Nhà ngoại giao Triều Tiên: Mỹ phải tiêu trừ Kim Jong-un trong năm 2017 nếu muốn đạt mục tiêu

14/04/17, 14:55 Thế giới

Một nhà ngoại giao Triều Tiên cho hay “diệt trừ Kim Jong-un” là cách duy nhất nếu Mỹ muốn ngăn chặn ý định tấn công hạt nhân từ phía Bình Nhưỡng.

“Diệt trừ Kim Jong-un” là cách duy nhất nếu Mỹ muốn ngăn chặn ý định tấn công hạt nhân từ phía Bình Nhưỡng. (Ảnh: CNN)

Thái Dương báo gần đây đăng bài viết về cuộc phỏng vấn nhà ngoại giao Triều Tiên Thae Yong-ho hiện đang sống lưu vong tại Hàn Quốc.

Theo ông Thae Yong-ho, đến cuối năm 2017 chính quyền Kim Jong-un sẽ sở hữu tên lửa xuyên lục địa, hiện nay Kim Jong-un đang có 8 quả tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Ông Thae cho biết, một khi có tên lửa xuyên lục địa trong tay, Triều Tiên cũng có thể tấn công Mỹ bất cứ khi nào. Hiện tại, Kim đang tập trung toàn lực vào phát triển vũ khí hạt nhân và bỏ mặc mọi vấn đề khác trong nước.

Ông Thae nhận định, nếu Mỹ muốn ngăn chặn ý định tấn công hạt nhân của Triều Tiên chỉ có một cách duy nhất: Diệt trừ Kim Jong-un.

Ông Thae Yong-ho từng là phó Đại sứ Triều Tiên lưu trú tại London, Anh. Tháng 8/2016, truyền thông rúng động tin ông Thae đưa vợ và con chạy trốn đến Seoul, Hàn Quốc.

Ông được cho một trong những quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên từng đào tẩu tính cho đến nay. Việc ông Thae Yong-ho bỏ trốn sang Hàn Quốc gây ảnh hưởng rất lớn đến Triều Tiên.

Ông Thae cho biết, ông là một trong những người mà Kim muốn giết nhất và ông cũng không giấu diếm quan điểm muốn lật đổ chính quyền Kim Jong-un của mình.

Nguy cơ xảy ra chiến tranh Triều Tiên cực kỳ cao

Việc Mỹ bắn 59 quả tên lửa vào căn cứ không quân của Syria cho thấy quan điểm rõ ràng của Tổng thống Donald Trump đối với vấn đề hạt nhân.

Một điều quan trọng là trong cuộc gặp gỡ mới đây, hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình đều đồng ý rằng chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là vấn đề nghiêm trọng, tuy cả 2 bên vẫn chưa nhất trí về cách ứng phó.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 12/4 về dự thảo do phương Tây trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án chính phủ Syria tấn công hóa học, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng thay vì cùng Nga dùng quyền phủ quyết như mọi khi.

Đây được coi như là một thành quả ngoại giao của Tổng thống Donald Trump. Bởi vì trước đây, Trung Quốc luôn sát cánh và ủng hộ lập trường của Nga trong vấn đề Syria. Bắc Kinh từng nhiều lần cùng Moscow dùng quyền phủ quyết để bác bỏ các bản phác thảo nghị quyết do phương Tây trình lên nhằm chống lại chính quyền Syria.

Điều này cũng cho thấy rằng nếu Mỹ phát động tấn công Triều Tiên, Trung Quốc có thể sẽ không tham gia nhưng cũng không phản đối.

Ngày 2/4, trả lời phỏng vấn tờ Financial Times (FT) của Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Nếu Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Triều Tiên, chúng tôi sẽ làm điều đó. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với các bạn”.

Về phía Bắc Hàn, trong cuộc phỏng vấn ngày 14/4 với AP, Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Han Song-ryol nói Triều Tiên sẽ tiếp tục thử hạt nhân “bất kỳ lúc nào bộ chỉ huy tối cao thấy thích hợp” và sẽ không khoanh tay trước nguy cơ từ cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ.

Lê Hiếu, dịch từ NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x