Ngoài dầu mỏ, ISIS kiếm gần 1 tỷ USD mỗi năm từ đâu?

17/12/15, 07:47 Thế giới

Theo cuộc điều tra tài chính sâu rộng bên trong nội bộ Nhà nước Hồi giáo (ISIS) vừa được Financial Times thực hiện, mỗi năm nhóm khủng bố kiếm được khoảng 1 tỷ USD từ các hoạt động cướp bóc, buôn lậu dầu và các loại thuế.

ISIS hé lộ hình ảnh vũ khí công nghệ cao mới “tậu” được.

Theo báo Đông Phương ngày 23/11, mỗi xe tải chở hàng từ Jordan muốn vào Syria an toàn, chủ xe phải nộp 800 USD tiền mãi lộ cho ISIS, trong khi lộ phí vào miền bắc Iraq thì chỉ bằng một phần tư, ở mức 200 USD/xe.

Ngoài ra, sau khi chiếm được một số thành phố cổ ở Iraq và Syria, ISIS đã cướp đi một lượng lớn đồ cổ, rồi thông qua trung gian để bán đi và ăn chia theo tỷ lệ 50/50. Một số nơi còn cho phép đón du khách thì ISIS thu 20% thu nhập. Bằng cách này, mỗi tháng ISIS kiếm được khoảng 30 triệu USD.

Bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc là một nguồn thu không nhỏ khác nữa của ISIS. Theo báo Đông Phương, nhiều vụ không được biết tới, do các nạn nhân muốn giữ an toàn cho bản thân nên đã chọn cách thỏa thuận ngầm với ISIS.

Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất của ISIS là từ dầu thô. ISIS từ lâu đã kiểm soát và khai thác dầu từ các mỏ ở miền đông Syria, sau đó bán ra ngoài.

Được biết, khoảng 2/3 số thu nhập kể trên được dành để nuôi cỗ máy chiến tranh, và phần còn lại được dùng để duy trì các hoạt động hàng ngày tại những vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng tại Iraq và Syria, trong đó phải kể đến những thành phố lớn như Mosul và Raqqa.

Cuộc thăm dò tài chính này được thực hiện sau khi ISIS hé lộ hình ảnh những chiếc xe tăng và tên lửa mới của mình. Financial Times cũng cho biết ISIS đang lập kế hoạch để tiếp tục tiến hành chiến dịch khủng bố trong 3 năm.

Một phụ nữ chạy trốn khỏi ISIS tại quê nhà ở Mosul cho biết các bệnh viện thuộc quyền quản lý của Dịch vụ y tế Hồi giáo – một tổ chức mang logo NHS – phải tiếp nhận chữa trị cho các thánh chiến. Tuy nhiên, do người phụ nữ này không phải là người của ISIS nên cô bị buộc phải tự mang thuốc đến viện.

Những kẻ khủng bố chiến đấu cho ISIS đưa chia thành 3 “cấp”.

Munasireen

Những chiến binh này không cam kết trung thành với ISIS và chỉ kiếm được khoảng 50- 150 USD/tháng.

Mubayeen

Các chiến binh Mubayeen có thu nhập mỗi tháng khoảng 200 – 300 USD. Họ cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo và được xem là những thánh chiến “cấp trung”.

Muhajireen

Trung bình, mỗi chiến binh này được trả khoảng 600 USD/tháng. Thậm chí có người được nhận tới 1.000 USD/tháng. Muhajireen chủ yếu là các chiến binh nước ngoài, đa phần từng tham gia quân đội tại các nước láng giềng.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, kể từ khi các máy bay chiến đấu RAF bắt đầu ném bom vào những mục tiêu của ISIS tại Syria, mức lương của các chiến binh đã bị cắt giảm đáng kể.

Theo Columb Strack, chuyên gia phân tích cao cấp tại IHS: “Đã có những dấu hiệu cho thấy nhóm khủng bố đang phải chật vật cân đối ngân sách, chẳng hạn như cắt giảm tiền lương của các chiến binh, tăng giá điện và các dịch vụ cơ bản khác, và ban hành một loại thuế nông nghiệp mới”.

Tuy ISIS vẫn tiếp tục khai thác dầu nhưng họ đã bị mất con đường xuất khẩu dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị bại trận ở Tal Abad. Đồng thời chính phủ Ankara cũng đang nỗ lực ngăn chặn các hoạt động buôn lậu dọc biên giới với Syria. Điều này buộc ISIS ngày càng phải dựa vào thị trường nội địa tại Syria và Iraq để bán dầu”.

“Riêng các khoản thu từ thuế là một mục tiêu khá khó đối với liên quân phương Tây để có thể ngăn chặn mà không gây ra những tác động tiêu cực lên dân thường, và nhiều khả năng sẽ phản tác dụng” – St.vnrack nói thêm.

 

Theo vintinnhanh.vn          

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x