Nghị sĩ dính bê bối tình ái với điệp viên Trung Quốc, lên tiếng chỉ trích TT. Trump vì lệnh ân xá

24/12/20, 10:17 Thế giới

Eric Swalwell, Hạ Nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, người gần đây vướng vào vụ bê bối với nữ gián điệp Trung Quốc xinh đẹp Fang Fang và bị đã cách chức trong Uỷ ban Tình báo của Quốc hội, đã lên tiếng gay gắt vì lệnh ân xá cho 15 người Mỹ, bao gồm cả George Papadopoulos – cựu cố vấn của Tổng thống. Swalwell cũng chỉ trích Tổng thống vì đã phủ quyết dự luật chi tiêu trị giá 2.300 tỉ USD.

Trên Twitter, Swalwell viết: “Donald Trump đã làm gì hôm nay? Ông ta đã miễn tội cho một loạt những kẻ gian và đe dọa gói cứu trợ COVID19 cho những người đang rất cần. Nhiệm kỳ Tổng thống của Trump – từ đầu đến cuối đều chậm chạp – luôn là vì Trump. Nhưng không bao giờ quan tâm đến bạn.”

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump đã quyết định ân xá cho 15 người Mỹ. Papadopoulos bị buộc tội danh đưa ra tuyên bố sai trong cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc chiến dịch Trump thông đồng với Nga và phải ngồi tù, mặc dù Mueller đã không tìm thấy bằng chứng nào. Trong cuộc điều tra của Muller, kết quả hiện nay có thể thấy là vụ luật sư của FBI là Kevin Clinesmith đã nhận tội làm giả một email mà rõ ràng đã tạo ra lợi thế cho họ.

Hôm 23/11, Tổng thống Trump đã tiếp tục ân xá thêm cho 26 người. Dù vậy, nếu tính tất cả thì Tổng thống vẫn sử dụng quyền lực này của mình ít hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm.

Liên quan đến gói 2.300 tỉ mà Swalwell nói đến, luật sư Lin Wood cho biết bản soạn thảo dài gần 6.000 page đã chèn lén lút điều khoản “Vô hiệu hoá việc Tổng thống sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn”. Và theo như cách Tổng thống mô tả, gói chi tiêu này “là một ‘món quà’ cho Trung Quốc và Nga”.

Nhiều bình luận phía dưới dòng Tweet của chính trị gia Dân chủ này đã cho thấy người Mỹ đã không tán thành dự luật chi tiêu này. Thậm chí những người tuyên bố ghét Trump cũng không tán thành nó và ủng hộ Tổng thống trong quyết định phủ quyết.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x