Mỹ tính triển khai thêm tên lửa đất đối đất sát Nga

08/06/15, 06:45 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, “tất cả các biện pháp Hoa Kỳ đã nghiên cứu là nhằm để bảo đảm Nga không có được ưu thế quân sự đáng kể, nhờ việc vi phạm hiệp định”.

Tên lửa Buk-M2/SA-17 của Nga trong cuộc diễu binh nhân kỷ niệm 70 năm Đệ nhị Thế chiến kết thúc, 09/05/2015. REUTERS

Hôm 5/6/2015, theo AFP, trong một cuộc họp tại Stuttgart (Đức) giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter và nhiều giới chức quân sự, ngoại giao Mỹ, một số khả năng phản ứng lại việc Nga vi phạm hiệp ước 1987 về tên lửa tầm trung đã được bàn thảo. Hoa Kỳ không loại trừ việc triển khai tên lửa đất đối đất tại một số khu vực ở Châu Âu sát với Nga, RFI cho hay.

Trả lời AFP, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, trung tá Joe Sowers, tuyên bố: “Hoa Kỳ đang xem xét một loạt các biện pháp quân sự có thể được sử dụng, để đáp lại việc Nga vi phạm hiệp ước INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)”.

Hiệp ước INF, ký năm 1987, giữa Mỹ-Nga vào thời điểm đó, quy định hai bên không được sử dụng các tên lửa hành trình, phóng lên từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Washington cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước INF, khi cho thử một tên lửa hành trình bị cấm. Về phần mình, Nga cũng lên tiếng bác bỏ. Theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga, Viktor Ozerov, được báo Nga dẫn lời, Moscow tôn trọng hoàn toàn các cam kết trong INF, và Mỹ không có bằng chứng có cơ sở nào để chứng minh cho cáo buộc này.

Vẫn theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, “tất cả các biện pháp Hoa Kỳ đã nghiên cứu là nhằm để bảo đảm Nga không có được ưu thế quân sự đáng kể, nhờ việc vi phạm hiệp định”.

Một số giới chức quân sự Mỹ cho biết thêm, có những biện pháp mà Hoa Kỳ đang xem xét là nằm trong khuôn khổ hiệp ước, nhưng một số khác vượt ra ngoài. Phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, một giới chức quốc phòng Mỹ, Brian McKeon, khẳng định việc đặt tên lửa mới tại Châu Âu theo dự định nói trên là vi phạm hiệp ước 1987.

Trước đó, hồi tháng 4, một giới chức cao cấp Lầu Năm Góc, ông Robert Scher, cho biết Hoa Kỳ xem xét khả năng tấn công tên lửa hành trình của Nga (vi phạm hiệp ước) ngay trên lãnh thổ nước này.

Vẫn theo Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga, hiện tại chính quyền Nga không có ý định rút khỏi hiệp ước tên lửa tầm trung. Hiệp ước INF 1987, có hiệu lực từ năm 1988, cho phép hai bên tiêu hủy hàng ngàn tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Thượng đỉnh khối G7, bao gồm các cường quốc phương Tây, nhóm họp vào ngày Chủ nhật 7/6, và thứ Hai, dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Nga hỗ trợ phe ly khai miền đông Ukraine. Moscow bị loại khỏi G8, sau khi sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

TRỌNG THÀNH

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x