Nhật Bản công bố logo mới cho Olympic 2020 sau tai tiếng đạo nhái

26/04/16, 08:22 Thế giới

Mới đây, ban tổ chức Olympic Nhật Bản đã công bố logo chính thức của Olympic và Paralympic 2020 tại Tokyo sau khi logo đầu tiên bị cáo buộc sao chép, đạo nhái.

Ban tổ chức Olympic Nhật Bản đã công bố logo chính thức của Olympic và Paralympic 2020.
Ban tổ chức Olympic Nhật Bản đã công bố logo chính thức của Olympic và Paralympic 2020.

Bảy tháng sau tai tiếng logo “đạo” của tác giả Kenjiro Sano, Nhật Bản đã tiến hành công bố logo thế vận hội mới cho năm 2020 mà thủ đô nước Nhật là chủ nhà lần thứ hai. Lần đăng cai đầu tiên của nhật diễn ra vào năm 1964.

Với 14.000 tác phẩm dự thi, ban tổ chức tuyển chọn đã gút lại còn bốn tác phẩm và cuối cùng tác phẩm của họa sĩ Asao Tokoro, người Tokyo đã được chọn làm biểu tượng của Olympic 2020.

Có mặt tại buổi hợp báo tác giả nói: “Quả là một kỳ công, tôi đã tốn thời gian khá dài để thiết kế nên chúng”.

Biểu tượng chính thức Olympic 2020 của Tokyo.

Tác phẩm được chọn có hình cầu, màu xanh chàm theo tiếng Nhật là “ichimatsu moyo”. Nội dung nói về phẩm hạnh và sự trong sáng được người Nhật đề cao và khái quát hóa bằng cụm từ “ichimatsu moyo” vào thời Edo (năm 1603 đến 1868).

Bên trong biểu tượng hình cầu có các miếng hình tứ giác biểu tượng của sự khác nhau về văn hóa và quốc tịch. Họa sĩ Asao nói rằng năm 1964 Tokyo cũng từng là chủ nhà thế vẫn hội. Ông đã được chứng kiến kỳ đại hội đó nên trong ông có những cảm xúc dạt dào cho lần sáng tác này dù lúc đó ông chỉ là đứa trẻ.

 Logo cũ của Olympic Tokyo 2020 được cho là "đạo" ý tưởng logo nhà hát của nghệ sĩ người Bỉ.
Logo cũ của Olympic Tokyo 2020 được cho là “đạo” ý tưởng logo nhà hát của nghệ sĩ người Bỉ.

Chủ tịch Ban lựa chọn logo Ryohei Miyata nói: “Biểu tượng này sẽ được chính thức công bố cho Olympic và Paralympic 2020. Tôi hy vọng tất cả mọi người hiểu được bức thông điệp mà biểu tượng muốn gửi đến cho chúng ta”.

Tokyo được chọn đăng cai thế vận hội 2020 sau khi họ đánh bại hai đối thủ Madrid và Istanbul.

Theo PLTP

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x