Người dân Trung Quốc đổ xô đi mua nhau thai người từ nhà máy xử lý rác y tế, bệnh viện và nhà xác

18/03/21, 08:13 Trung Quốc

Thông qua các nguồn trung gian ở chợ đen, người dân có thể mua nhau thai người bất hợp pháp với giá 80 nhân dân tệ/cái (khoảng 280.000 đồng), đây là những nhau thai tươi ở các bệnh viện, nhà máy xử lý rác y tế và thậm chí cả ở nhà xác.

Nhau thai người sấy khô. (Ảnh qua thepaper)

Theo nguồn tin ngày 15/3 từ The Paper, dù đã có lệnh cấm buôn bán nhau thai người từ 10 năm trước nhưng hiện đây vẫn là mặt hàng vô cùng đắt khách tại các “chợ đen” ở Trung Quốc.

Đối với nhiều người dân Trung Quốc, nhau thai người được cho là có công dụng chữa bệnh, đặc biệt bổ dưỡng, có thể trị các chứng bệnh liên quan đến hệ miễn dịch kém, lao phổi, huyết áp thấp, thiếu máu và sức khỏe sinh sản.

Chính vì thế nhiều người đã tìm mua nhau thai người tươi để nấu ăn hoặc dùng để điều chế thuốc đông y với tên gọi tử hà sa.

Trả lời về vấn đề công dụng của nhau thai người, nữ bác sĩ Lin Xiu của Bệnh viện Sản khoa tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra nhau thai người có những tác dụng như người dân đồn, ăn nhau thai người thực tế chỉ giống như ăn thịt và không có tác dụng cụ thể khi điều trị bệnh.

Theo điều tra, hoạt động mua bán nhau thai bất hợp pháp ở Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các thành phố Bạc Châu (tỉnh An Huy), Bi Châu (Giang Tô) và huyện Vĩnh Thành (Hà Nam).

Thông qua các nguồn trung gian ở chợ đen, người dân có thể mua nhau thai người bất hợp pháp với giá 80 nhân dân tệ/cái (khoảng 280.000 đồng), đây là những nhau thai tươi ở các bệnh viện, nhà máy xử lý rác y tế và thậm chí cả ở nhà xác. Ở những “nguồn” như thế đều không có chứng nhận kiểm tra về dịch tễ, như virus gây viêm gan B, HIV hoặc giang mai.

Nếu người mẹ mắc các bệnh về truyền nhiễm thì nhau thai cũng sẽ mang theo virus, và những biện pháp xử lý thông thường như nấu nướng không thể tiêu diệt hết các loại virus này. Việc ăn nhau thai người tươi vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe con người”, bác sĩ Lin cho biết.

Một cư dân buôn nhau thai người ở Bi Châu tiết lộ, gia đình ông đã bán nhau thai người từ năm 1996. Trong năm ngoái, ông đã xử lý và bán ra khoảng 130.000 nhau thai tươi.

Một người khác cũng trong nghề buôn lậu nhau thai người ở Bi Châu cho biết, ông bán được hơn 7.000 nhau thai người/tháng, sau khi xử lý, số nhau thai này được sấy khô với tổng trọng lượng từ 700 – 800kg.

Với mỗi một chiếc nhau thai khô người bán sẽ thu lời được khoảng 5 nhân dân tệ (hơn 16.000 đồng).

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x