Nguyên tắc dùng người quan trọng nhất của ông Tập Cận Bình

18/11/17, 22:21 Trung Quốc

Ngày 16/10 truyền thông Trung Quốc đã đăng bài viết của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Hi, công bố tiêu chuẩn dùng người trong thời kỳ mới của ông Tập Cận Bình, trong đó 5 “tiêu chuẩn chính trị” là nguyên tắc cao nhất.

gettyimages-619437748
Ông Tập Cận Bình đã đưa ra những nguyên tắc dùng người trong thời kỳ mới. (Ảnh: Gettyimages)

Bài viết của ông Trần Hi với tiêu đề “bồi dưỡng tuyển bạt quan viên nhất định phải chú trọng tiêu chuẩn chính trị” cho biết, ông Tập Cận Bình đã đưa ra những tiêu chuẩn và yêu cầu cho quan viên thời kỳ mới một cách rất rõ ràng, tổng kết lại chính là “quan viên đầu tiên phải đạt tiêu chuẩn về mặt chính trị, tuyển người dùng người đầu tiên phải xem xét tố chất chính trị”.

Bài viết liệt kê ra 5 tiêu chuẩn chính trị, đó là trung thành chính trị, định lực chính trị, trách nhiệm chính trị, năng lực chính trị và tự kỷ luật chính trị.

Trung thành chính trị là phải nắm vững “4 ý thức”: ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức cốt lõi, cùng với ý thức tự làm gương. Quan viên cần tự giác trong tư tưởng, chính trị, và trong hành động, kiên quyết ủng hộ giữ gìn địa vị trung tâm, quyền uy Trung ương của ông Tập Cận Bình.

Định lực chính trị tức là quan viên phải kiên định “4 tự tin”: tự tin về lộ tuyến, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ và tự tin về văn hóa.

Ông Trần Hy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: IFeng)
Ông Trần Hy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: IFeng)

Bài viết cũng nhắc đến những cái tên như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Tôn Chính Tài và Lệnh Kế Hoạch v.v., là những kẻ có dã tâm chính trị, âm mưu soán quyền đoạt đảng, hủ bại mục nát. Và cũng chỉ ra rằng nếu những người có vấn đề về mặt chính trị trà trộn vào đội ngũ lãnh đạo, thì chức vụ càng cao, bàn đạp càng chắc, tổn hại tạo thành sẽ càng lớn.

Ông Trần Hi năm nay 64 tuổi là cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình, tốt nghiệp thạc sĩ hóa học trường Đại học Thanh Hoa. Năm 1982 làm Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thanh Hoa, năm 2002 đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy trường Đại học Thanh Hoa, sau khi hết nhiệm kỳ 6 năm đã được điều lên Trung ương nhận chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục, tới năm 2010 được điều về Liêu Ninh đảm nhận chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Từ năm 2013 đến nay, ông Trần Hi đảm nhận chức vụ Phó ban tổ chức Trung ương, và đã trở thành Ủy viên chính trị trong Đại hội 19, đổng thời đảm nhận chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x