Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại một phần, TT Trump tạm ngừng tăng thuế

12/10/19, 20:51 Thế giới

Hôm thứ Sáu (11/10), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đã đạt một phần thỏa thuận thương mại với Trung Quốc ở một số lĩnh vực. Đồng thời, ông Trump quyết định tạm dừng tăng thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc trong ngày 15/10 tới.

Tổng thống Trump gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trằng hôm 11/10. (Ảnh qua ABC News)

Tổng thống Trump đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào thứ Sáu (11/10) tại Nhà Trắng trong dịp hội đàm giữa các quan chức cấp cao Hoa Kỳ và các quan chức thương mại Trung Quốc tại thủ đô Washington DC.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã đạt được một phần thỏa thuận thương mại. Trong đó, nội dung đồng thuận bao gồm các vấn đề về nông nghiệp, tiền tệ và một số phương diện về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh đồng ý mua thêm 40-50 tỷ USD nông sản từ Hoa Kỳ. Đổi lại, Washington sẽ đình chỉ tăng thuế đối với 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, vốn dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 15/10.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết sẽ được đưa vào các cuộc đàm phán sau, trong đó bao gồm cáo buộc Trung Quốc ép các công ty nước ngoài giao bí mật thương mại để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc. Theo ông Trump, sẽ có 2 hoặc 3 giai đoạn nữa trong cuộc đàm phán thương mại với nước này.

Được biết, thỏa thuận thương mại giữa 2 nước đến nay vẫn chưa được lập thành văn bản và ký kết. Ông Trump cho hay có thể cần tới 5 tuần để văn bản hóa những nội dung trong thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông hy vọng sẽ ký thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ tới Chile dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương giữa tháng 11.

Tổng thống Trump nhận định đây là một thỏa thuận lớn đối với nông dân Mỹ. “[Mức mua mới] sẽ tăng từ 2,5 – 3 lần so với lượng nông sản mà Trung Quốc đã mua ở thời điểm cao nhất cho đến nay. Nông dân Mỹ sẽ phải làm việc thêm nhiều giờ nữa để sản xuất được nhiều sản phẩm hơn. Đó cũng là đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử nông nghiệp [Hoa Kỳ]”, Tổng thống nói.

Đối với việc tăng thuế lên 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12, đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Robert Lighthizer cho biết ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Được biết, đợt đánh thuế này sẽ mở rộng áp thuế lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ.

Trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã trao một lá thư từ ông Tập Cận Bình cho Tổng Thống Trump.

Trong thư ông Tập nói: “Chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi rất vui vì điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực“. 

2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã rơi vào cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng trong hơn 15 tháng qua. Cuộc chiến bắt đầu khi Tổng thống Trump phát động một chiến dịch áp dụng mức thuế 50 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc vào đầu năm 2018 nhằm ngăn chặn hành vi thương mại không công bằng kéo dài hàng thập kỷ của Trung Quốc. 

Ông Trump đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh có hành vi thương mại không công bằng như ưu ái doanh nghiệp nội, thao túng tiền tệ, bán phá giá sản phẩm, ép công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ và trộm cắp tài sản trí tuệ cũng như bí mật thương mại. Đồng thời, ông yêu cầu đưa những điều khoản giải quyết các vấn đề này vào thỏa thuận thương mại.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x