Nguyên nhân khách nữ có thể bị từ chối nhập cảnh Singapore

24/07/15, 10:00 Tin Tổng Hợp

Đi một mình, ăn mặc hở hang, không rành ngoại ngữ và không chứng minh được mục đích chuyến đi cũng như ngày trở về có thể khiến bạn bị hải quan chặn lại khi vừa đến sân bay Singapore.

Mang đầy đủ giấy tờ tùy thân nhưng gần đây nhiều nữ du khách Việt bị từ chối nhập cảnh vào Singapore. Hiện phía Singapore chưa giải thích rõ nguyên nhân từ chối nhập cảnh. Tuy nhiên, theo một hướng dẫn viên có hai năm kinh nghiệm đưa khách sang Singapore, tình trạng này khá phổ biến trong vài năm qua và xuất hiện nhiều hơn trong mấy tháng gần đây.

Theo hướng dẫn viên này, những cô gái trẻ, đi một mình có nguy cơ cao bị từ chối nhập cảnh. Với những người ăn mặc không lịch sự, thậm chí là mát mẻ nhiều khả năng bị gọi vào phỏng vấn ngay khi đang xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục. “Trước đây chỉ khi làm thủ tục khách mới được mời vào phỏng vấn. Nhưng gần đây, qua camera, họ có thể gọi lúc khách xếp hàng khi thấy ai đó mặc áo hai dây, quần đùi hoặc trang điểm kỹ”, anh này nói.

Một trong những điều khiến nhân viên hải quan chú ý đến bạn là thông tin trong hộ chiếu, hướng vẫn viên cho biết. Họ có thể nghi ngờ khi thấy tên trong hộ chiếu bạn trùng với một người nào đó trong danh sách đen, hoặc ảnh không giống với người thực.

Những cuốn hộ chiếu được đóng dấu xuất nhập cảnh nhiều lần với thời hạn lưu trú khoảng 28-30 ngày ở Singapore cũng thường bị “sờ gáy”. Theo anh này, nguyên nhân có thể là họ nghi ngờ vị khách đó “lách” luật để ở lại Singapore làm việc bất chính, sau đó tái nhập cảnh để tiếp tục hành nghề.

Singapore là điểm du lịch rất được người Việt yêu thích. Ảnh: wiki

Còn theo đại diện Vietrantour, những du khách dưới 20 tuổi, chưa từng đi du lịch nước ngoài với cuốn hộ chiếu “trống trơn” có thể bị nghi ngờ và phỏng vấn. Khi đó, nếu không chứng minh được mục đích đến Singapore, nơi ở cũng như ngày về cụ thể, khách sẽ bị nước này từ chối nhập cảnh.

Vị đại diện cho biết khi vào phòng phỏng vấn, các câu hỏi sẽ tập trung vào mục đích, số lượng người trong nhóm, lịch trình chuyến đi cũng như các mối quan hệ ở Singapore. “Họ sẽ tách từng người một để phỏng vấn. Nếu câu trả lời không rõ ràng có thể khiến nhân viên hải quan ở đây nghi ngờ và từ chối nhập cảnh ngay lập tức”.

Do đó, vị đại diện này cũng khuyên du khách dù đi tour hay lẻ, ngoài nắm được lịch trình của mình như thời gian, khách sạn còn phải có những hiểu biết nhất định về điểm đến. Đó là một trong những cách chứng minh mục đích đi du lịch của khách.

Một yếu tố nhỏ quyết định đến việc nhập cảnh ở Singapore cũng được vị đại diện này nhắc tới là nơi sinh của du khách. “Thường những vị khách đến từ miền Tây hoặc một số tỉnh thành phía Bắc như Hải Dương, Nam Định, Phú Thọ… sẽ được nhân viên hải quan 'hỏi han' kỹ hơn”.

Tuy nhiên, trên trang web của Cục quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) chỉ yêu cầu công dân các nước khi nhập cảnh ngoài hộ chiếu và visa, cần vé máy bay khứ hồi và một số giấy tờ khác. Trong khi đó, một số trang tư vấn du lịch của Việt Nam lưu ý khi nhập cảnh Singapore cần mang tối thiểu 700-1.000 USD, đồng thời cảnh báo có thể bị từ chối nhập cảnh vì “không phù hợp với đất nước Singapore”.

Trước đó, một số du khách từng phàn nàn về việc bị giữ lại và phỏng vấn tại sân bay Changi. Trên diễn đàn phuot.vn, tài khoản cloudyvu kể lại “một đêm giam lỏng” ở Singapore vào tháng 11/2014. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc du khách này quá cảnh ở Singapore để sang Hàn Quốc nhưng mang theo quá ít tiền mặt (chủ yếu ở tài khoản). Điều này khiến cô sốc nặng và chuyến đi Hàn Quốc cũng vì thế bị hủy theo.

Còn trên diễn đàn webtretho.com, tài khoản NganSing cũng từng chia sẻ câu chuyện tương tự nhưng lý do là đi cùng một bạn nữ có tên trong danh sách đen. Đó là những người từng vượt đèn đỏ bị bắt khi đang du lịch tại Singapore, ở quá hạn, mang rượu lậu hoặc số lượng thuốc lá quá quy định, bị bắt được khi đi làm chui…

Vy An

Theo VnExpress – Du Lịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x