Nghị viện Anh tuyên bố chính quyền Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tân Cương

24/04/21, 12:29 Thế giới

Ngày 22/4, quốc hội Anh đã nhất trí thông qua một kiến nghị tuyên bố cuộc đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương là tội ác diệt chủng. Đồng thời, quốc hội cũng kêu gọi chính phủ Anh sử dụng luật pháp quốc tế để nhanh chóng chấm dứt tội ác này.

Một cuộc họp của Nghị viện Anh. (Ảnh qua Daily Motion)

Theo Epoch Times, các thành viên của quốc hội Anh đã viện dẫn bằng chứng, bao gồm lời khai của nhân chứng về các trại giam giữ, giám sát hàng loạt trên quy mô lớn, cưỡng hiếp, cưỡng bức triệt sản và mổ cướp nội tạng. Đồng thời họ tuyên bố “đã đến lúc” Anh phải hành động.

Kiến nghị kêu gọi chính phủ Anh hành động để thực hiện các nghĩa vụ của họ theo ‘Công ước về Ngăn chặn và Trừng phạt Diệt chủng’, cùng tất cả các biện pháp dưới phạm vi luật pháp quốc tế để chấm dứt tội ác này.

Ông Garnett Genuis, một thành viên người Canada thuộc tổ chức ‘Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc’ (IPAC) gọi sự kiện này là một cột mốc quan trọng.

“Cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng khác trên con đường dài đòi lại công lý cho người Duy Ngô Nhĩ. Các quốc hội dân chủ trên toàn thế giới đều bắt đầu nhận ra nỗi thống khổ của người Duy Ngô Nhĩ, đó là họ đang phải đối mặt với một cuộc diệt chủng”, IPAC dẫn lời Genuis trên Twitter.

Ông Benedict Rogers, người đồng sáng lập Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ, cũng gọi đây thực sự là một “ngày đáng ghi nhớ trong lịch sử”.

Nhà lập pháp người Anh Nusrat Ghani là người đã dũng cảm đề xuất kiến ​​nghị trên. Bà là 1 trong 5 nghị sĩ Anh nằm trong danh sách chế tài của chính quyền Trung Quốc vì dám thẳng thắn lên tiếng về các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Nghị sĩ Nusrat Ghani (giữa), người khởi xướng kiến nghị kêu gọi Nghị viện Anh bỏ phiếu công nhận cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ là “tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng”. (Ảnh qua Getty Images)

Trong buổi thảo luận ngày 22/4, nghị sĩ Sir Charles Walker đã nói rằng tất cả các thành viên của quốc hội cần phải có lập trường riêng của mình.

“Khi chính phủ của một quốc gia nào đó chế tài dẫu chỉ một thành viên của quốc hội Anh, thì quốc gia và chính phủ của quốc gia đó cũng đang chế tài tất cả các thành viên thuộc quốc hội Anh, bao gồm tất cả 650 người chúng ta. Ngay lúc này, hãy cùng nhau lên án tội ác diệt chủng này”, ông Walker phát biểu trước các nghị sĩ.

Bà Ghani đáp lại rằng, bà tin các chế tài mà Bắc Kinh áp đặt lên một số nghị sĩ Anh đồng nghĩa với việc “chế tài nghị viện này và yêu cầu chúng ta ngừng lên án hành vi vi phạm nhân quyền ở Tân Cương”. Nhưng “thực tế là chúng ta đã tụ họp ở đây hôm nay và có một cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề này, điều đó cho thấy các chế tài đó hoàn toàn ‘không có tác dụng’”.

Cùng ngày, quốc hội Litva cũng đã mở phiên triệu tập để xét xử các bằng chứng về những vụ vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Tân Cương.

Động thái này đã khiến nghị viện Anh trở thành cơ quan lập pháp thứ 3 trên thế giới – sau Canada và Hà Lan – thông qua các kiến nghị về “tội ác diệt chủng” của ĐCSTQ đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Trước đó vào tháng 1/2021, chính phủ Mỹ cũng đưa ra một tuyên bố rằng ĐCSTQ đã phạm “tội diệt chủng”, “tội ác chống lại loài người” đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nối tiếp động thái trên, ngày 15/4, Hạ viện Mỹ cũng thông qua một nghị quyết lưỡng đảng lên án tội ác diệt chủng của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác.

Khánh Nghi

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x