Nhật Bản: Xảy ra nổ lớn trong lễ hội Niinamesai tại đền Yasukuni

23/11/15, 15:20 Thế giới

Sáng 23/11, một vụ nổ đã xảy ra tại đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, khi rất đông người Nhật đến đây nhân dịp lễ mừng vụ thu hoạch mùa thu. Rất may là không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Cảnh sát phong tỏa khu vực sau vụ nổ tại đền Yasukuni ở Tokyo. (Ảnh Reuters)

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ (theo giờ địa phương) tại một nhà vệ sinh công cộng trong đền Yasukuni, ngay trước khi bắt đầu nghi lễ của lễ hội Niinamesai, ngày lễ nhằm đề cao giá trị của sức lao động và cảm tạ cho một vụ mùa bội thu.

Ban đầu, lính cứu hỏa được gọi tới vì có một đám cháy nhỏ. Sau đó, họ phát hiện trần và tường của một toilet gần cửa phía Nam của ngôi đền bị hư hại, theo hãng tin Kyodo.

Tại đây, cảnh sát phát hiện một chiếc pin và một dây điện, có thể của một thiết bị gây nổ. Một đội phá bom đã được điều tới hiện trường và nhà chức trách mở cuộc điều tra liệu đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không. “Rất may là không có ai bị thương”, một cảnh sát ở đền Yasukuni cho biết.

Hơn 100 cảnh sát, lính cứu hỏa và giới chức đền Yasukuni đã có mặt tại hiện trường. Kyodo News cho hay cảnh sát đang điều tra vụ việc và ban đầu nghi ngờ vụ việc mang động cơ chính trị.

Trước đó nhà chức trách không hề nhận được bất cứ thông báo nào đe dọa tấn công đền Yasukuni. Hiện ban quản lý ngôi đền chưa có phản hồi về vụ việc, còn cảnh sát Tokyo đang điều tra, Reuters cho hay.

Lễ hội sau đó diễn ra an toàn song vì lý do an ninh, ngồi đền không cho phép trẻ em vào dự, theo Kyodo.

Ngôi đền này thờ hàng triệu người Nhật chết trong chiến tranh, bao gồm cả một số quan chức chính trị và quân sự bị coi là tội phạm chiến tranh. Ngôi đền được coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ và việc các chính trị gia nước này đến thăm ngôi đền đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối.

Theo AP, Nhật hoàng Akihito chưa từng viếng đền Yasukuni trong khi Thủ tướng Shinzo Abe không thăm viếng chính thức trong 2 năm gần đây.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x