Nhà báo kỳ cựu người Anh: Truyền thông phương Tây đang bị ĐCSTQ đùa giỡn

16/04/20, 07:39 Thế giới, Tin trong ngày

Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới đang coi việc ngăn chặn sự lây lan của virus Vũ Hán là ưu tiên hàng đầu thì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại ra sức che giấu và đùn đẩy trách nhiệm về nguyên nhân của dịch bệnh. Một kênh truyền thông của Anh nói rằng, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đang trợ giúp Bắc Kinh xướng họa.

Nhà báo kỳ cựu người Anh: Truyền thông phương Tây đang bị ĐCSTQ đùa giỡn (ảnh 1)
Một kênh truyền thông của Anh nói rằng, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đang trợ giúp Bắc Kinh xướng họa. (Ảnh: AFP)

Vào ngày 9/4, nhà báo kỳ cựu Benedict Spence đã đăng một bài viết trên tờ The Daily Telegraph của Anh nói rằng, “Truyền thông phương Tây quá ngây thơ đã bị ĐCSTQ nắm trong tay đùa giỡn”.

Dưới đây là nội dung bài viết (đã qua biên tập và chỉnh sửa):

Trước hết, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đã không đi tìm nguồn gốc, không lên án nguồn gốc thực sự của virus, mà lại gia tăng chỉ trích về phản ứng thụ động của chính phủ nước mình. Ví dụ, ở nước Anh, nhiều người bày tỏ sự tức giận đối với cách làm của chính phủ. Mà ở Hoa Kỳ, các phương tiện truyền thông tìm mọi cách để tấn công Tổng thống Trump và hăng say nói về cái gọi là “sai lầm” của họ.

Thậm chí có phương tiện truyền thông phương Tây còn làm cái loa cho ĐCSTQ, thuật lại một số tuyên bố thái quá của ĐCSTQ. Ví dụ, có thể các binh sĩ Mỹ đã mang virus này truyền vào Vũ Hán, hay là chính phủ Iran tuyên bố rằng dịch bệnh là do Israel gây ra.

Kể từ khi virus ĐCSTQ (virus Vũ Hán) bắt đầu bùng phát, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã lặp lại những từ của ĐCSTQ như vẹt. Bạn còn nhớ đoạn phim “bệnh viện cabin” được xây dựng ở Vũ Hán chỉ trong vài ngày và đã được truyền thông ĐCSTQ biên tập tỉ mỉ không? Các nhà báo và nhà phê bình phương Tây coi đó là một việc tốt, ca ngợi việc xây dựng nhanh chóng của nó và “thái độ thận trọng” của chính quyền ĐCSTQ đối với dịch bệnh.

Nhưng họ đã bỏ qua thực tế: Tốc độ xây của “bệnh viện cabin” cho thấy dịch bệnh ở địa phương là rất nghiêm trọng. Đây không phải là một cái gì đó đáng khen ngợi, nó báo trước một thực tế rất khắc nghiệt mà địa phương sắp phải đối mặt.

Một phóng viên từ Liverpool Echo của nước Anh, thậm chí đã sử dụng điều này để chỉ trích chính phủ Anh, hỏi tại sao ĐCSTQ có thể xây dựng một bệnh viện trong vài ngày, nhưng Bệnh viện Hoàng gia ở trung tâm thành phố Liverpool lại chậm chạp và không thể hoàn thành?

ĐCSTQ khi xây dựng các công trình lớn thì căn bản không có giống các nước khác, nó không cần phải lo lắng về giấy phép xây dựng, vệ sinh an toàn, quyền và lợi ích của công nhân, vì vậy mới có thể đạt được tốc độ xây dựng nhanh như thế.

Sau đó, khi có ai đề nghị sử dụng các từ như “virus Trung Quốc (ĐCSTQ)” hoặc “viêm phổi Vũ Hán” để đặt tên cho dịch bệnh, truyền thông quốc tế, đặc biệt là truyền thông Mỹ rất hứng thú với việc tuyên truyền đây là sự phân biệt chủng tộc, Tổng thống Trump là người sử dụng từ “virus Trung Quốc (ĐCSTQ)”, vì vậy mà họ miêu tả Trump như là kẻ phân biệt chủng tộc tồi tệ nhất.

Vào thời điểm Vũ Hán bị khủng hoảng nghiêm trọng nhất, Ý đã tặng rất nhiều thiết bị y tế và đồ bảo hộ cho Trung Quốc. Khi dịch bệnh ở Ý lan rộng, ĐCSTQ cũng đã đưa lại quà “đáp lễ”. Người ta nói rằng họ đã gửi lại thiết bị mà Ý tặng cho Bắc Kinh, nhưng nó không giống như giao hàng miễn phí ban đầu. Bắc Kinh yêu cầu Ý “mua lại”.

Tuy nhiên, bất chấp điều này, các phương tiện truyền thông của Ý đưa tin về “sự trợ giúp” của ĐCSTQ với đầy những lời tâng bốc và quảng bá rầm rộ trên quy mô lớn. Đài phát thanh quốc gia Rai của Ý đã nói rằng, sự trợ giúp của Trung Quốc nhiều gấp ba lần sự trợ giúp của Hoa Kỳ hoặc Nga. Nếu bạn chỉ xem truyền thông Rai của Ý, bạn thậm chí có thể nghĩ rằng EU đã không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho Ý.

Trong những ngày gần đây, người dân Vũ Hán cuối cùng đã thoát khỏi tình trạng cách ly trong vài tháng. Tuy nhiên, truyền thông ở một số nước phương Tây không hề nghi ngờ xem liệu nó có an toàn thật hay không, mà lại tiếp tục lặp lại lời nói của ĐCSTQ – gọi chính quyền này và nhân viên y tế là “anh hùng”, nhưng quên đi việc che giấu tình hình dịch bệnh ban đầu, vu tội cho bác sĩ đã lên tiếng báo động về dịch bệnh lúc đầu.

Video: Một người dân ngã gục trên đường sau khi Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa

Các phương tiện truyền thông phương Tây hầu như không hỏi: Tại sao Vũ Hán tiếp tục vận chuyển thi thể trong màn đêm yên tĩnh? Một thành phố thường xuyên bóp méo sự thật, nói đủ những lời dối trá, lại còn có thể tin tưởng được sao?

Cũng không có ai hỏi, các nhà báo nước ngoài bị trục xuất khỏi Trung Quốc khi nào mới có thể trở lại để báo cáo sự thật? Không, phương tiện truyền thông của bọn họ không quan tâm đến những điều này, họ chỉ tập trung vào đổ lỗi cho chính phủ của họ.

Tất nhiên, để đảm bảo các chính sách được chính xác, truyền thông của chúng ta phải đặt câu hỏi cho chính phủ. Nhưng trong khi chúng ta chỉ trích nước Anh và Hoa Kỳ, chúng ta vẫn buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình.

Bạn phải biết rằng, chính quyền Vũ Hán thậm chí không dám chạm vào “anh hùng” của họ. Các nhà lãnh đạo phương Tây như Trump, mặc dù họ cũng có thể phạm sai lầm khủng khiếp, nhưng không thể đánh đồng với tính hai mặt của ĐCSTQ.

ĐCSTQ đã cố gắng viết lại lịch sử của dịch bệnh lần này. Là tuyến phòng thủ đầu tiên, nên hành động của chúng ta là chống lại thông tin sai lệch, phương tiện truyền thông phương Tây không thể nhắm mắt làm ngơ mà trợ giúp cho ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Hạt giống

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

Ad will display in 09 seconds

Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Hạt giống

    Hạt giống

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

    Thầy tu và câu chuyện Cái Khố Rách

  • Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

    Chuyện thần thoại dành cho con người tương lai - P1

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

x