Nhà thiên văn học cấp cao: Quan niệm về hình dáng người ngoài hành tinh hiện nay có thể đã sai lầm

18/01/17, 09:09 Bí ẩn

Theo một nhà Thiên văn học cấp cao, ý tưởng về hình dáng người ngoài hành tinh của chúng ta trước đây có thể đã sai lầm.

2011 Winter TCA Tour - Day 1
Nhà Thiên văn học Seth Shostak cho rằng ý tưởng về người ngoài hành tinh của chúng ta trước đây có thể đã sai lầm.

Đã có rất nhiều ý tưởng về hình dạng của người ngoài hành tinh sống trên Trái đất tồn tại rất phổ biến, chúng ta dường như được thuyết phục rằng những người ngoài hành tinh có thể có hình dáng giống con người. Tuy nhiên, một nhà thiên văn học cao cấp tại Viện SETI tin rằng người ngoài hành tinh có thể trông giống như robot.

“Hãy nghĩ về những gì đang được phát triển trong thế kỷ này, những chiếc máy biết suy nghĩ. Đó có thể là phát minh của người ngoài hành tinh, thế nên họ biết đâu lại có hình dáng như những cỗ máy”, Seth Shostak thuộc Viện SETI nói.

Phát biểu trong chương trình trò chuyện cùng Neil deGrasse Tyson của National Geographic Star chuyên đề “Dấu vết khoa học của người ngoài hành tinh”, Shostak, một nhà Thiên văn học cấp cao đã nói về một quan niệm sai lầm miêu tả những người ngoài hành tinh trong xã hội ngày nay.

Shostak chỉ ra, 1/3 người dân thế giới tin vào “hiện tượng UFO”.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Inverse, mặc dù có một lượng lớn người tuyên bố đã chứng kiến UFO và thậm chí bị bắt cóc, những miêu tả thường trong có nét giống nhau.

Năm ngoái, tại một bài thuyết trình ở Dent: Hội nghị vũ trụ tại San Francisco, ông Shostak cho biết thời kỳ chuyển đổi thành Artificial Intelligence (Tạm dịch: Trí tuệ nhân tạo) là sự phát triển tự nhiên của bất kỳ nền văn minh thông minh nào.

Shostak đã có một số ý kiến rất thú vị về cuộc sống của người ngoài hành tinh trong quá khứ. Cách đây không lâu, nhà thiên văn học cấp cao thuộc viện SETI cho biết, do những tiến bộ lớn trong khoa học và công nghệ khác nhau, con người có thể sẽ không còn là loài thống trị Trái đất. Một ngày nào đó, loài người sẽ biến mất trên Trái đất và thay vào đó là sự thống trị của những người ngoài hành tinh, những điều này có thể xảy ra vào năm 2100.

Điều thú vị là, nhà vật lý thiên văn người Anh, Sir Martin Rees đã từng đề xuất một ý kiến tương tự như Shostak.

Sir Martin Rees cho rằng, nền văn minh ngoài Trái đất với công nghệ tiên tiến có thể trở thành người máy hoặc người ngoài hành tinh Cyber. Có khả năng máy móc ngoài Trái đất đã phát triển từ dạng sống hữu cơ đơn giản.

Theo nhà vật ký thiên văn người Anh, trên một hành tinh xa xôi quay xung quanh một ngôi sao nào đó già hơn Mặt trời của chúng ta trong vũ trụ, có thể tồn tại những dạng sống nửa hữu cơ nửa người máy.

Theo tính toán của Rees, trong khoảng 1 hoặc 2 thế kỷ nữa, những bộ máy thông minh quá tải trên nơi ở của người ngoài hành tinh sẽ bắt đầu tìm kiếm không gian và lập chốt phát triển trên hành tinh bé nhỏ của chúng ta và trở thành loài chiếm ưu thế trên Trái đất. Tuy nhiên, Rees không phải là người duy nhất cảnh báo với chúng ta về chuyện này. Elon Musk và Giáo sư Stephen Hawking cũng đã từng cảnh báo chúng ta điều tương tự.

Theo Ancient code

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x