Nhà Trắng chưa ký duyệt Dự luật trừng phạt Hồng Kông

08/07/20, 15:22 Thế giới

Tính đến ngày 7/7, Nhà Trắng vẫn im lặng về việc liệu Tổng thống Donald Trump có ký dự luật phủ quyết, cho phép chính phủ Mỹ xử phạt các cá nhân và thực thể có dính dáng tới việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp quản Hồng Kông hay không, Epoch Times đưa tin.

Người dân Hồng Kông cầm tờ giấy trắng khi đi biểu tình trong một cuộc biểu tình tại một trung tâm mua sắm ở Hồng Kông vào ngày 6/7/2020. (Ảnh qua AFP)

Hạ viện và Thượng viện đã thông qua Đạo luật Tự trị Hồng Kông vào ngày 1 và 2/7, nhằm đáp lại việc ĐCSTQ áp đặt luật an ninh quốc gia hà khắc lên Hồng Kông.

5 ngày sau, giữa cuộc đàn áp mạnh mẽ ở Hồng Kông, bao gồm việc cấm những cuốn sách có thể bị coi là phạm luật, Nhà Trắng chưa đưa ra các yêu cầu để làm rõ trường hợp và thời gian dự luật sẽ được ký.

Một quan chức chính quyền cấp cao, không đề cập đến việc ký kết dự luật, nói với Epoch Times rằng: “Chính quyền tiếp tục thực hiện chỉ thị của Tổng thống nhằm chấm dứt những ưu đãi đặc biệt mà Hồng Kông từng được hưởng, cũng như có hành động mạnh mẽ, và có ý vị đối với các quan chức của ĐCSTQ liên quan đến việc bôi nhọ nền tự do của Hồng Kông”.

Người dân Hồng Kông cầm tờ giấy trắng khi đi biểu tình, do các lời kêu gọi tự do đều bị cấm đoán. (Ảnh qua Getty Images)

Quan chức này cũng chỉ ra các hạn chế thị thực của Mỹ đối với các quan chức Trung Quốc, và gia đình của họ do Bộ Ngoại giao ban hành vào ngày 26/6, và lệnh cấm thiết bị quốc phòng và xuất khẩu công nghệ sử dụng kép sang Hồng Kông được công bố vào ngày 31/6.

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ, chống lại các quan chức ĐCSTQ đồng lõa trong việc bóp nghẹt tự do Hồng Kông,” ông nói.

Dự luật định hướng chính phủ Hoa Kỳ là, ban hành các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với người nước ngoài, và các tổ chức tài chính liên quan đến việc làm mất quyền tự trị của Hồng Kông. Sau khi ban hành, đó sẽ là “bản án tử hình” đối với các tổ chức tài chính, theo Gordon Chang – một chuyên gia và tác giả Trung Quốc.

Người biểu tình tại một trung tâm mua sắm ở Hồng Kông vào ngày 6/7/2020. (Ảnh qua Getty Images)

“Dự luật này ủy quyền cho chính phủ cắt đứt các ngân hàng bị xử phạt với tài khoản đô la của họ. Đó là một bản án tử hình cho một ngân hàng quốc tế. Điều này là vô cùng nghiêm trọng,” Chang nói với  Epoch Times.

Theo một cựu quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, dự luật lần này tương tự như các dự luật trước, Tổng thống cần cân nhắc và chịu sự giám sát chặt chẽ trước khi ký một dự luật nào đó. Nhà Trắng có thể sẽ thảo luận lại với các nhà tài trợ dự luật tại Quốc hội, nhằm làm rõ một số điểm cụ thể và sửa lại các lỗi không đáng kể.

Không có Nghị sĩ nào trong Thượng viện hoặc Hạ viện phản đối biện pháp này cả.

Video: Các nhà hoạt động Hồng Kông cầm giấy trắng để phản đối luật an ninh

Khi được Epoch Times hỏi về sự chậm trễ của Nhà Trắng trong việc ký duyệt đạo luật, Thượng nghị sĩ Ron Johnson – Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chính phủ và an ninh nội địa trả lời:

“Tôi không biết. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta phải chống lại những gì Trung Quốc đang làm. Phải quay lại với thỏa thuận mà họ đồng ý với người Anh, khi chính phủ Anh chuyển giao Hồng Kông lại cho Trung Quốc, sự vi phạm quyền công dân và tôi muốn nói về nhân quyền của công dân Hồng Kông. Tôi hy vọng Tổng thống ký sớm”.

Hôm 6/7, Chánh văn phòng Nhà Trắng – Mark Meadows nói với các phóng viên rằng, Tổng thống đang xem xét một lệnh hành pháp về Trung Quốc. Peter Navarro – Giám đốc chính sách thương mại và sản xuất của Nhà Trắng, đã từ chối chia sẻ chi tiết về sắc lệnh này.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về lệnh hạn chế thị thực ngày 26/6, gắn liền với sự phát triển ở Hồng Kông, Bộ Ngoại giao đã từ chối cung cấp thông tin cụ thể, bao gồm các quan chức ĐCSTQ hoặc thành viên gia đình nào sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

“Theo chính sách mới này, chúng tôi đã xác định được một số quan chức, và sẽ tiếp tục xem xét những người khác. Hồ sơ thị thực được bảo mật theo luật của Hoa Kỳ, do đó chúng tôi sẽ không thảo luận, hoặc tiết lộ các văn bản đăng ký riêng lẻ của chính sách thị thực này”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Epoch Times.

Đáp lại, ĐCSTQ đã đe dọa sẽ đưa ra các hạn chế thị thực đối với công dân Mỹ, điều này khiến cho Ngoại trưởng Mike Pompeo phản ứng gay gắt.

“Việc ĐCSTQ đe dọa trả đũa bằng cách hạn chế thị thực đối với công dân Hoa Kỳ, một lần nữa đã phơi bày cách Bắc Kinh từ chối chịu trách nhiệm về các lựa chọn của họ. Nếu Trung Quốc muốn lấy lại niềm tin của người Hồng Kông, và cộng đồng quốc tế, thì họ nên tôn trọng những lời hứa mà họ đã đồng ý cho người dân Hồng Kông, và Vương quốc Anh trong Tuyên bố chung Trung-Anh, được đăng ký tại Liên Hiệp Quốc  năm 1984”, ông Pompeo nói.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x