Nàng công chúa Thiên Trúc trong Tây du ký 1986 vẫn sở hữu giọng hát đầy mê hoặc

20/06/22, 18:12 Cuộc sống

Ở tuổi 59, Lý Linh Ngọc vẫn giữ được dáng vẻ khi vào vai Thỏ Ngọc và công chúa Thiên Trúc ngày nào trong Tây Du Ký bản 1986, cô còn khiến mọi người ngỡ ngàng bởi giọng hát trong trẻo, đầy mê hoặc của mình.

Lý Linh Ngọc vào vào vai Thỏ Ngọc trong ‘Tây Du Ký’ bản 1986. (Ảnh: Zing)

Lý Linh Ngọc sinh năm 1963. Cô vốn là một một ca sĩ người Thượng Hải, nổi tiếng với giọng hát vô cùng trong trẻo. Sau này được biết đến với danh hiệu ‘nữ hoàng’ của những ca khúc ngọt ngào tại Trung Quốc.

Trong Tây du ký bản 1986, cô đảm nhận 2 vai diễn là Thỏ Ngọc (hay Ngọc Thố Tinh, con thỏ tu thành tinh bên cạnh Hằng Nga trốn xuống trần làm loạn) và công chúa Thiên Trúc (do Thỏ Ngọc hóa thành).

Khi gặp gỡ Lý Linh Ngọc, đạo diễn Dương Khiết rất vui mừng vì bà biết không có ai hợp với 2 vai diễn này hơn cô bởi cô có thần thái cao sang, hút hồn như một nàng công chúa và ánh mắt long lanh, tinh anh như một chú thỏ. Không chỉ vậy, đạo diễn Dương Khiết còn tin tưởng giao cho cô thể hiện ca khúc Thiếu nữ Thiên Trúc trong phim.

Khi gặp gỡ Lý Linh Ngọc, đạo diễn Dương Khiết rất vui mừng vì bà biết không có ai hợp với 2 vai diễn Thỏ Ngọc và công chúa Thiên Trúc hơn Lý Linh Ngọc. (Ảnh: Internet)

Dù chỉ đóng vai phụ trong một tập phim nhưng Lý Linh Ngọc đã hoàn thành xuất sắc vai diễn và được khán giả đặc biệt yêu thích. Ca khúc Thiếu nữ Thiên Trúc do cô thể hiện sau đó cũng trở thành một trong những bản nhạc phim được yêu thích nhất, đến nay vẫn khiến nhiều khán giả thổn thức mỗi khi nghe lại.

Thay đổi phong cách, thử sức kinh doanh nhưng đều thất bại

Sau thành công của Tây Du Ký, Lý Linh Ngọc chào đón thời kỳ thăng hoa của sự nghiệp. Nhưng dù được mến mộ và nhận về rất nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, lòng Lý Linh Ngọc vẫn đầy mâu thuẫn, bởi luôn muốn đột phá, làm mới bản thân.

Để sáng tạo nên một album mới mẻ và khác biệt, Lý Linh Ngọc đầu tư rất nhiều tâm sức và tiền bạc. Cô mời hẳn nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, ekip thu âm, đạo diễn hàng đầu trong nước để làm MV cho mình. Nhưng rốt cuộc, cô thất bại. Khán giả vốn đã quen với hình ảnh một Lý Ngọc Linh dịu dàng, ngọt ngào chứ không phải một Lý Linh Ngọc phá cách.

Nhan sắc thời trẻ của Lý Linh Ngọc. (Ảnh: Internet)

Hồi tưởng lại chuyện cũ, Lý Linh Ngọc cho biết đó là quãng thời gian đen tối nhất với cô. Từ ca sĩ đang đứng trên đỉnh cao, được hàng triệu người mến mộ tung hô, cô lần đầu nếm trái đắng, sự nghiệp như rơi xuống vực sâu ngàn trượng. “Tôi buồn bã và suy sụp”, mỹ nhân Tây Du Ký trải lòng.

Sau thất bại trong việc thay đổi phong cách, Lý Linh Ngọc tạm dừng ca hát, chuyển hướng sang đầu tư kinh doanh, mở một nhà hàng lớn ở Bắc Kinh. Do trong giới, cô là người quảng giao nên mỗi ngày đều có nhiều nghệ sĩ lui tới đặt bàn. Nhờ đó, nhà hàng ban đầu làm ăn khá phát đạt.

Nhưng vốn tính hào sảng, Lý Linh Ngọc thường xuyên mời bạn bè tới ăn uống. Cứ vui lên là cô lại cho họ ‘khất nợ’, chỉ cần ký tên ghi hóa đơn. Mới đầu thì không sao, nhưng lâu dần, nhà hàng chẳng kiếm được là bao, mà còn phải bù lỗ không ít. Khi không còn đủ sức để duy trì, Lý Linh Ngọc đành đóng cửa.

Khán giả vốn đã quen với hình ảnh một Lý Ngọc Linh dịu dàng, ngọt ngào chứ không phải một Lý Linh Ngọc phá cách. (Ảnh: Sina)

Thất bại trong âm nhạc, kinh doanh không có duyên, Lý Linh Ngọc quyết định sang Nhật thay đổi cuộc sống. Cô ký hợp đồng với một đài truyền hình xứ phù tang, làm MC dẫn các chương trình âm nhạc trong 3 năm.

“Đầu giờ chiều, công việc của tôi tiếp diễn cho đến 18 giờ. Ăn tối xong, tôi đọc kịch bản. Tới 21 giờ, tôi đến phòng thu âm lồng tiếng cho toàn bộ cảnh quay của cả ngày hôm ấy.

Hầu như ngày nào tôi cũng làm từng đó công việc. Thời gian còn lại, ví dụ như ngày nghỉ cuối tuần, tôi sẽ dành ra để đi học tiếng Nhật. Nói chung là vất vả, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức mới mẻ”.

Thực hư tin đồn ly hôn chồng Tây, một mình đưa con về nước sinh sống

Trong cuộc đời, Lý Linh Ngọc trải qua 2 lần kết hôn. Lần đầu là vào năm 1984, Lý Linh Ngọc khi ấy vừa tròn 21 tuổi, sự nghiệp lúc này đang khởi sắc thì cô đột ngột tuyên bố kết hôn với một đồng nghiệp trong đoàn kịch, họ được khen ‘xứng đôi vừa lứa’ nhưng cuối cùng lại ly dị sau 5 năm chung sống.

Thời điểm ấy, người ta đồn Lý Linh Ngọc đã đau đớn, suy sụp vì không thể ‘níu giữ’ được trái tim chồng cũ. Lý Linh Ngọc cũng thừa nhận sự đổ vỡ khiến cô mang tâm lý ‘chim sợ cành cong’, khi gặp ông xã hiện tại là một doanh nhân người Canada gốc Do Thái cô đã rất e dè. Nhưng cuối cùng mong muốn về việc có được một gia đình trọn vẹn đã thôi thúc khiến cô nên duyên với anh.

Lý Linh Ngọc bên cạnh người chồng hiện tại và con trai. (Ảnh: Internet)

Năm 1997 khi Lý Linh Ngọc cưới người chồng hiện tại, truyền thông rầm rộ viết về cô. Hai người sống hạnh phúc và có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên một thời gian dài sau đó, người ta không thấy Lý Linh Ngọc xuất hiện cùng chồng, từ đó rộ lên tin đồn cô đã ly hôn vì chồng đại gia có người phụ nữ khác. Người ta còn bảo cô bị chồng bỏ nên giờ đây chẳng còn gì, phải về nước nuôi con một mình. Thậm chí vì quá đau khổ mà từng tìm đến cái chết.

Lý Linh Ngọc đã im lặng trước những tin đồn này vì cho rằng bản thân không có nhu cầu chia sẻ chuyện riêng tư của mình với công chúng. Nhưng khi những tin đồn thất thiệt ngày một tràn lan trên mạng, cô buộc phải lên tiếng. Cô cho biết sau khi kết hôn, có một lần cô đưa ông xã lên truyền hình. Sau buổi hôm đó, rất nhiều chương trình khác cũng liên hệ mời chồng tôi tham gia. Nhưng cô không phải là người thích nói về đời tư.

“Tôi cho rằng mỗi người đều cuộc sống riêng, không nhất thiết phải phô ra để cho mọi người biết. Vì vậy tôi không nhận lời. Song cũng vì thế mà tôi bị đồn đã ly hôn suốt nhiều năm qua. Thực sự, tôi khẳng định tôi chưa từng ly hôn. Tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi là một doanh nhân vô cùng thành đạt…Tôi cũng chưa từng vì ly hôn chồng mà tự sát”, cô chia sẻ.

Nhan sắc ở tuổi 59 khiến dân mạng ngỡ ngàng

Hiện Lý Linh Ngọc sống tại Bắc Kinh, còn con trai du học ở Canada. Dù sở hữu một công ty giải trí riêng tại Thượng Hải nhưng cô vẫn tham gia biểu diễn và thử sức với công việc livestream. Cô tâm sự nếu giờ có kịch bản tốt, ca khúc hay cô vẫn nhận lời tham gia.

“Bây giờ, tôi sống chậm lại, không còn liều mạng, bất chấp hậu quả mà lao về phía trước như ngày xưa. Lúc cần nghỉ ngơi tôi sẽ nghỉ ngơi, vì tôi nhận ra sức khỏe của mình là điều quan trọng nhất.

Xung quanh tôi có quá nhiều người cần được chăm sóc nên tôi cần có một sức khỏe tốt, tinh thần tốt. Tôi có một cậu con trai, cha mẹ tôi cũng đã lớn tuổi. Họ là những người tôi phải lo lắng, quan tâm ở thời điểm này”, Lý Ngọc Linh chia sẻ.

Lý Linh Ngọc và con trai. (Ảnh: Sina)

Ngày 25/05 vừa qua, Lý Linh Ngọc chia sẻ một video hát bài Thiếu nữ Thiên Trúc lên trang cá nhân. Trong đoạn video, nữ diễn viên lại một lần nữa hóa thân thành công chúa Thiên Trúc trong bộ phim Tây du ký mà mình từng đóng năm xưa.

Ở tuổi 59, Lý Linh Ngọc khiến dân mạng ngỡ ngàng bởi sự trẻ trung, trang nhã và vẻ xinh đẹp duyên dáng của mình, đặc biệt là giọng hát của cô sau bao năm tháng vẫn vô cùng ngọt ngào.

Video: Lý Linh Ngọc thể hiện ca khúc ‘Thiếu nữ Thiên Trúc’ ở tuổi 59. (Nguồn: Douyin/Li Lingyu)

“Nhạc nổi lên là tôi lại nhớ tới kỷ niệm ngày xưa xem Tây du ký, một thời không thể quên”, “Nhớ ngày xưa yêu thích các yêu quái không kém Tôn Ngộ Không”, “Thỏ tinh mãi là nữ yêu đẹp nhất”, “Lý Linh Ngọc có nụ cười và giọng hát ngọt ngào quá”… nhiều khán giả trầm trồ khen ngợi Lý Linh Ngọc.

Lý Linh Ngọc chia sẻ rằng cô mãn nguyện với những gì mình đang có. Dẫu từng trải qua nhiều buồn vui và thăng trầm nhưng tất cả đều là điều mà mỗi người nên trải nghiệm, để biết yêu thương và trân quý cuộc đời này.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x