Người Bắc Kinh khó chịu vì Hội nghị Thượng đỉnh APEC

06/11/14, 10:37 Thế giới

Trong khi Bắc Kinh đang cố để tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC bắt đầu từ ngày 5/11 đến ngày 11/11, thì cư dân thành phố lại ra sức than phiền về những bất cập phát sinh.

Hành khách xếp hàng vào ga tàu điện ngầm trong các ngày ban hành lệnh cấm xe hơi lưu thông vào ngày chẵn lẻ tương ứng với biển số xe trong suốt thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh. (ChinaFotoPress/Getty Images)

Hoạt động vận chuyển hàng hóa, thư tín tại Bắc Kinh và khu vực phía bắc Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng do thắt chặt giao thông từ ngày 3/11 đến 12/11, theo Cục Bưu chính Quốc gia. Hoạt động chuyển phát nhanh cũng như việc giao thương với các tỉnh phía bắc như Nội Mông, Sơn Tây và miền duyên hải Sơn đông sẽ bị trì hoãn, cơ quan này cho biết.

Lệnh thắt chặt giao thông tạm thời cấm các phương tiện tải hàng lưu thông trong khu vực Lục Hoàn Lộ của Bắc Kinh, lệnh cấm cũng áp dụng cho xe hơi biển số chẵn lẻ luân phiên ra đường theo ngày trong suốt thời gian diễn ra APEC.

Việc trao đổi thư tín bị đình chỉ khiến cộng đồng mạng bức xúc. “Chỉ có việc tổ chức một cuộc họp tại thành phố thủ đô thôi mà có thể tác động lên ¾ khu vực miền bắc. Thật phiền phức làm sao!”, một chia sẻ trên Sina Weibo.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, nhân viên phục vụ bữa ăn cho hội nghị này phải có khả năng đem thực phẩm từ nhà bếp đến bàn ăn trong vòng 484 bước với 5 phút 45 giây. Thời gian phải được đảm bảo để món ăn còn nóng sốt như lúc mới ra lò, bài báo viết.

Một cư dân mạng khác có tên “Rangcai Duoji” mỉa mai, “khẩu vị của các vị khách nước ngoài quan trọng hơn sự bất tiện mà 21 triệu người dân Bắc Kinh phải chịu đựng. Tại sao họ (chính quyền) không tận tụy được như thế khi phục vụ người dân?”.

Một “thông báo khẩn” từ nhà cung ứng nhiệt điện lớn là Tập đoàn Đầu tư TEDA tại thành phố Thiên Tân, cách Bắc Kinh gần 140 km, được lan truyền trên mạng. Thông báo này cho biết, tập đoàn này sẽ ngừng cung cấp nhiệt cho đến khi hội nghị APEC kết thúc.

Nội dung thông báo là chỉ thị từ Ủy ban huyện nhằm đảm bảo chất lượng không khí cho hội nghị APEC.

Nhiệt độ về đêm tại Bắc Kinh và Thiên Tân đã xuống dưới -1 độ C trong vài ngày trước, khiến nhiều cư dân mạng lên án chỉ thị này là “quá vô lý”.

“Dân chúng các nơi, làm ơn giúp chúng tôi kêu gọi cung cấp nhiệt cho người dân tại đây. Tôi không tài nào chịu được cái nhiệt độ gần như đóng băng về đêm”, chia sẻ của thành viên có tên “fat tomato”.

Một thông báo khác tạm ngưng cung cấp sữa trong suốt hội nghị APEC của cơ sở cung ứng thuộc quận Triều Dương, Bắc Kinh cũng được lan truyền trên Internet. Thông báo này cho biết, hoạt động phân phối sữa sẽ đóng cửa từ ngày 3/11 đến 11/11 do giao thông bị kiểm soát.

Tất cả các cơ quan khác trong đó có trường học, chính phủ,… cũng sẽ đóng cửa và cư dân Bắc Kinh được chính quyền khuyến khích đi du lịch.

Những người không đi du lịch mà ở lại Bắc Kinh cũng được nhắc nhở hạn chế các hoạt động ngoài trời trong dịp này.

Ananth Krishnan, phóng viên tờ India Today của Trung Quốc tại Bắc Kinh, đăng bình luận trên Twitter ngày 3/11, “Bắc Kinh đã bước vào tuần lễ APEC. Thông báo dán tại khu nhà của tôi nói rằng ‘đừng đi ra ngoài thường xuyên’. Được thôi”. Cùng với thông tin này là bức ảnh chụp một bảng thông báo dán lên bức tường nhà anh.

Nỗ lực giảm ô nhiễm không khí của Bắc Kinh đã thu được một số kết quả, thời tiết nắng đẹp và bầu trời trong xanh hơn vào hôm Thứ Hai (3/11). Quá mệt mỏi vì những ngày sương mù và chất lượng không khí tồi tệ, một số người dân nơi đây hy vọng Hội nghị APEC kéo dài hơn để họ được hít thở bầu không khí trong xanh lâu hơn dù cho hội nghị này cũng mang đến nhiều rối rắm.

“Thật sự cũng nhờ APEC, tôi mong sao cái hội nghị này diễn ra lâu hơn! Tôi có thể đạp xe dưới bầu trời trong xanh lúc này và vẫy chào nắng mai”, chia sẻ của “Duhaili So-so” trên Weibo.

Hàn Mai – Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x