Nếu TT Trump tái đắc cử, bạo loạn chống cảnh sát tại Seattle sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát

09/11/20, 14:04 Thế giới

Mới đây, Sở Cảnh sát thành phố Seattle đã bày tỏ quan ngại về những điều có thể xảy ra tại khu vực, nếu Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với phe cánh tả về việc gian lận bầu cử.

Một cuộc bạo loạn xảy ra tại Seattle vào tháng 7/2020
Một cuộc bạo loạn xảy ra tại Seattle vào tháng 7/2020. (Ảnh qua Facebook)

Tuy vẫn đang trong quá trình kiểm phiếu bầu, nhưng khả năng TT Trump tái đắc cử là rất cao, và bạo loạn sẽ xảy ra tại Seattle – khu vực đang thiếu và cạn kiệt nhân lực để phản ứng và đối phó với những bất ổn dân sự có thể xảy ra. 

Sau cái chết đầy bất thường của George Floyd, hậu quả là sự ra đời của chiến dịch biểu tình “Khu tự trị Capitol Hill”. Sở Cảnh sát thành phố Seattle phần lớn đã bị ngừng viện trợ, chưa kể đến thực tế là nhiều sĩ quan cảnh sát đã từ chức trong năm 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, nguồn nhân lực cảnh sát chỉ còn 1200 sĩ quan có thể điều phối thực thi công vụ. Đây là con số thấp nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1990. Bạo loạn không ngừng từ các chiến dịch, phong trào như Black Lives Matter và Antifa đã khiến 118 sĩ quan cảnh sát phải từ chức, kể từ đầu mùa hè năm 2020. Các cuộc “biểu tình” bạo loạn đã khiến thành phố ngày càng chìm ngập trong hỗn loạn. 

Sở Cảnh sát cũng bị yêu cầu rằng, không được can thiệp vào các vấn đề tại khu vực dân cư, bởi vì người dân không tin tưởng vào phương án kiểm soát đám đông của các quan chức cảnh sát để duy trì bình ổn. Chính vì thế, gần như không có biện pháp bảo vệ nào được tiến hành, nếu các cuộc bạo loạn hậu bầu cử xảy đến. 

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Cảnh sát trưởng thành phố Seattle – Carmen Best đã từ chức cách đây không lâu, do gây tranh cãi giữa Sở Cảnh sát với hội đồng thành phố Seattle. Carmen Best là một trong những phụ nữ da đen đầu tiên từng giữ chức cảnh sát trưởng tại một thành phố lớn của Mỹ.

Phải làm việc 12 giờ mỗi ngày để giữ trật tự tại Seattle

Adrian Diaz – người hiện đang tạm thời giữ chức Cảnh sát trưởng thay thế Best, gần đây đã đưa ra thông điệp cảnh báo người dân tại thành phố rằng, Sở Cảnh sát hoàn toàn chưa thể sẵn sàng để xử lý bất kỳ cuộc bạo loạn nào phát sinh hậu bầu cử. 

Đề cập về số lượng các sĩ quan cảnh sát cần có để xử lý các mối nguy tiềm tàng, Diaz cho hay: “Số sĩ quan cần phải đạt vào khoảng 1400 người mới đạt mức khả quan, như vậy sẽ có khoảng 1250 đến 1275 cán bộ có thể điều phối thực thi”.

“Do đó, thực sự sẽ cần khoảng 1400 cán bộ để có một nguồn lực khả quan thực hiện các cuộc tuần tra và nhiệm vụ đặc biệt”.

Vị Cảnh sát trưởng đưa ra cảnh báo rằng, nếu TT Trump tái đắc cử và các cuộc “biểu tình” Black Lives Matter hay Antifa tiếp tục ập đến thành phố, thì các cán bộ cảnh sát hiện tại của Sở sẽ phải làm việc 12 giờ mỗi ngày mà không có ngày nghỉ. 

Người dân Seattle sẽ chỉ có thể tự trách chính bản thân họ, vì đã cho phép những kẻ tội phạm bạo loạn được “biểu tình” tàn bạo, mà không phải gánh chịu hậu quả gì. Trong khi đó, các sĩ quan cảnh sát thì vẫn bị chỉ trích, trừng phạt vì cố gắng ổn định trật tự – một hành vi hiện đang bị coi là “phân biệt chủng tộc”. 

Những người biểu tình của phong trào Black Lives Matter, và những kẻ bạo loạn Antifa đã được tiếp thêm sức mạnh thông qua tình cảnh hỗn loạn không được kiểm soát này, đến nỗi gần đây họ đã xông vào và tấn công trụ sở của một tờ báo địa phương, vì đã phát sóng danh tính của những người bị bắt và bị cáo buộc phạm tội, dù thông tin này được phép công bố với toàn dân. 

Một số người dự đoán rằng, TT Trump khả năng sẽ triển khai nhân sự liên bang đến thành phố sau khi ông được tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử. 

Một độc giả đã bình luận tại tờ Big League Politics: “Chuyện xảy ra tại Seattle hậu bầu cử sẽ giống như trường hợp phe Bolsheviks hủy diệt Mensheviks vậy”.

“Những cá nhân yêu nước về cơ bản không cư trú ở đó. Chính vì vậy, chúng ta cần đảm bảo phe Bolsheviks sẽ bị vây chặt tại chỗ, để không thể vào nội địa chiếm đoạt tài nguyên được. Nó cũng giống như cuộc bao vây Boston năm 1775 vậy. Khi đã có đủ lực lượng yêu nước thì có thể tiến hành tổng công kích, để bài trừ vết nhơ của cách mạng”.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x