Người đào thoát khỏi Triều Tiên: Kim Jong-un từng mắng Tập Cận Bình là “thằng chó”

06/10/20, 06:09 Thế giới

Theo Hãng tin Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân gọi điện cho Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình để bày tỏ lời chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ĐCSTQ (ngày 1/10). Tuy nhiên, động thái của ông Kim Jong-un đã khiến một thanh niên Triều Tiên tiết lộ rằng, quan hệ Trung Quốc – Triều Tiên trên thực tế không hài hòa và thân thiết như ngoại giới tưởng tượng, bởi vì Kim Jong-un đã từng mắng Tập Cận Bình là “thằng chó” trước mặt binh lính Triều Tiên.

Người đào thoát khỏi Triều Tiên: Kim Jong-un từng mắng Tập Cận Bình là “thằng chó” trước mặt binh lính (ảnh 1)
Vào ngày 27/3/2018, Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã gặp nhau tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Theo VOA, Hàn Quốc đã duy trì mối quan hệ thân thiết hữu hảo với ĐCSTQ trước khi chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ về việc triển khai hệ thống THAAD (Hệ thống Phòng thủ tầm cao Giai đoạn cuối). Sau khi Tập Cận Bình nhậm chức Tổng bí thư vào cuối năm 2012, đã nhân cơ hội đến thăm Hàn Quốc vào tháng 7/2014 mà không tính đến thể diện của “liên minh anh em” với Triều Tiên. Vì vậy, khi đó Kim Jong-un đã tức giận đến mức mắng Tập Cận Bình là “thằng chó” (개새끼) trước mặt binh lính Triều Tiên.

Báo cáo đề cập rằng, ông Kim Jong-un cho rằng động thái của ông Tập Cận Bình là sự phản bội đồng minh và phá hoại thông lệ truyền thống của quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên trong mấy chục năm qua. Báo cáo chỉ ra rằng người tung tin này là Lý Hiền Thánh (Li Xiansheng) hơn 30 tuổi, một “người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên” .

Lý Hiền Thánh đã đề cập đến sự kiện quá khứ này trong một bài giảng học thuật trực tuyến về chủ đề “Thống nhất Bán đảo Triều Tiên” vào ngày 2/9. Anh còn cho biết: Trước đây, ngoại giới luôn cho rằng Trung Quốc là nước anh em của Triều Tiên và có thể phát huy ảnh hưởng quan trọng đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, anh cho rằng đây thực sự là một thành kiến sai lầm!

Lý Hiền Thánh nói rằng, Trung Quốc trải qua 30 năm cải cách và mở cửa kinh tế, nhưng Triều Tiên lại đưa ra hàng loạt hành động khiêu khích quân sự trong những năm gần đây đối với ĐCSTQ, và các vụ thử vũ khí hạt nhân đã trở thành cái gai trong mắt chính quyền ĐCSTQ. Sau chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Hàn Quốc, giới tinh anh của Triều Tiên khao khát có được các sản phẩm kỹ thuật của Nhật Bản, đồng thời mong muốn được hợp tác với Nhật Bản sau cải cách và mở cửa.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Bình Nhưỡng, Lý Hiền Thánh đã có hơn 7 năm du học tại Đại học Tài chính và Kinh tế Đông Bắc ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào năm 2006. Trong thời gian này anh cũng từng giữ chức chủ tịch của “Đồng minh thanh niên Xã hội Chủ nghĩa Kim Nhật Thành” ở Đại Liên vào năm 2006.

Sau khi tốt nghiệp, anh đã phục vụ nghĩa vụ quân sự ba năm trước khi gia nhập Đảng Công nhân Triều Tiên. Sau đó, anh làm phó đại diện cho chi nhánh Trung Quốc của một công ty vận tải biển Bắc Triều Tiên, phụ trách thương mại giữa hai nước Bắc Triều Tiên và Trung Quốc .v.v

Sau khi Kim Jong-un hành quyết người chú của mình là Jang Song-thaek vào tháng 12/2013, Lý Hiền Thánh đã rất buồn vì sự phản bội và chế độ độc tài vô nhân đạo của gia đình Kim, vì vậy anh và cha mình, người cũng xuất thân từ Đảng Công nhân Triều Tiên quyết định “đào tẩu khỏi Triều Tiên” vào năm 2014 để tới Hàn Quốc, sau đó chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2016.

Minh Huy (Theo Soundofhope)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x