Nếu ở Ấn Độ bạn có thể mua một chiếc smartphone chỉ với 33.000 đồng

21/05/16, 11:25 Công nghệ

Với 33.000 đồng, bạn sẽ mua được gì? Ở Việt Nam thì bạn dễ dàng mua được một bát phở hay uống một ly cà phê. Tuy nhiên, nếu ở Ấn Độ thì bạn có thể mua được hẳn một chiếc smartphone đấy.

Đây là chiếc điện thoại có giá chỉ nhỉnh hơn một bát phở.

Được biết, mới đây nhà sản xuất điện thoại Namotel đến từ đất nước đông dân thứ hai thế giới đã giới thiệu một chiếc smartphone chạy Android mang tên Acche Din với giá không thể hấp dẫn hơn: 99 Rupee (tương đương 33.000 đồng).

Tuy có giá cực rẻ nhưng chiếc smartphone này có cấu hình cũng khá ổn với màn hình 4 inch độ phân giải 720 x 1280 pixel, vi xử lý lõi tứ xung nhịp 1,3GHz, bộ nhớ trong 4GB cùng RAM dung lượng 1GB. Điều có thể khiến người dùng thất vọng chắc có lẽ là camera khi chỉ trang bị camera sau 2 MP và camera selfie 0,2 MP, tuy nhiên với mức giá này thì chúng ta không thể đòi hỏi gì được hơn.

Ngoài ra, Namotel Acche Din có pin dung lượng 1.325mAh, sử dụng hệ điều hành Android Lollipop 5.1 và chỉ hỗ trợ mạng 3G.

Rất nhiều người băn khoăn không biết chất lượng của chiếc máy này ra sao vì có giá bán ra quá rẻ một cách đáng ngờ. Tuy nhiên phía nhà sản xuất Namotel cho biết, sản phẩm sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm, miễn phí sửa chữa và thay thế nếu gặp bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào mà không phải do người dùng gây ra.

Được biết, người dùng chỉ có thể mua được với giá hấp dẫn này nếu đặt hàng trước ngày 25/5, tiếc rằng sản phẩm này chỉ được bán ở thị trường nội địa. Tuy vậy, người dùng vẫn phải trả thêm phí vận chuyển với giá 199 Rupee (gần 66.000 đồng) nhưng có vẻ mức này vẫn còn rẻ rất nhiều so với các sản phẩm smartphone khác trên thị trường.

Điện thoại giá rẻ không phải là điều mới lạ ở Ấn Độ, trước đây đã từng có điện thoại Freedom 251 và Docoss X1 với mức giá từ 888 Rupee (312.000 đồng) đến 2.999 Rupee (992.000 đồng). Nhưng với giá 99 Rupee của Acche Din thì đây quả thực là một con số gây sốc cho rất nhiều người tiêu dùng và hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt mới tại Ấn Độ.

Theo Kênh 14

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x