Nhà thực vật học Carl Linnaeus muốn tạo ra “đồng hồ hoa” từ một khu vườn

24/07/18, 08:53 Tri thức

Bạn có từng tưởng tượng rằng, sẽ có một cái đồng hồ khổng lồ hoàn toàn không dùng pin mà sẽ điểm giờ bằng những bông hoa tuyệt đẹp nở rộ, đó chính là khu vườn “đồng hồ hoa” của một nhà thực vật học nổi tiếng Carl Linnaeus.

Đồng hồ hoa. (Ảnh minh họa)

Ông Carl Linnaeus hay Carl von Linné là một bác sĩ và nhà thực vật học vĩ đại người Thụy Điển đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học trên thế giới. Ông được ngợi ca là cha đẻ hệ thống phân loại sinh vật hiện nay.

Nhà thực vật học Carl Linnaeus. (Ảnh: Wiki)

>>> Cuernavaca – “Thành phố mùa xuân vĩnh cửu” với những di tích cổ và khu vườn tuyệt đẹp

Không hài lòng với quy trình phân loại qua loa và cách đặt tên vô tổ chức cho các sinh vật mới được phát hiện của các nhà nghiên cứu thời bấy giờ, Carl Linnaeus đã tạo ra một hệ thống phân loại toàn diện cho riêng mình và đặt tên nó là danh pháp hai phần. Đến nay công trình của ông vẫn là hệ thống phân loại chính của sinh vật sống.

Sự nghiệp và công việc nghiên cứu khoa học của ông Carl đã truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ, nhà khoa học và nhà tư tưởng đương thời, trong đó có nhiều người xem ông là thiên tài.

Đặc biệt, nhà triết học nổi tiếng Jean-Jaques Rousseau gọi ông là “người vĩ đại nhất trên Trái Đất”, và Johann Wolfgang Von Goethe đã xem ông là thần tượng của mình ngang hàng với Baruch Spinoza và William Shakespeare.

Nhà triết học nổi tiếng Jean-Jaques Rousseau. (Ảnh: Wiki)

>>> Land Of OZ – Công viên một thời nổi tiếng như Disney Land giờ ra sao?

Ngoài việc quan tâm đến các nghiên cứu khoa học, ông Carl còn bị ám ảnh trước những khu vườn có thiết kế hoàn hảo. Do đó ông đã bắt đầu đưa ra các giả thuyết về “Đồng hồ hoa của Linnaeus”, một khu vườn có thể giúp con người xem giờ.

Mong muốn của ông là sắp xếp khu vườn này theo hình tròn và trồng nhiều loại cây khác nhau. Những loại cây này sẽ thay phiên nhau nở hoa vào các thời điểm cụ thể trong ngày.

Để cụ thể hóa giả thuyết của mình, ông đã lập ra một danh sách các loài cây nở hoa theo giờ, gồm cây Goat’s Beard (Râu dê) nở hoa lúc 3 giờ sáng, bồ công anh nở lúc 5 giờ sáng, hoa súng trắng mở cánh lúc 7 giờ sáng và nhiều loài cây khác.

Vườn Linnaean ở Uppsala, Thụy Điển. (Ảnh: Wiki)

>>> Boboli – Khu vườn tuyệt đẹp do công tước xứ Florence xây tặng vợ

Vào năm 1751, Carl đã giới thiệu dự án của mình với cộng đồng khoa học mang tên “Philosophia Botanica”. Nhưng trong thực tế ông chưa bao giờ tạo ra một khu vườn như thế.

Khoảng 1 thế kỷ sau, các nhà thực vật học nổi tiếng đã cố gắng tạo ra “đồng hồ hoa” trong những khu vườn bách thảo khắp châu Âu.

Một số người trong đó đã sử dụng danh sách các loài cây mà Linnaeus đã soạn thảo trước đó để tạo ra khu vườn ấn tượng.

Kết quả là những nỗ lực này đã tạo nên một số thành công nhất định, nhưng “đồng hồ hoa” vẫn còn thô sơ.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của giả thuyết “đồng hồ hoa” chính là thực vật không thể cho biết thời gian một cách chính xác tuyệt đối.

Hay nói cách khác, dù nhiều loài thực vật có thể nở hoa thường xuyên do cấu trúc di truyền và nhịp điệu sinh học của nó, nhưng chúng lại bị ảnh hưởng của thời tiết và sự biến đổi của các mùa trong năm có thể tạo ra sự dao động nhịp điệu sinh học của chúng.

Vườn Linnaean ở Uppsala, Thụy Điển. (Ảnh từ nyatider)

Thực tế là không một ai đoán biết được khả năng thích ứng của thiên nhiên. Đó là lý do tại sao mọi sự nỗ lực để tạo ra “đồng hồ hoa” đều không thành không.

Tuy nhiên, các phòng thí nghiệm hiện đại có thể tạo ra kiểu thời tiết và bầu khí quyển nhân tạo thích hợp với “đồng hồ hoa” có đầy đủ các chức năng như ước nguyện của nhà thực vật học tài ba Linnaeus.

Vườn Linnaean ở Uppsala, Thụy Điển. (Ảnh từ sverigesradio)

Tú Văn, theo TVN

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x