Người lái tàu nhận thông báo dương tính, đoàn tàu cao tốc bị chặn giữa đường

01/04/22, 14:33 Trung Quốc

Mới đây, một đoàn tàu cao tốc ở Trung Quốc đã bị buộc dừng giữa hành trình khi người điều khiển đoàn tàu bị thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19…

Dừng tàu, cách ly tập trung vì có người dương tính

Theo báo cáo của Trụ sở công tác phòng chống dịch bệnh thành phố Lâu Đế, tỉnh Hồ Nam vào ngày 31/3/2022, thì vào khoảng 16 giờ ngày 30/3, chuyến tàu G2190 từ ga xe lửa Đông Thành Đô đến ga xe lửa Hồng Kiều Thượng Hải, do người họ Đường điều khiển bị xét nghiệm dương tính với axit nucleic virus COVID-19, ông đã bị ngành đường sắt yêu cầu ngừng ngay chuyến tàu tại ga Nam Lâu Đế để kiểm soát những người liên quan.

Sau khi được các nhà chuyên môn hội chẩn, người lái tàu họ Đường bị xác định nhiễm Covid-19 (loại nhẹ). Sau đó, tất cả những người tiếp xúc với Đường trên tàu đều bị đưa đi cách ly tập trung. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành thông báo khẩn cấp vào tối ngày 30/3, yêu cầu những người đi trên chuyến tàu G2190 và các chuyến tàu khác phải tiến hành xét nghiệm axit nucleic kịp thời, đồng thời chủ động báo cho thôn (xã, khu), đơn vị hoặc khách sạn nơi họ ở, phối hợp với công tác phòng chống dịch.

Các nhà chức trách cũng thông báo rằng đối với những người từ Tứ Xuyên đến Thượng Hải, khi được rời khỏi trại cách ly tập trung từ lúc 0:00 ngày 29/3 hoặc muộn hơn, sau khi đến địa điểm tiếp theo thì phải ngay lập tức thực hiện cách ly tập trung 7 ngày, sau khi hết thời hạn phải thực hiện nghiêm ngặt việc xét nghiệm axit nucleic.

thông báo
Báo cáo của trụ sở công tác phòng chống dịch của thành phố Lâu Đế, tỉnh Hồ Nam về việc quản lý các trường hợp liên quan trên chuyến tàu G2190. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Dịch bệnh nghiêm trọng, phương thức chống dịch cực đoan

Theo báo cáo từ Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc vào ngày 1/4, từ 0 giờ đến 24 giờ ngày 31/3, ở Trung Quốc đại lục có 1.827 ca mới được xác nhận và 5.559 ca nhiễm mới không có triệu chứng, bao gồm 358 ca mới được xác nhận tại địa phương và 4.144 ca nhiễm không triệu chứng ở Thượng Hải. Thượng Hải vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trung Quốc.

Bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn che đậy sự thật của đại dịch, cho nên thế giới bên ngoài đa phần cho rằng dữ liệu chính thức mà nước này công bố là thấp hơn con số thực tế rất nhiều.

Kể từ khi dịch bùng phát, ĐCSTQ luôn chọn biện pháp nghiêm khắc để đạt mục tiêu ‘0 ca nhiễm’, một khi phát hiện ca nhiễm liền tiến hành phong tỏa, phong thành, cấm túc, cô lập, đồng thời xét nghiệm axit nucleic trên quy mô lớn, làm người Trung Quốc kinh sợ.

Đây không phải là lần đầu tiên

Về việc chuyến tàu G108 dừng lại ở Lâu Đế lần này, một số cư dân mạng bình luận rằng: “Vì sao lại cách ly ở Lâu Đế, Lâu Đế thật là xui xẻo”, một cư dân mạng khác phản ứng: “Thời điểm phát hiện vừa vặn tại Lâu Đế, cho nên Lâu Đế xúi quẩy rồi. Tôi nhớ rằng trước đây có một trường hợp tương tự xảy ra, đoàn tàu bị buộc dừng ở Tế Nam, sau đó Tế Nam liền xui xẻo”. Một cư dân mạng khác nói: “Khá tốt, cũng may trường hợp này có thể trực tiếp đưa đi cách ly một cách khép kín, chỉ sợ có người xuống tàu giữa chừng”.

Trước đó, ngày 28/10/2021, cũng có 2 đoàn tàu cao tốc phải dừng khẩn cấp do trên tàu có người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Một là chuyến tàu G14 từ Thượng Hải đến ga xe lửa Nam Bắc Kinh. 15 giờ 20 phút ngày 28, tàu đã đi được nửa chặng đường thì bất ngờ nhận được tin báo có một tiếp viên trên tàu được xác định là có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Cục Đường sắt Bắc Kinh đã yêu cầu đoàn tàu ngay lập tức ngắt hành trình và kiểm soát các nhân viên liên quan sau khi dừng ở ga Tây Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, trên tàu có 212 người.

Chiều cùng ngày, một chuyến tàu G108 khác từ Gia Hưng (cạnh Thượng Hải) đến ga xe lửa Nam Bắc Kinh, đã đi đến Cảng Châu, Hà Bắc, chuẩn bị đến Bắc Kinh, cũng bất ngờ bị dừng lại vì lý do tương tự. Cục Đường sắt Bắc Kinh đã yêu cầu đoàn tàu ngay lập tức dừng hành trình và kiểm soát các nhân viên liên quan sau khi dừng ở ga xe lửa Tây Thương Châu, tổng cộng có 134 người trên tàu.

Tử Vi (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x