Người phụ nữ nhặt được gần 1 tỷ đồng đi tìm bằng được ‘khổ chủ’ để trả lại

04/12/21, 12:33 Việt Nam

Bà Tâm cho biết khi trả lại được chiếc túi chứa gần 1 tỷ đồng ấy, bản thân đã cảm thấy rất thoải mái, phấn khởi. Người bị mất khi ấy cũng rất vui mừng. 

Bà Tâm trao tận tay số tiền nhặt được cho ông Đức tại cơ quan Công an. (Ảnh qua Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, người nhặt được gần 1 tỷ đồng trên là bà Đoàn Thị Tâm (45 tuổi, ở thôn Bảo Lộc 3, xã Võng Xuyên,  huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Bà Tâm cho biết, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 27/11, trên đường đi chợ về, đến đoạn gần nhà, bà có nhặt được chiếc túi xách. 

“Sau khi nhặt được chiếc túi tôi đưa về nhà thấy bên trong có tiền nhưng không có giấy tờ gì cả nên đã gọi điện đến Công an xã để trình báo và trao trả lại người bị mất”, bà chia sẻ.

Theo báo Zing, cùng ngày bà Tâm nhặt được chiếc túi trên thì ông Nguyễn Văn Đức (55 tuổi, ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ) cũng tới trụ sở công an xã trình báo về việc đánh rơi một túi xách trên đường từ nhà tới chỗ làm, bên trong có số tiền gần 1 tỷ đồng.

Qua trích xuất camera, chiều tối cùng ngày (27/11), công an xã Xuân Đình xác định bà Tâm chính là người đã nhặt được chiếc túi của ông Đức.

Sau khi được liên hệ, bà Tâm đã tới trụ sở công an để gặp ông Đức, trao trả lại chiếc túi cùng toàn bộ số tiền hơn 957 triệu đồng.

Ông Đức sau đó đã có thư cảm ơn bà Tâm cùng lực lượng chức năng. “Lúc nhận tiền, tôi vô cùng cảm động”, ông Đức bày tỏ.

Về phần bà Tâm, bà cho biết khi trả lại được chiếc túi ấy, bản thân cảm thấy rất thoải mái, phấn khởi, vui thay cả người bị mất.“Tôi cảm thấy rất phấn khởi, thoải mái, người bị mất cũng rất vui mừng. Trước đó tôi cũng mấy lần nhặt được tiền và đều trả lại nhưng mấy lần đó số tiền ít hơn còn lần này số tiền quá lớn, nhặt được phải trả cho người bị mất”, bà Tâm chia sẻ.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x