New York Times: Trung Quốc triệt tiêu 20 gián điệp CIA, làm tê liệt tình báo Mỹ

22/05/17, 11:14 Thế giới

Mới đây, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Bắc Kinh đã tiêu diệt hoặc bỏ tù hàng chục gián điệp của CIA từ năm 2010-2012, gây tê liệt hoạt động tình báo của Mỹ ở Trung Quốc.

Lính Trung Quốc canh gác trước Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP)

Báo New York Times ngày 20/5 dẫn lời nhiều quan chức tình báo Mỹ đương nhiệm hoặc đã về hưu cho biết, Trung Quốc đã giết hoặc bỏ tù 18 – 20 người cung cấp thông tin cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từ năm 2010 đến năm 2012.

Các hoạt động phản gián của Trung Quốc bắt đầu tăng cường vào năm 2010, khi CIA đang nhận được thông tin chất lượng cao về chính phủ Trung Quốc từ các nguồn tin nằm sâu trong bộ máy hành chính nước này, 4 cựu quan chức Mỹ nói.

Thông tin bắt đầu cạn kiệt vào cuối năm đó và các nguồn tin bắt đầu biến mất vào đầu năm 2011.

3 quan chức Mỹ nói với New York Times rằng, một trong những đầu mối bất thình lình bị bắn chết ngay trước mặt người đồng nghiệp CIA của ông bên trong sân của một toà nhà chính phủ Trung Quốc. Sự ra tay táo tợn này như lời đe doạ tới những người đang làm việc cho CIA.

Khi ngày càng có nhiều nguồn tin bị giết, CIA và FBI (Cục Điều tra Liên bang Mỹ) đã mở một cuộc điều tra chung để tìm lỗ hổng, họ xem xét tất cả hoạt động được vận hành ở Bắc Kinh và mọi nhân viên của Đại sứ quán Mỹ ở đó.

Một số nhà điều tra cho rằng Trung Quốc đã tấn công hệ thống liên lạc bí mật của CIA. Những người khác thì đoán rằng gián điệp của Mỹ bị lộ do làm việc bất cẩn, chẳng hạn như nhiều lần đi cùng một tuyến đường đến cùng một điểm họp tại các nhà hàng Trung Quốc, nơi có thiết bị nghe lén.

Việc tìm kiếm kẻ phản bội đã khoanh vùng được một số đối tượng khả nghi. Nhóm điều tra chú trọng nhất vào một người Mỹ gốc Hoa tại CIA. Ông này đã nghỉ việc không lâu trước khi các đầu mối của điệp viên CIA bị mất tích hoặc bị tiêu diệt.

Một quan chức Mỹ nói người đàn ông trên có quyền tiếp cận với thông tin về các nguồn cấp tin của CIA tại Trung Quốc, có tất cả dấu hiệu gây ra mối đe doạ theo đánh giá của nhóm điều tra. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bằng chứng nào đủ thuyết phục để có thể bắt giữ đối tượng tình nghi.

Đến năm 2013, tình báo Mỹ kết luận Trung Quốc đã chững lại trong việc xác định gián điệp của Mỹ. CIA sau đó cố gắng xây dựng lại mạng lưới gián điệp. Đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

CIA và FBI từ chối bình luận về thông tin mà New York Times đăng tải.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x