Nguy cơ vỡ đập thủy điện Đắk Kar, sẵn sàng nổ mìn trong trường hợp khẩn cấp

10/08/19, 09:55 Việt Nam

Dù sự cố kẹt van hồ thủy điện Đắk Kar (Đắk Nông) đã được khắc phục nhưng nếu mưa lũ vẫn cứ tiếp diễn thì nguy cơ vỡ đập là rất cao. Do đó khoảng 5000 người ở hạ lưu đã được sơ tán, tại một số vị trí trên thân đập đã được khoan lỗ để sẵn sàng cho nổ mìn trong trường hợp khẩn cấp.

Đập thủy điện Đắk Kar có nguy cơ bị vỡ. (Ảnh qua nld)
Đập thủy điện Đắk Kar có nguy cơ bị vỡ. (Ảnh qua nld)

Đập thủy điện Đăk Kar ở tỉnh Đăk Nông, giáp ranh tỉnh Bình Phước gặp sự cố kẹt van xả vào đêm 7/8 khiến nước tràn qua đập, gây sạt lở chân đập và có nguy cơ cao xảy ra vỡ đập, đe dọa nghiêm trọng an toàn dân cư khu vực hạ du thuộc các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng.

Sáng 8/8, ngay khi phát hiện sự việc, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, Đắk Nông đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, phối hợp xử lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bốn – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, theo kết quả kiểm tra thì mực nước đập Đăk Kar đang ở cao trình 477m, ứng với dung tích hồ khoảng 13 triệu m3 (cao trình đập 480,5m; cao trình mực nước gia cường 478,5m), khả năng tháo lũ cửa tràn 960m3/s nhưng do mất điện nên cửa van không vận hành được và chỉ tháo với lưu lượng 70 m3/s.

Công ty Thủy điện Đăk Ka (chủ đầu tư) sau đó đã phá đường ống áp lực để tháo nước lòng hồ; đắp bao cát trên đỉnh đập để ngăn nước tràn qua; triển khai gia cố thân đập, chống xói lở.

Để phòng ngừa tình huống mưa lũ kéo dài, mực nước hồ tiếp tục tăng mạnh gây vỡ đập, tại một số vị trí trên thân đập đã được khoan lỗ để sẵn sàng cho nổ mìn, xả lũ trong trường hợp khẩn cấp.

Tối 8/8, lực lượng kỹ thuật trên công trường thủy điện Đắk Kar đã tạm thời xử lý xong sự cố kẹt van xả lũ. Đến sáng 9/8, mực nước đã hạ xuống được 2m.

Ông Lê Viết Thuận, chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cũng xác nhận thông tin trên và cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, sự cố kẹt van xả trên công trường thủy điện Đắk Kar đang tiếp tục được khắc phục. Hiện tại nước đang được xả qua đường ống áp lực.

Chiều nay chờ mực nước rút để tiếp khắc phục van xả. Hiện tại các đơn vị đã có phương án là khoan lỗ chờ, nếu trường hợp xấu xảy ra thì nổ mìn để xả lũ”.

Tuy nhiên, vì trời vẫn đang mưa rất lớn nên không loại trừ sự cố tiếp theo và nước sẽ dâng lên ảnh hưởng đến an toàn hồ đập. Vì vậy từ chiều 8/8, chính quyền địa phương hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã đưa trên 5.000 người trong vùng ảnh hưởng đi sơ tán.

Hiện, các lực lượng của tỉnh, huyện vẫn đang túc trực ở hiện trường để nắm bắt tình hình và phối hợp khắc phục sự cố nếu có tình huống xấu nhất xảy ra.

Cơ quan chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nỗ lực di dời người dân khỏi khu vực lũ lụt. (Ảnh qua tuoitre)
Cơ quan chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nỗ lực di dời người dân khỏi khu vực lũ lụt. (Ảnh qua tuoitre)

Chia sẻ với phóng viên, ông Chu Văn Quyền, giám đốc Công ty thủy điện Đắk Kar (xã Đăk Ru, huyện R’lấp, Đăk Nông) cho biết, mức nước tại đập hiện đã giảm, tuy nhiên vẫn có nguy cơ vỡ đập nếu còn mưa lớn như những ngày qua.

“Tôi đã làm việc với các xã, huyện ở địa phương, thống nhất sẽ có thông báo sớm trước 30 phút nếu có nâng lượng xả tại đập”, ông Quyền cho biết.

Công trình thủy điện Đăk Ka có công suất 12MW, đang trong giai đoạn hoàn thiện, chưa được đưa vào vận hành.
Theo dự báo, các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng trong 2 ngày tới còn xảy ra mưa lớn (80-100 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x