Nga sẽ đóng tàu sân bay lớn hơn hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của Mỹ

11/03/15, 15:39 Thế giới

Nga sẽ đóng một tàu sân bay mới với kích thước có thể lớn hơn hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của Mỹ, Đô đốc Viktor Chirkov là Tư lệnh Hải quân Nga cho biết.

Tàu sân bay USS Nimitz (CVN-68) ngoài khơi bờ biển San Diego vào tháng 7/2009. (Ảnh Wikipedia)

“Hải quân sẽ có thêm một tàu sân bay. Các công ty nghiên cứu đang làm việc và tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu từ Tổng Tư lệnh”, hãng tin Itar-Tass dẫn lời Đô đốc Viktor Chirkov là Tư lệnh Hải quân Nga cho biết trong chuyến thăm đến nhà máy Kolomensky Zavod gần thủ đô Moscow hôm 2/3. Đây là nhà máy chuyên cung cấp động cơ diesel cho Hải quân Nga.

Theo Moscow Times, Nga hiện chỉ có duy nhất một tàu sân bay, tên gọi Đô đốc Kuznetsov, bắt đầu hoạt động từ năm 1991. Tuy nhiên, Đô đốc Kuznetsov được đánh giá là đã lỗi thời và gặp nhiều vấn đề kỹ thuật, làm hạn chế khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Kích thước tàu sân bay mới của Nga được cho là lớn hơn 10% so với hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của Mỹ. Nó có thể chở theo 100 phi cơ và sử dụng hệ thống phóng máy bay. Phần thân tàu được thiết kế để giảm bớt khoảng 20% lực cản so với các tàu trước đó, giúp tăng vận tốc tối đa.

“Hải quân Nga cần một tàu sân bay có tính kỹ thuật và chiến thuật cho hiện tại cũng như trong tương lai”, ông Chirkov nói.

Hãng tin RIA Novosti hồi tháng 10 dẫn lời phó chỉ huy Hải quân Nga là Viktor Bursuk cho biết, hàng không mẫu hạm mới sẽ hạ thủy sau năm 2030.

Các tàu sân bay thường có chi phí rất cao. Một siêu tàu sân bay Mỹ có thể tiêu tốn đến 13 tỷ USD còn những mẫu hiện đại nhất, như tàu của Anh hoặc Pháp, tốn khoảng 5 tỷ USD. Siêu tàu sân bay là loại tàu có lượng choán nước hơn 70.000 tấn. Mỹ có hai lớp tàu sân bay Nimitz và Gerald R. Ford được xếp vào loại này.

Tàu sân bay có vai trò quan trọng trong việc triển khai sức mạnh trên toàn thế giới, cho phép một quốc gia có thể không kích gần như mọi mục tiêu mà không cần phải có căn cứ không quân tại đó.

Theo VN Express

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x