Người Trung Quốc “không xài hàng” Trung Quốc

07/03/15, 08:16 Kinh tế

Đồ nội địa của Trung Quốc ngày càng bị chính người dân.. nước này xa lánh, bằng chứng là người Trung Quốc đã chi gần 1 tỉ USD tại Nhật Bản trong dịp Tết để mua các vật dụng như: dao, kéo, bàn ghế… đặc biệt là bồn cầu điện tử.

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố các thống kê về du lịch và chi tiêu của người Trung Quốc trong dịp Tết. Qua đó cho thấy doanh thu bán hàng Tết âm lịch ở Trung Quốc đã tăng 11%. Tuy nhiên, nó lại không phản ánh đúng những gì đang diễn ra, trang Bloomberg cho biết.

Trong bài viết ngày 3/1, Bloomberg dẫn ra các thông số cho thấy, tỉ lệ người Trung Quốc mua hàng ở nước ngoài ngày càng tăng. Sự thay đổi trong cách thức chi tiêu này khiến Trung Quốc xem như đã “mất điểm” trong mắt những khách hàng nội địa vốn đang có nhu cầu với các sản phẩm có chất lượng ngày càng cao.

Báo cáo của ngân hàng HSBC cho thấy, có 80% chi tiêu ở Paris được người Trung Quốc đổ vào hàng hóa. Tuy nhiên truyền thông Trung Quốc đặc biệt chú ý đến người láng giềng Nhật Bản hơn: Ước tính có khoảng 450.000 người Trung Quốc đã bay đến Nhật Bản và chi từ 941 triệu đến 959 triệu USD cho các đồ dùng tại đây.

Trong các cửa hàng Nhật Bản, người tiêu dùng Trung Quốc mua nồi cơm điện tử, máy lọc không khí, máy ảnh kỹ thuật số, và đáng chú ý nhất là bồn cầu điện tử.

Gần như ngay lập tức báo chí Trung Quốc có động thái phản ứng với hiện tượng này, chiếc bồn cầu điện tử được chọn làm hình ảnh tiêu biểu đầy châm biếm.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã giật tít: “Bồn cầu Nhật bản nhấn nước xả chìm đồ Trung Quốc”. Trong khi đó tờ báo quốc gia Thời báo Hoàn cầu (Global Times) viết: “Sự nổi tiếng của những chiếc bồn cầu Nhật Bản đang được phóng đại”.

Xét về đồ điện tử, không chỉ người Trung Quốc mà tất cả người dân trên thế giới đề đánh giá cao các kỹ sư Nhật. Nhưng điều kỳ lạ là các sản phẩm đơn giản như: dao, kéo, bàn ghế… cũng đều được người Trung Quốc tìm mua, Bloomberg cho biết.

Với số lượng sản phẩm gia dụng đầy ắp hàng năm, tại sao người Trung Quốc lại tìm cách đến Nhật để mua món đồ mà họ có thể sở hữu ngay tại quê hương? Có hai lý do:

Đầu tiên, thực tế hàng Trung Quốc ở Nhật Bản rẻ hơn chính mặt hàng ấy bày bán ở… Trung Quốc. Thứ hai, người Trung Quốc dường như tin rằng các nhà bán lẻ Nhật Bản, không giống như các đối tác Trung Quốc, các vật dụng của họ thường có chất lượng cao, Gordon Chang, người chuyên viết về Trung Quốc và châu Á lập luận.

Tờ Beijing Youth Daily cho biết, “các doanh nghiệp Trung Quốc đang tập trung nhiều hơn vào việc sản xuất các sản phẩm có giá thấp, nhưng họ quên rằng người tiêu dùng Trung Quốc đa phần đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn về chất lượng, chứ không phải giá cả”.

Những du khách Trung Quốc đang xách những món đồ mà mình mua được ở một cửa hàng miễn thuế thuộc Tokyo, Nhật Bản hôm 20/2.

Làn sóng những người Trung Quốc có điều kiện đổ ra nước ngoài mua hàng cũng diễn ra ở Hồng Kông. Tuần trước tờ South China Morning Post ghi nhận việc người dân Hồng Kông đòi biểu tình vì không chịu nổi cảnh chật chội, do “khách du lịch đại lục kéo sang đây quá nhiều, làm tắc nghẽn giao thông”. Những người đại lục làm gì ở Hồng Kông? Họ mua sữa, đường, nguyên liệu các kiểu.

Theo DNSG

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x