Nguyên nhân Mỹ bất ngờ ném siêu bom xuống Afghanistan

14/04/17, 13:34 Thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ dùng loại bom GBU-43B, vũ khí phi hạt nhân lớn nhất từng được sử dụng để tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng ở Afghanistan trong bối cảnh Triều Tiên được cho là sắp thử hạt nhân lần thứ 6.

original
“Mẹ của các loại bom” vì uy lực khủng khiếp của nó trên chiến trường. (Ảnh: Aktuality)

Quân đội Mỹ gọi GBU-43 là “Mẹ của các loại bom” vì uy lực khủng khiếp của nó trên chiến trường. Khi ném trên mặt đất, loại bom này khoét một lỗ rộng 300 mét và sâu 1,8 mét. Bất kì ai có mặt trong bán kính vụ nổ đều bị đốt cháy. Loại bom dẫn đường bằng GPS mang tên GBU-43 nặng tới 10 tấn, dài 9 mét và uy lực cực kì khủng khiếp.

Theo Peter Bergen, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của CNN, quả bom GBU-43 mà Mỹ ném xuống Afghanistan đã giúp Washington đạt được hai mục đích quan trọng. Mỹ vừa đảm bảo được với đồng minh Afghanistan rằng họ sẽ không bị bỏ rơi trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, vừa phát đi một thông điệp quan trọng nhắm tới Triều Tiên.

Việc quân đội Mỹ ném GBU-43 xuống Afghanistan để diệt ISIS đã khiến những người theo học thuyết chống nổi dậy như tướng David Petraeus, cựu giám đốc CIA cũng phải ngạc nhiên. Học thuyết này luôn cho rằng những vũ khí lớn như GBU-43 không bao giờ được coi là một công cụ hiệu quả để chống lại phiến quân, bởi mục tiêu cuối cùng của các chiến dịch chống nổi dậy là chiếm được lòng dân chứ không phải xóa sổ họ.

Theo bình luận viên Andrew Peek, trong những năm qua, các quy tắc giao chiến của Mỹ ở Afghanistan đã được siết chặt theo học thuyết này, bởi các tướng lĩnh ngày càng hiểu rằng thu phục người dân địa phương mới là điều họ cần đạt được, chứ không phải lãnh thổ.

Các quy tắc này có một ngoại lệ đó là kể từ khi chi nhánh ISIS xuất hiện ở Afghanistan năm 2014, nhóm phiến quân trở thành tổ chức cực đoan bị ghét nhất tại đất nước này, phải đóng căn cứ trong các dãy núi sâu, không nhận được cảm tình của nhiều bộ tộc địa phương và liên tục bị tấn công bởi quân đội Mỹ, Afghanistan cũng như phiến quân Taliban.

1745097732_5397487161001_d7ea3514d5b848fadce4150a06fccb54-tmb2
Quả bom GBU-43 mà Mỹ ném xuống Afghanistan. (Ảnh: Rpp)

Theo Peek, Tướng Mick Nicholson, tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan, hiểu rõ điều này. ISIS ở Afghanistan không có đủ sức mạnh cũng như ảnh hưởng để gây ra mối đe dọa lớn cho Mỹ tại quốc gia này, nên việc sử dụng những loại bom khổng lồ như GBU-43 để tấn công phiến quân là điều không thực sự cần thiết.

Quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Afghanistan phần nào đi xuống kể từ khi Tổng thống Barack Obama ra lệnh rút lính Mỹ khỏi quốc gia này, khiến phong trào Taliban có cơ hội trỗi dậy. Tuy nhiên, việc sử dụng bom GBU-43 ở Afghanistan giúp Mỹ phần nào trấn an quốc gia đồng minh này, thể hiện rằng họ vẫn tích cực tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố bằng mọi biện pháp, kể cả việc sử dụng những loại vũ khí uy lực nhất.

Thông điệp đến Triều Tiên

Việc Mỹ khoe sức mạnh của loại vũ khí được gọi là “mẹ của mọi loại bom” này trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở Triều Tiên khiến giới phân tích còn nhìn nhận đây là một đòn dằn mặt mà Washington nhắm tới Bình Nhưỡng, theo NYDailyNews.

Quả bom chuyên hủy diệt hầm ngầm này được Mỹ đưa ra sử dụng lần đầu tiên chỉ hai ngày trước khi Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Bình Nhưỡng thường tổ chức thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa vào những ngày lễ trọng đại như vậy. Tình báo Mỹ cũng cho rằng Triều Tiên đã đưa thiết bị hạt nhân xuống một đường hầm và sẽ kích nổ vào ngày 15/4.

Trong bài phát biểu thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc không kích bằng bom GBU-43 của quân đội Mỹ ở Afghanistan, Tổng thống Donald Trump khẳng định Triều Tiên là một “rắc rối” và nhấn mạnh “rắc rối này sẽ được xử lý”. Tuyên bố này của ông Trump khiến nhiều người lo ngại rằng Mỹ có thể sử dụng biện pháp quân sự đối với Triều Tiên trong trường hợp Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

maxresdefault

Bởi vậy, Peek nhận định rằng cuộc không kích này có thể là một màn phô diễn sức mạnh của Mỹ để Triều Tiên thấy rằng đối thủ của họ sở hữu những công cụ đầy uy lực có thể hủy diệt những hệ thống vũ khí cất giấu sâu dưới các đường hầm, với hy vọng Bình Nhưỡng sẽ chấp nhận xuống nước trước đòn “dằn mặt” này.

Tuy nhiên, bình luận viên David Jackson của USA Today cho rằng quả bom GBU-43 đó khó có thể truyền tải được thông điệp răn đe của Mỹ, bởi các tướng lĩnh Triều Tiên sẽ dễ dàng nhận ra rằng Mỹ không còn cách nào khác để ném bom GBU-43 xuống mục tiêu ngoài việc sử dụng các vận tải cơ hạng nặng như C-130. Đây là những chiếc máy bay bay chậm, không có khả năng tự vệ cao trước hệ thống phòng không dày đặc của Triều Tiên, khiến chúng rất khó sống sót trước khi tới được mục tiêu.

Jackson cho rằng Triều Tiên vẫn sẽ thể hiện thái độ kiên quyết trước các động thái quân sự mang tính răn đe của Mỹ, nhiều khả năng sẽ vẫn thực hiện vụ thử hạt nhân tiếp theo bất chấp sức ép từ phương Tây cũng như Trung Quốc. “Thời gian tới, chúng ta có thể sẽ tiếp tục chứng kiến màn phô diễn sức mạnh đầy căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên”, ông nhấn mạnh.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x