Nhật chi kỷ lục vào quốc phòng để đối phó Trung Quốc, Triều Tiên

21/12/19, 10:25 Thế giới

Nhật Bản hôm 20/12 đã phê duyệt đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm lên mức cao kỷ lục để mua máy bay chiến đấu tàng hình, tên lửa đánh chặn và các thiết bị khác của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc, theo Reuters.

Nhật dự kiến mua 6 chiến đấu cơ tàng hình F-35B của Mỹ. (Ảnh qua ukdefencejournal.org.uk)

Ngân sách chi tiêu quốc phòng hàng năm của Nhật Bản sẽ tăng lên mức kỷ lục 48,56 tỷ USD bắt đầu từ ngày 1/4/2020. Quốc hội Nhật Bản, do đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Shinzo Abe nắm giữ, sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch chi tiêu quốc phòng vào năm tới.

Phần lớn các khoản chi tiêu quốc phòng gần đây của Nhật Bản đều để mua thiết bị của nhà thầu Mỹ. Cụ thể, ngân sách quốc phòng năm 2020 của Nhật sẽ dành gần 1 tỷ USD để mua 9 siêu tiêm kích F-35 của Mỹ, trong đó có 6 chiếc F-35B với khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng cùng 2 máy bay cảnh báo sớm trên biển E-2D Hawkeye.

Ngoài ra, Nhật sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD vào hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo, bao gồm đạn đánh chặn đời mới do tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng dự kiến sử dụng hơn 2 tỷ USD để triển khai 2 hệ thống tên lửa Aegis Ashore chế tạo nhằm phòng vệ trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Máy bay cảnh báo sớm trên biển E-2D Hawkeye. (Ảnh qua naval.com.br)

Đề xuất ngân sách này được đưa ra sau báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng – Sách Trắng Quốc phòng Nhật Bản cho thấy Triều Tiên vẫn đang là “mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra”.

Một điều mà nước này lo ngại nữa là từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hôm 12/6 tại Singapore, tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.

Bên cạnh đó, Tokyo cũng đang cảnh giác với Bắc Kinh trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh gần đây có nhiều động thái gây hấn liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp lâu năm đối với một số đảo trên biển Hoa Đông, trong đó có quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donal Trump đã gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Shinzo Abe vì chọn mua thiết bị của Mỹ, giúp giảm bớt căng thẳng thương mại giữa các đồng minh

Được biết, Hiến pháp hòa bình của Nhật cấm sở hữu vũ khí tiến công, nhưng nước này vẫn nằm trong nhóm những quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới. Chi tiêu quân sự của Tokyo đã tăng tới 15% trong chưa đầy 10 năm qua.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x