News Target: Quỹ Ford lộ diện là tổ chức cộng sản tuyên truyền chống Mỹ

04/10/21, 14:57 Thế giới

Một liên minh những người tố giác từ Quỹ Ford (Ford Foundation) tai tiếng đã cùng nhau tiến hành vạch trần các khuynh hướng cộng sản và tuyên truyền chống Mỹ của tổ chức này.

Tòa nhà Quỹ Ford ở Midtown, thành phố Manhattan. (Ảnh qua Inhabitat)

Họ đã tung một loạt các Email được lưu trữ ra công chúng, cho thấy rằng Quỹ Ford, được bảo mật hợp pháp là “phi lợi nhuận”, đã đi chệch mục đích ban đầu và do đó không còn đủ điều kiện hợp lệ của một tổ chức 501 (c) (tổ chức phi lợi nhuận trong luật liên bang của Hoa Kỳ).

“Trên thực tế, Quỹ Ford là một trong những kẻ thù lớn nhất của ‘Tự do ngôn luận’ trên thế giới,” Chris Brunet từ Karlstack cho biết, “Sự sáng tạo và Tự do ngôn luận” từng là một trong những sứ mệnh trọng tâm của Quỹ Ford Foundation.

“Tôi cũng tin rằng – nếu được điều tra thích đáng – họ sẽ vi phạm các quy định liên quan đến Tổ chức không được tổ chức hoặc hoạt động vì lợi ích cá nhân ‘và’ Mục 501 (c) (3) các tổ chức bị hạn chế về mức độ ảnh hưởng chính trị và các hoạt động lập pháp (vận động hành lang) mà họ có thể tiến hành.

Hóa ra là nhiều người ngây thơ tham gia Chương trình Học bổng của Quỹ Ford, bị lôi kéo vào mục đích của nó, hiện đang cảm thấy bị phản bội. Đây là lý do tại sao một số người trong số họ yêu cầu giấu tên để nói lên tất cả những gì đang thực sự diễn ra ở đó.

Vì sự an toàn của bản thân, họ đã chọn cách không tiết lộ danh tính của mình. Tuy nhiên, nếu xem xét tổng thể, những cá nhân này nên được tuyên dương sự dũng cảm.

“Những người tố cáo này không thể lên tiếng công khai bởi vì bất kỳ Fordie nào (họ tự gọi mình là Fordies, hay thành viên thuộc Ford) dám làm bất cứ điều gì khác ngoài cam kết trung thành hết mình cho đường dây của nó đều sẽ bị sách nhiễu, đe dọa và bị loại khỏi tổ chức,” Chris giải thích.

“Nếu bạn đi ngược lại với lợi ích của họ, hoạt động modux của họ sẽ gửi hồ sơ LinkedIn của bạn đến toàn bộ danh sách của họ để mọi người có thể sách nhiễu nhà tuyển dụng hiện tại và trước đây của bạn.”

Những người sùng bái Ford cáo buộc Chris là một “tên phát xít” và một người theo “chủ nghĩa thượng tôn người da trắng” chỉ vì đặt ra các nghi vấn.

Khi Chris cố gắng liên hệ với Quỹ Ford để xin bình luận về câu chuyện của anh trước thời điểm xuất bản, anh đã bị buộc tội là một tên “phát xít” và một người theo “chủ nghĩa thượng tôn người da trắng”.

LinkedIn của anh sau đó đã bị gửi thư rác đến Ford Foundation listerv, giống như chuyện mà anh được báo là sẽ xảy ra, với mục đích bôi nhọ và hủy hoại sự nghiệp của anh.

Hãy nhớ rằng nhiều người trong số những người ủng hộ Quỹ Ford là những người cộng sản kiêu căng. Chúng bao gồm những lời tán dương và công nhận các nhà lãnh đạo cộng sản như Che Guevara và Angela Davis trong chữ ký email của họ, và thường xuyên ca ngợi các chế độ cộng sản.

“Nhiều người trong số những ‘Fordies’ này xuất hiện với tư cách khách mời trên CNN, MSNBC, Democracy Now, NPR, v.v.” Chris nói về các địa điểm mà những người này được cung cấp nền tảng để nói lên sự ngu ngốc của họ.

Mỗi người tố cáo đều mang đến một quan điểm riêng cho tình huống này, nhưng về cơ bản tất cả họ đều nói giống nhau: Quỹ Ford chống Mỹ, chống Da trắng và chống Sự tự do. Mục tiêu thực sự của tổ chức này là thúc đẩy chủ nghĩa cộng sản và mang lại một nhà nước toàn trị toàn cầu.

“Những người theo Ford chỉ đơn giản là chống người da trắng, và theo quan điểm của tôi, là chống Mỹ, bởi vì họ muốn phân chia quốc gia của chúng tôi theo màu dai, và trao quyền lực cho những người đồng ý với chương trình chính trị của họ,” một trong số người tố cáo nêu rõ.

“Tôi rất buồn khi tiền thuế của Mỹ ủng hộ tổ chức chính phủ lâm thời, tổ chức hoạt động chính trị bị chính phủ trừng phạt này.”

Sau khi đọc qua tất cả các tài khoản, Chris xác định rằng Fordies là “những kẻ vô dụng, lắm lời, kiêu căng, được bảo vệ nhiều nhất mà bạn có thể tưởng tượng… và không thông minh bằng một nửa như họ nghĩ” – và điều này có lẽ là quá tốt.

“Hãy hình dung một tiểu phẩm của Key & Peele, trong đó họ đóng một bức tranh biếm họa về các học giả CRT (lý thuyết chủng tộc phê phán) ngốc nghếch. Các chủ đề phổ biến trong email của họ cho thấy họ là những kẻ nhỏ nhen, nham hiểm, thù hận, đạo đức giả,hám danh và tự mãn.”

Thiện Thành (Theo newstarget.com)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x