Ngoại giao chiến lang của Trung Quốc bị vây hãm ở “tiền tuyến”

04/06/20, 09:18 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành ngoại giao “chiến lang” với toàn thế giới, từ cuộc đối đầu quyết liệt với Hoa Kỳ cho đến việc đàn áp Hồng Kông, tranh chấp biên giới Ấn Độ… và đã vấp phải sự phản kích từ khắp nơi trên thế giới.

Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được các chuyên gia Trung Quốc ANDERS CORR gọi là “Ông trùm nói dối”. (Ảnh: The Epochtimes)

Đặc biệt là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, người đã liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Tổng thống Trump thậm chí còn ám chỉ thẳng Triệu Lập Kiên trên một tweet như sau: 

“Một kẻ mất trí ở Trung Quốc vừa đưa ra một tuyên bố rằng họ (Trung Quốc) đổ lỗi cho tất cả mọi người về đại dịch. Ngoài Trung Quốc, hiện virus Vũ án đã giết chết hàng trăm ngàn người. Xin được giải thích với tên ngốc này rằng đó là do ‘sự bất tài của Trung Quốc’, chứ không phải ai khác đã gây ra thảm họa toàn cầu này!”, ông Trump nói.

Chứng kiến sự ‘hung hăng’ và vô liêm sỉ của ĐCSTQ trên mặt trận ngoại giao, cả thế giới đang dần thức tỉnh và nhận ra bộ mặt xấu xa của ĐCSTQ. Các nước trên thế giới cũng bắt đầu liên kết với nhau và có các biện pháp để trừng phạt ĐCSTQ.

Dưới đây là một số “chiến trường tiền tuyến” mà ngoại giao chiến lang của ĐCSTQ đang bị vây khốn:

Hoa Kỳ

Từ những mối bất hòa thương mại, tranh chấp kỹ thuật, cho đến những lời chỉ trích của Hoa Kỳ về sự bùng phát của virus Vũ Hán, sự lên án đối với việc ĐCSTQ xâm phạm chế độ dân chủ của Hồng Kông, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở thời điểm căng thẳng nhất kể từ mấy chục năm qua.

Hồng Kông

ĐCSTQ muốn áp dụng “Luật An ninh Quốc gia” đối với Hồng Kông, đã làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Nước Anh biểu thị, những người mang hộ chiếu công dân Anh ở hải ngoại (BNO) từ Hồng Kông sẽ được cung cấp thêm quyền thị thực, mở đường cho họ trở thành công dân Anh.

Virus Vũ Hán

Hoa Kỳ, Úc và các quốc gia khác đã chỉ trích ĐCSTQ xử lý dịch bệnh không đúng cách ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái, điều này đã khiến toàn thế giới gặp phải thảm họa, do vậy yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Đài Loan

Hồng Kông hy vọng có được “một quốc gia hai chế độ”, nhưng ĐCSTQ đã cứng rắn cướp đoạt; Đài Loan không chấp nhận “một quốc gia hai chế độ”, nhưng ĐCSTQ cứng rắn áp đặt.

ĐCSTQ đối với chế độ dân chủ của Đài Loan thì liên tục gây áp lực ngoại giao và quân sự, với ý đồ thông qua biện pháp ‘vừa đấm vừa xoa’ mà dụ dỗ Đài Loan tiếp nhận sự thống trị của ĐCSTQ. 

Sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tái đắc cử vào tháng 1, bà đã từ chối yêu cầu “một quốc gia hai chế độ” của ĐCSTQ đưa ra, nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định được tương lai của chính họ.

Ấn Độ

Trong những ngày gần đây, ĐCSTQ và Ấn Độ đã tiến hành các cuộc đối đầu quân sự ở vùng biên giới tranh chấp, đây là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất kể từ năm 2017.

Tân Cương

Việc ngược đãi dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương của ĐCSTQ đã vấp phải sự chỉ trích trên toàn cầu. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ với số phiếu áp đảo, yêu cầu các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ bức hại người Duy Ngô Nhĩ.

Huawei

Hoa Kỳ đã đưa ra các mối lo ngại về an toàn đối với các thiết bị được cung cấp bởi gã khổng lồ thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei, cảnh báo rằng Huawei có thể đánh cắp thông tin có giá trị từ Hoa Kỳ và các đồng minh. Tháng trước, Hoa Kỳ đã bắt đầu chặn việc cung cấp chip cho Huawei trên toàn cầu.

Canada

Kể từ khi Canada bắt giữ Mạnh Vãn Châu – con gái của nhà sáng lập Huawei vào cuối năm 2018 đến nay, quan hệ giữa hai nước vẫn luôn căng thẳng. Để trả thù, ĐCSTQ đã bắt giữ hai người Canada, và ngăn cản việc nhập khẩu một số hạt cải dầu. 

Gần đây, một tòa án ở Canada đã đưa ra phán quyết, công tố viên đã đáp ứng các yêu cầu pháp lý quan trọng để dẫn độ cô từ Canada, việc này sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình cô bị dẫn độ về Hoa Kỳ để xét xử.

Liên minh châu Âu

Vào tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) nói rằng, do lo ngại về vấn đề Hồng Kông, EU nên tăng cường chiến lược đối với ĐCSTQ. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, EU cảm thấy thất vọng vì các công ty châu Âu bị hạn chế tiếp cận thị trường ở Trung Quốc.

Australia

Tháng trước, ĐCSTQ đã áp đặt mức thuế cao đối với lúa mạch nhập khẩu từ Úc, đây là sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa hai nước. Năm 2018, khi Úc cấm Huawei tham gia xây dựng mạng băng thông rộng 5G, quan hệ giữa hai nước bắt đầu xấu đi. Gần đây, Úc còn kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về virus Vũ Hán, điều này càng khiến ĐCSTQ tức giận hơn nữa.

Biển Đông

Ở khu vực Biển Đông giàu tài nguyên khoáng sản, ĐCSTQ vẫn luôn có rất nhiều xung đột với Philippines, Brunei, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan, những quốc gia cho rằng họ có một phần chủ quyền ở Biển Đông.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x