Nếu Hillary thắng cử, ‘nhà nước cảnh sát Orwellian’ sẽ được thiết lập tại Mỹ?

11/07/18, 12:11 Thế giới

Có lẽ việc ông Trump đắc cử thổng thống Mỹ đã cứu nước Mỹ thoát khỏi viễn cảnh một nhà nước toàn trị đầy quyền lực do Đảng Dân chủ thao túng.

Hình ảnh bà Hillary Cliton được phát đi trong chiến dịch tranh cử vào chức tổng thống Mỹ năm 2016. (Ảnh qua thedailysheeple.com)

Nam diễn viên từng đạt hai tượng vàng Oscar – Denzel Washington cho rằng chiến thắng của Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 đã cứu nước Mỹ thoát khỏi viễn cảnh “nhà nước cảnh sát Orwellian” do Đảng Dân chủ thành lập. Từ Orwellian bắt nguồn trong cuốn sách “1984” của George Orwell, đây là cụm từ phổ biến để chỉ sự lừa gạt công khai, theo dõi ngầm và thao túng quá khứ của nhà nước toàn trị.

Your News Wire cho biết, chính đảng Dân chủ đã sử dụng cùng một chiến thuật độc đoán “lặp đi lặp lại” để “phá vỡ ý chí của các ứng cử viên tổng thống trong tương lai”.

Nam diễn viên Denzel Washington. (Ảnh qua Las Buenas Nuevas)

Trong một cuộc họp báo ở thành phố New York, Denzel nói rằng: “Nếu Đảng Dân chủ thắng cuộc bầu cử, chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện ra rằng họ đang sử dụng các tài liệu giả để đảm bảo có thể theo dõi công dân Mỹ và các đối thủ chính trị khác. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật này. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ về điều đó!”.

Nam diễn viên này nói thêm rằng, khi Hillary Clinton lên nắm quyền, “họ sẽ có một công cụ đầy quyền lực và họ sẽ sử dụng bà ấy để phá hủy ý chí của những người tham gia bầu cử trong tương lai”.

Denzel Washington đưa ra cảnh báo trên sau khi được đề cử giải Oscar 2018 cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim “Roman J. Israel, Esq” hồi tháng 1. Đây là lần thứ 8 anh được đề cử giải Oscar, giúp anh trở thành diễn viên người Mỹ gốc Phi nhận được số lần đề cử giải Oscar nhiều nhất mọi thời đại.

Trong buổi phỏng vấn, Denzil đã nhận được câu hỏi rằng: “Liệu anh có chắn chắn là bản ghi nhớ được Quốc Hội công bố vào hôm 2/2 vừa qua ‘đáng tin cậy’?”.

Khi này Denzil đã không ngần ngại trả lời: “Đúng vậy, nó rất đáng tin cậy. Và chúng ta không cần quan tâm quá nhiều về những vấn đề nhỏ bé để hiểu chính xác điều gì đã xảy ra ở đây.

Chúng ta biết rằng theo như truyền thông đã đưa tin thì việc theo dõi nhóm ông Trump đã được cho phép, và những thông tin này đều được dựa trên nguồn tin từ cơ quan nghiên cứu đối lập do Đảng Dân chủ và bà Hillary Clinton đầu tư”.

“Anh không hề nhìn thấy sự sai trái trong hành động này? Anh đang đùa với tôi à?”, ông nói tiếp. “Tôi đoán anh là phóng viên. Bao nhiêu phóng viên đã bị bắt quả tang khi bắt tay cấu kết với chiến dịch tranh cử của bà Clinton?”.

Hillary Clinton tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Brooklyn Navy Yard vào ngày 7/6/2016. (Ảnh: Drew Angerer)

Sau đó Denzel Washington đã trực tiếp kêu gọi các phóng viên từ chối công bố bất cứ vấn đề quan trọng nào liên quan đến Đảng Dân chủ.

Nam diễn viên nói: “Tôi trưởng thành như một đảng viên của Đảng Dân Chủ. Nên tôi hiểu và tôi biết rất nhiều người căm ghét ông Trump như thể đó là niềm đam mê thực sự của họ.

Nhưng bạn phải hiểu rằng chúng ta đã né được một viên đạn thậm chí là nhiều viên đạn hơn khi bà Clinton thua cuộc. Bởi chúng ta đã tránh được một cuộc chiến với Nga và cũng thoát khỏi viễn cảnh một ‘nhà nước cảnh sát Orwelliantại Mỹ”.

>>> Cựu nhân viên CIA: Ông Obama có kế hoạch phá hoại nước Mỹ

>>> Đảng Dân chủ vạch kế hoạch 16 năm hủy hoại nước Mỹ?

Tú Văn, theo YNW

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x