Nhật Bản tiến hành phá hủy vũ khí hóa học còn sót lại ở Trung Quốc

02/12/14, 09:51 Thế giới

Một nhà máy của Nhật Bản, nơi lưu trữ vũ khí hóa học bị bỏ hoang lớn nhất thế giới tại Trung Quốc từ Thế Chiến II đã bắt đầu bị tiêu hủy vào hôm Thứ Hai (1/12).

Nhà máy được xây dựng tại Harbaling, miền đông bắc Trung Quốc, có khoảng từ 300.000 – 400.000 vũ khí hóa học được cho là đã bị vứt bỏ, 1 quan chức thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản nói với AFP.

Thay mặt những nhân viên của cả Nhật Bản và Trung Quốc làm việc trong nhà máy, quan chức này cho biết thêm: “Là trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ xử lý thận trọng, chú ý đến an toàn của người dân địa phương và môi trường.

Mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang trong tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua do tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông Trung Quốc.

“Bỏ lại những vũ khí này là một trong những tội ác nghiêm trọng của quân phiệt Nhật Bản trong cuộc xâm lược Trung Quốc”, Tân Hoa Xã dẫn lời một quan chức Trung Quốc giấu tên.

Năm 1999, Tokyo và Bắc Kinh đã đồng ý phá bỏ số vũ khí này và Nhật Bản sẽ cung cấp toàn bộ chi phí, công nghệ, gửi các chuyên gia cũng như những nguồn lực cần thiết khác. Quá trình ban đầu dự định hoàn thành vào năm 2007, kỳ hạn sau đó được đẩy đến năm 2012, và đang tiếp tục bị trì hoãn lâu hơn.

Đăng trên website của mình, Văn phòng Vũ khí Hóa học Vô chủ của chính phủ Nhật Bản cho biết, có tổng cộng 47.000 đạn dược hóa học cũ đã được “tìm thấy, khôi phục và lưu trữ”.

Bắc Kinh yêu cầu Tokyo cần tiến hành xử lý nhanh hơn. “Tiến độ vẫn còn tụt lại xa phía sau kế hoạch đã dự tính. Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản tăng thêm nguồn lực cả về nhân sự lẫn vật liệu và đẩy nhanh tốc độ phá hủy số vũ khí hóa học của Nhật Bản còn sót lại ở Trung Quốc”, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao phát biểu với báo chí.

Trong giai đoạn 1931 – 1945, Nhật Bản đã sử dụng hơn 7.300 tấn khí độc để chế tạo 7.5 triệu vũ khí hóa học, tờ Beijing Times trích lời GS. Yoshiaki Yoshimi hôm Thứ Hai (1/12).

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo AFP

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x