 2014, nhóm có một cuộc họp với Target và đó là lúc việc kinh doanh bùng nổ. Công ty mở rộng các sản phẩm vệ sinh khác ngoài xà phòng như dầu gội đầu, mọi thứ được sản xuất ở bang Indiana. Thông qua việc tạo dựng SoapBox, sứ mệnh cung cấp xà phòng và giáo dục vệ sinh của công ty đã đạt được những thành quả nhất định.

Công ty mở rộng các sản phẩm vệ sinh khác ngoài xà phòng như dầu gội đầu, mọi thứ được sản xuất ở bang Indiana. (Ảnh: FB SoapBox Soaps)

Sự hợp tác gần đây nhất giữa SoapBox với Marriott đã dẫn tới việc quyên góp 1,4 triệu thanh xà phòng.

Với mỗi sản phẩm SoapBox được bán ra, một thanh xà phòng sẽ được quyên tặng cho bất kỳ ai trong nước hoặc quốc tế có nhu cầu. Hơn phân nửa lượng quyên góp đã được phân phát cho những người vô gia cư ở Mỹ.

Hơn nữa, các thanh xà phòng quyên góp đều được tái chế từ xà phòng của các khách sạn, khiến cho sứ mệnh của họ có tính tự duy trì cao hơn. Họ cũng hợp tác với các nhà sản xuất xà phòng địa phương tại các quốc gia họ đến, và chú trọng không gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng mà họ phục vụ.

Trang web của SoapBox cho biết: “Phân phát miễn phí hàng ngàn thanh xà phòng sẽ làm ảnh hưởng đến những nhà sản xuất địa phương và có thể khiến họ phá sản. Mô hình này hỗ trợ nền kinh tế địa phương trong khi vẫn cung cấp xà phòng cũng như giáo dục về vệ sinh”.

Với gần 3 triệu thanh xà phòng được quyên góp, Simnick khá tự hào về những gì đội ngũ của anh đã làm được và họ vẫn đang phát triển.

“Tôi nghĩ điều này thật tuyệt. Vâng, xây dựng doanh nghiệp là việc khá thú vị, nhưng chứng kiến những tác động mà bạn có thể tạo ra với thế giới lại là điều hoàn toàn khác biệt”, Simnick giãi bày.

Với mỗi sản phẩm SoapBox được bán ra, một thanh xà phòng sẽ được quyên tặng cho bất kỳ ai trong nước hoặc quốc tế có nhu cầu. (Ảnh: FB SoapBox Soaps)
Nhân viên đang hướng dẫn cho trẻ em cách sử dụng xà phòng. (Ảnh: FB SoapBox Soaps)
Hai đứa trẻ đang rửa tay bằng xà phòng của SoapBox. (Ảnh: FB SoapBox Soaps)

Hồng Liên, theo theepochtimes

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x